Nintendo tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất Nintendo Switch

Nhằm phục vụ nhu cầu sở hữu máy Nintendo Switch, hãng Nintendo đang đẩy mạnh việc sản xuất, và dự kiến bán ra 14 triệu máy trong giai đoạn năm tài chính hiện tại

Nintendo Switch chắc chắn đã có năm đầy phấn khởi với những tựa game bom tấn như The Legend of Zelda: Breath of the Wild và Super Mario Odyssey đang trong giai đoạn "cực thịnh" trên hệ máy giả lập đa dụng này. Tương lai của Switch đang cực kì sáng sủa với những game như Metroid Prime 4, một game Pokemon mới, và một phần tiếp theo (dự kiến) của Smash Bros có khả năng được tung ra. Đó cũng chính là lý do khiến Nintendo tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất ra chiếc máy chơi game giả lập "lai" này. Hãng dự kiến bán ra 14 triệu máy trong giai đoạn năm tài chính hiện tại, sẽ kết thúc vào tháng 3 năm sau.

Nintendo đẩy mạnh sản xuất Switch để đạt được con số dự kiến 14 triệu máy bán ra
Nintendo đẩy mạnh sản xuất Switch để đạt được con số dự kiến 14 triệu máy bán ra

Những nguồn tin thân cận với tờ Wall Street Journal đã tuyên bố Nitendo hiện đang thúc đẩy sản xuất máy Switch cho năm tài chính tiếp theo, với những dự đoán cho rằng hãng sẽ sản xuất từ 25 đến 30 triệu máy Nintendo Switch trong khoảng từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Ngoài ra, hãng cũng có thể gia tăng những con số này lên, tùy vào doanh số bán máy trong những đợt nghỉ lễ sắp tới. Nếu doanh thu trong mùa lễ hội tiếp tục gia tăng, sẽ không mất quá nhiều thời gian để Nintendo Switch vượt mặt Wii U về doanh số vòng đời, mà theo số liệu mới nhất là 13.56 triệu máy. Nintendo dự kiến Switch có thể vượt qua những con số đó trước khi kết thúc năm tài chính, khi thời điểm hiện tại việc sản xuất sẽ còn tăng thêm nữa.

Nintendo dự đoán chiếc máy Switch sẽ vượt mặt Wii U trong thời gian tới
Nintendo dự đoán chiếc máy Switch sẽ vượt mặt Wii U trong thời gian tới

Nếu Nintendo có thể bán hết lượng máy Switch mà hãng dự định sản xuất cho năm tài chính tiếp theo, Nintendo Switch hoàn toàn có khả năng vượt qua cả N64, với doanh số vòng đời của nó là 32.93 triệu máy. Tuy nhiên, sẽ là một thách thức thật sự nếu Switch nhắm đến việc "soán ngôi" Nintendo Wii, vốn đã bán ra 101,63 triệu máy trong suốt chu kì sản xuất dài hơi của mình. Nintendo luôn có một mối quan hệ "mỏng manh" với cung và cầu, và các game thủ hẳn khó mà quên được những vấn đề liên quan đến lượng máy SNES và NES Classic thời gian qua. Tuy vậy, có vẻ như sự thiếu hụt Nintendo Switch sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ, khi năm tài chính mới bắt đầu.

Có khả năng Nintendo Switch sẽ không bị thiếu hụt nguồn hàng như SNES và NES
Có khả năng Nintendo Switch sẽ không bị thiếu hụt nguồn hàng như SNES và NES

Theo Infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang