Liên Quân Mobile: Những thay đổi khiến cho các pháp sư có thể sống sót trong phiên bản mới

Sau một khoảng thời gian chịu khổ thì nay những vị tướng pháp sư cũng có thể dễ thở hơn tại phiên bản mới

Nếu bạn là một người chơi Liên Quân Mobile thường xuyên đảm nhiệm vị trí đường giữa thì thường sẽ chia các pháp sư ra làm 2 nhóm chính đó là chậm chạp và nhanh nhẹn. Nhóm "chậm chạp" bao gồm nhóm pháp sư đời đầu từng xuất hiện tại Mùa 1 và 2, còn nhóm "nhanh nhẹn" thường sẽ quy tụ những cái tên nổi bật như Lauriel, Tulen, Liliana, Zill và sau này Flash, Marja....

Liên Quân Mobile: Các tướng pháp sư đã được thay đổi thế nào để "sống" được ở phiên bản mới?

Ngoài ra nếu bạn là một người chơi chuyên sâu các pháp sư thì lại chia ra thêm 2 loại pháp sư khác nữa đó là cơ đông và biến hóa. Và một điều hiển nhiên là những vị tướng có những kỹ năng cơ động, biến hóa khôn lường, nhiều hiệu ứng khống chế cứng sẽ là những cái tên thống trị xếp hạng đơn và những giải đấu lớn. Còn lại những tướng pháp sưu đời đầu thường sẽ bị thất sủng và ít người chơi sử dụng hơn rất nhiều. May mắn thay NPH đã có những thay đổi tích cực để giúp cho những vị pháp sư này có được vị thế của mình trong xếp hạng hơn bây giờ.

Dưới đây là những thay đổi lên một số vị tướng pháp sư cũ để họ có thể tạo đột biết nhiều hơn trong giao tranh cũng như ảnh hưởng đến toàn trận đấu:

Khi bật Tia Sáng Tử Vọng, Natalya giờ đây sẽ giải được hiệu ứng khống chế. Tốc độ bay của năng lượng phóng ra từ chiêu 1 và 2 cũng tăng hơn trước một chút.

Khi bật Tia Sáng Tử Vọng, Natalya giờ đây sẽ giải được hiệu ứng khống chế. Tốc độ bay của năng lượng phóng ra từ chiêu 1 và 2 cũng tăng hơn trước một chút.

Triệu tập Mưa Sao Băng, Krixi giờ đây sẽ được tăng thêm 15% tốc chạy.

Triệu tập Mưa Sao Băng, Krixi giờ đây sẽ được tăng thêm 15% tốc chạy.

Khi kích hoạt Kết Giới Xá Lợi, Jinna phát hiện số lượng tướng địch ở xung quanh, kích hoạt miễn thương theo con số tương ứng. Ngoài ra, Jinna được tăng 80% tốc chạy (giảm dần) cộng thêm trong 2.5 giây.

Khi kích hoạt Kết Giới Xá Lợi, Jinna phát hiện số lượng tướng địch ở xung quanh, kích hoạt miễn thương theo con số tương ứng. Ngoài ra, Jinna được tăng 80% tốc chạy (giảm dần) cộng thêm trong 2.5 giây.

Ignis có thay đổi ở nội tại giúp hồi máu. Cụ thể, chiêu thức tiếp theo của Ignis nếu kích phát Hỏa hồn sẽ hồi lại 100 máu (+5 mỗi cấp) (+0.15 công phép)

Ignis có thay đổi ở nội tại giúp hồi máu. Cụ thể, chiêu thức tiếp theo của Ignis nếu kích phát Hỏa hồn sẽ hồi lại 100 máu (+5 mỗi cấp) (+0.15 công phép)


Aleister được tăng một chút sát thương phép ở đòn Ma Trận Thống Khổ.

Aleister được tăng một chút sát thương phép ở đòn Ma Trận Thống Khổ.

Kahlii được thay đổi tầm nhìn khi sử dụng Chiêu 3 - Quân Đoàn Ma Quái.

Kahlii được thay đổi tầm nhìn khi sử dụng Chiêu 3 - Quân Đoàn Ma Quái.

Veera được giảm thời gian hồi chiêu và năng lượng cần dùng khi kích hoạt chiêu Dơi Địa Ngục giai đoạn đầu game.

Veera được giảm thời gian hồi chiêu và năng lượng cần dùng khi kích hoạt chiêu Dơi Địa Ngục giai đoạn đầu game.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang