Blizzard chính thức khởi kiện game "Thương Hỏa Chiến Thần"

Tựa game mobile nhái theo Overwatch mang tên "Anh Hùng Sử Mệnh" dù đã đổi tên thành "Thương Hỏa Chiến Thần" để tránh các vấn đề bản quyền, nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị hãng Blizzard khởi kiện

Overwatch đã có hơn 30 triệu người chơi trên PC và các hệ máy giả lập, mang lại một lượng lớn doanh thu cho Blizzard EntertainmentVà sự thành công đó dĩ nhiên sẽ thu hút không ít người muốn hưởng lợi một phần từ "miếng bánh" khổng lồ mang tên Overwatch, dẫn đến vô số tựa game ăn theo. Nay, Blizzard cho biết hãng chính thức có những hành động pháp lý chống lại một trong những tựa game ăn theo kể trên. Cụ thể, Blizzard và NetEase (Đơn vị phát hành Overwatch ở Trung Quốc) đang khởi kiện hãng 4399EN GAME, hãng đã thực hiện tựa game MOBA trên di động mang tên Heroes of Warfare (Thương Hỏa Chiến Thần)

Tựa game di động Heroes of Warfare (Thượng Hỏa Chiến Thần) chính thức bị khởi kiện
Tựa game di động Heroes of Warfare (Thượng Hỏa Chiến Thần) chính thức bị khởi kiện

Có thể nói, tựa game đó không khác gì Overwatch nhưng chạy trên các thiết lập đồ họa cực thấp. Nó cũng bao gồm một nữ lính bắn tỉa màu tím (như Widowmaker), một người đàn ông cầm khiên (giống Reinhardt), và một phiên bản tóc ... hồng của Soldier: 76. Phong cách thiết kế của Thương Hỏa Chiến Thần giống như được nâng cấp từ Hero Mission, một bản sao Overwatch khác đã được nhắc đến đầu năm nay. Thậm chí, sự so sánh còn đi xa hơn nữa khi những bản đồ của Thương Hỏa Chiến Thần dường như được dựa trên các địa điểm trong Overwatch (bao gồm Ilios Well, Numbani, Nepal và Hanamura). Hình thức kết thúc game cũng giống, gồm các thẻ bài bình chọn, và ngay cả các tooltip cũng sử dụng cùng phông chữ với Overwatch. Không khó hiểu khi Blizzard và NetEase quyết định đưa tựa game này "ra tòa".

Việc "bắt chước" Overwatch của Thượng Hỏa Chiến Thần đã khiến Blizzard hành động
Việc "bắt chước" Overwatch của Thượng Hỏa Chiến Thần đã khiến Blizzard hành động

Hai hãng này đang đề nghị những thiệt hại mà Thương Hỏa Chiến Thần gây ra, và buộc nó phải bị xáo khỏi App Store. Ngoài ra, Blizzard và NetEase muốn nghe một lời xin lỗi từ phía 4399EN GAME trước vấn đề vi phạm bản quyền trắng trợn này. Những bản sao của Overwatch như Heroes of Warfare rõ ràng là một mối đe dọa đến tài sản của Blizzard, nhưng không chỉ vì người chơi có thể bỏ tiền cho những phiên bản như vậy. Với những gì chúng ta đã thấy từ sự việc về các bản sao của Cuphead, không quá khó để người chơi bị lừa gạt, đặc biệt khi game vay mượn quá nhiều ý tưởng từ nguồn chính. 

Độ phổ biến của Overwatch đã bị Thượng Hỏa Chiến Thần lợi dụng
Độ phổ biến của Overwatch đã bị Thượng Hỏa Chiến Thần lợi dụng

Sự việc trên không chỉ khiến những khách hàng của Blizzard thất vọng, mà còn có thể làm mất danh tiếng của hãng. Một số người chơi có thể nghĩ tựa game sao chép này là một bản port chính thức sang điện thoại di động, và nếu họ có trải nghiệm xấu về nó, họ sẽ phản ánh không đúng về hãng.. Hành đọng này còn cho thấy, Blizzard sẽ đi đến cùng trong việc bảo vệ game của mình, và nếu thành công, đây có thể coi là lời cảnh báo gửi đến những ai đang "tăm tia" hưởng lợi từ độ phổ biến của OverwatchBlizzard trước đây từng đệ đơn kiện một vụ kiện chống lại những người đã thực hiện các chương trình cheat game Overwatch, và đã thắng kiện. Rõ ràng hãng không sợ phải đưa những sự việc này ra tòa, và điều này có thể làm nản lòng những kẻ muốn lạm dụng tên tuổi Blizzard trong tương lai.

Blizzard sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ game của mình
Blizzard sẵn sàng làm mọi cách để bảo vệ game của mình

Kohale

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang