CPU 28 nhân 56 luồng của Intel sẽ được ra mắt vào ngày mai

Kế hoạch thay thế dòng CPU Xeon chuyên dụng cho server và workstation của Intel sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai.

CPU 28 nhân 56 luồng của Intel sẽ được ra mắt vào ngày mai

Các CPU tên gọi Scalable Xeon sẽ thay thế các CPU Xeon E7-E5 trong thời gian tới. Scalable Xeon thuộc nền tảng Purley sẽ có 2 nền tảng phụ khác là Skylake và Cascade Lake. Sự chuyển tiếp này bắt đầu từ năm nay và hy vọng có thể hoàn thành vào năm 2018. Như thường lệ, nền tảng Purley sẽ nhắm tới các tác vụ chuyên dụng và nặng nề so với các CPU thông thường.

CPU 28 nhân 56 luồng của Intel sẽ được ra mắt vào ngày mai 2

Skylake uArch sẽ mang trong mình nhiều cải tiến quý giá với khả năng xử lý nhanh hơn và tăng cường kích thước scheduler. Bộ nhớ đệm L2 cũng được cải thiện và bộ nhớ đệm L1 được tăng gấp đôi so với thế hệ Broadwell. 

CPU 28 nhân 56 luồng của Intel sẽ được ra mắt vào ngày mai 3

Các CPU Xeon mới này từ Intel cũng sẽ mang trong mình kiến trúc mới: Mesh Interconnect. Kiến trúc này giúp CPU có thể xử lý nhiều tác vụ một cách nhanh chóng nhờ chuyển đổi tính toán qua lại giữa các nhân (core hopping).

CPU 28 nhân 56 luồng của Intel sẽ được ra mắt vào ngày mai 4

Socket tương thích với các CPU này là LGA 3647 aka socket P và có thể tận dụng tối đa 8 CPU trên một mainboard. Tính nhẩm trong đầu thôi thì số lượng nhân/luồng trên 1 mainboard đã lên tới 224/448 - một con số khá khủng. TPD của các CPU này dự tính sẽ từ 70W cho tới 205W. 

CPU 28 nhân 56 luồng của Intel sẽ được ra mắt vào ngày mai 5

Sẽ có nhiều CPU đa dạng từ xung nhịp tới số nhân, cao nhất là 28 nhân 56 luồng @2.5 GHz. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về CPU 32 nhân 64 luồng đã lộ diện hồi đầu năm. Các thông tin chi tiết về các CPU sắp được ra mắt có thể tìm hiểu thêm tại bài viết này.

Theo wccftech

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang