Hệ thống Google Play xóa hơn 60 game do chứa quảng cáo "người lớn" không phù hợp

Trong đó, có nhiều trò chơi dính mã độc "người lớn" đã đạt đến ngưỡng 1 triệu lượt tải nhưng đáng tiếc vẫn bị xóa bỏ.

Hệ thống Google Play xóa hơn 60 game do chứa quảng cáo người lớn không phù hợp

Theo kết quả điều tra độc lập từ Công ty an ninh mạng Check Point (Israel), mới đây, một mã độc mang tên Adult Swine đã phát tán các mẫu quảng cáo có nội dung đồi trụy thông qua việc thâm nhập vào nhiều ứng dụng, game trên cửa hàng Google Play. Đáp lại kết quả này, Google đã mở cuộc "thanh trừng" và gỡ bỏ tổng cộng 60 trò chơi được cho là nhiễm mã độc.

Hệ thống Google Play xóa hơn 60 game do chứa quảng cáo người lớn không phù hợp 2

Đáng chú ý, trong số các trò chơi gián tiếp bị cuốn vào chiến dịch "đen" này có cả những game đã đạt đến hơn một triệu lượt tải, có mức độ phổ biến cao. Mục đích của kẻ gian là dụ dỗ người chơi ấn vào các mẫu quảng cáo, để từ đó mở đường cho các ứng dụng xấu được cài đặt vào máy. Nếu thiếu cẩn thận, người dùng có thể vô ý "hiến" tiền bạc cho kẻ xấu thông qua các ứng dụng này (bằng hình thức thanh toán điện tử trực tiếp).

Hệ thống Google Play xóa hơn 60 game do chứa quảng cáo người lớn không phù hợp 3
Mô hình quảng cáo từ mã độc này

Theo thông báo từ Google, không những 60 trò chơi này bị gỡ bỏ khỏi Google Play, mà tài khoản của những nhà phát triển đứng sau trò chơi cũng tạm thời bị vô hiệu hóa.

Hệ thống Google Play xóa hơn 60 game do chứa quảng cáo người lớn không phù hợp 4

Theo thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang