Pokemon GO: Cần chịu khó săn ban đêm để bắt được 2 Pokemon này

Trong số các Pokemon Thế hệ thứ ba vừa ra mắt Pokemon GO, có hai loại Pokemon gần như chỉ xuất hiện vào ban đêm, người chơi nên quan tâm nếu muốn bổ sung chúng vào bộ sưu tập

Đầu tuần trước, những người hâm mộ Pokemon GO đã chính thức bắt đầu tham gia vào sự kiện Halloween, háo hức đi lùng bắt những chú Pokemon thuộc thế hệ thứ ba mới xuất hiện trong game. Năm Pokemon thế hệ thứ ba mới được thêm vào game đều thuộc hệ Ghost, và ba trong số đó - Duskull, Shuppet và Sableye - tương đối dễ tìm thấy ở bất kì thời điểm nào trong ngày. Nhưng hai Pokemon còn lại, Dusclops và Banette, thì khó tìm được hơn rất nhiều. Theo nhiều người chơi Pokemon GO chia sẻ, Dusclops và Banette chỉ xuất hiện trong game vào ban đêm - hoặc ít nhất là xuất hiện thường xuyên hơn trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ tối.

Trong số 5 Pokemon mới ra mắt, Banette và Dusclops là cực kì khó bắt gặp
Trong số 5 Pokemon mới ra mắt, Banette và Dusclops là cực kì khó bắt gặp

Một diễn đàn trên trang cộng đồng người hâm mộ Pokemon GOThe Silph Road, đã có những miêu tả trải nghiệm của người chơi với tần suất xuất hiện của Dusclops và Banette. Những người theo dấu hai Pokemon hệ Ghost đó đã cho biết cả hai đều xuất hiện trước 9 giờ sáng, và ít xuất hiện hơn trong khoảng 9 đến 10 giờ sáng, chỉ có thể tìm thấy lần nữa không lâu sau 8 giờ tối. Một người chơi ở khu vực vùng núi bờ Tây nước Mỹ đã đề cập đến tỷ lệ xuất hiện của Banette và Dusclops trong ngày, cho rằng "độ hiếm này gần tương tự như cực kì hiếm, giống như Unown hoặc Muk." Rõ ràng chúng còn có tỷ lệ xuất hiện hiếm hơn cả Tyranitar và Dragonite, một trong những Pokemon tốt nhất dùng trong những cuộc Legendary Raid. Người dùng kể trên cũng cho biết trong một khu vực rộng lớn trên đất liền, chỉ có khoảng 3 con Banette và 3 con Dusclops được tìm thấy vào ban ngày, nhưng "xuất hiện dày đặc" khi màn đêm buông xuống.

Gần như chỉ có vài ba con Banette xuất hiện vào ban ngày, nhưng ban đêm thì đông hơn nhiều
Gần như chỉ có vài ba con Banette xuất hiện vào ban ngày, nhưng ban đêm thì đông hơn nhiều

Một người chơi Pokemon GO khác từ miền Nam Hoa Kỳ đã báo cáo loại hình hoạt động tương tự, cho biết "đang nhìn vào một máy dò tìm, đã có hàng đống Pokemon sự kiện xuất hiện trước 10 giờ sáng ... và đột nhiên vào lúc 10 giờ sáng, sự xuất hiện đó giảm đi rõ rệt." Tuy vậy, điều này không phải là một trải nghiệm chung của mọi người chơi, đặc biệt là những người ở các quốc gia khác. Một người dùng ở Singapore cho biết Pokemon thuộc hệ Ghost xuất hiện "suốt cả ngày", và ban đêm có thể nhìn thấy nhiều Sableye hơn. Vẫn chưa rõ liệu người chơi này có phát hiện được Sableye "sáng bóng" hay không. Một người chơi khác ở Prague lại nói Dusclops và Banette xuất hiện "gần như cả ngày" ở khu vực của họ. "Không có sự thiếu hụt Pokemon nào thuộc hệ Ghost cả," họ viết như vậy.

Người chơi có thể "gom" Duskull để tiến hóa lên Dusclops
Người chơi có thể "gom" Duskull để tiến hóa lên Dusclops

Những ai muốn sở hữu Dusclops và Banette nhưng không thể tìm thấy chúng vào ban ngày vẫn có thể thu thâp một loạt Duskull và Shuppet, vốn là "tiền thân" của Dusclops và Banette. Sự kiện Halloween trong Pokemon GO còn mang lại cho những người tham gia gấp đôi lượng kẹo nhận được, vậy nên việc gom đủ kẹo để tiến hóa Duskull và Shuppet thành Dusclops Banette cực hiếm có vẻ khá dễ dàng, và ít nhất thì người chơi cũng không phải đợi đến tối để làm chuyện đó.

Theo Infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang