CD Projekt Red không có kế hoạch cụ thể cho The Witcher 4

Sau thành công của The Witcher III: Wild Hunt, nhiều người hâm mộ rất nóng lòng muốn biết thông tin về khả năng ra mắt phần 4, nhưng dường như CD Projekt Red không nghĩ tới điều đó

Những người hâm mộ hãng CD Projekt Red vẫn đang mong chờ đến một ngày hãng phát triển này sẽ quay trở lại thương hiệu cốt lõi The Witcher, sau một thời gian dài đạt được thành công từ The Witcher 3: Wild Hunt. Đã từng có thời điểm dường như CD Projekt thật sự sẽ quay lại thế giới đó, nhưng hiện tại, có lẽ cuộc phiêu lưu của Geralt of Rivia đã đi đến kết thúc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Adam Kicinski, đồng sáng lập hãng CD Projekt Red, đã có những chia sẻ mở về những dự án của hãng. Từ Gwent cho đến Cyberpunk 2077, Kicinski đã hé lộ về tương lai của những tựa game này, và một vài suy nghĩ liên quan đến thành công lẫn thất bại của chúng.

CD Projekt Red đang dồn lực cho Cyberpunk 2077
CD Projekt Red đang dồn lực cho Cyberpunk 2077

Nhưng dĩ nhiên, mối quan tâm chính vẫn là việc liệu hãng CD Projekt Red có ý định mang đến The Witcher 4 hay không, và ông Kicinski đã đưa ra lời phủ định rất chắc chắn, "Không." Theo ông giải thích, cuộc phiêu lưu của Geralt vốn đã nằm trong một bộ ba, và bộ ba đó đã kết thúc với sự ra mắt của The Witcher 3 cùng hai bản mở rộng. Điều đó có nghĩa là, Kicinski sẽ không loại trừ khả năng quay trở lại thế giới The Witcher, nhưng nếu có sẽ là dạng game spin-off. Ông thừa nhận người hâm mộ (và những nhà đầu tư) rất mong chờ việc hãng CD Projekt Red tiếp tục xoay quanh The Witcher, để cuốn sách đó không đóng lại hoàn toàn. The Witcher 4 có thể không bao giờ ra mắt, nhưng thứ gì đó liên quan đến The Witcher thì có.

Seri The Witcher có thể không hoàn toàn khép lại sau The Witcher 3
Seri The Witcher có thể không hoàn toàn khép lại sau The Witcher 3

Với nhiều người hâm mộ, The Witcher 3 là một cái kết hoàn chỉnh về câu chuyện của Geralt, và hai bản mở rộng Hearts of Stone cùng với Blood and Wine đã đóng vai trò mang đến nhiều chuyến phiêu lưu hơn với nhân vật này. Nhưng luôn có những người hi vọng nhìn thấy Geralt nhiều hơn trong tương lai, và CD Projekt Red nhận thức được điều đó. Geralt là một nhân vật hấp dẫn, và thế giới của anh cũng hấp dẫn không kém. Vậy nên ngay cả khi ra mắt một tựa game The Witcher mà không có Geralt chắc chắn sẽ tạo nên nhiều cuộc tranh luận ồn ào. Hơn nữa, người hâm mộ có niềm tin vào CD Projekt Red - hơn bất kì nhà phát triển nào khác - để mang đến thứ gì đó đáng giá.

Một chuyến phiêu lưu trong thế giới The Witcher vắng bóng Geralt liệu có thành công?
Một chuyến phiêu lưu trong thế giới The Witcher vắng bóng Geralt liệu có thành công?

Trong lúc này, CD Projekt Red đang dồn toàn lực cho Cyberpunk 2077, và chắc chắn sẽ cần có một khoảng thời gian đáng kể đối với game. Giống như The Witcher là một công việc của tình yêu cần thời gian để đến với nhau, Cyberpunk dường như là một tựa game lớn hơn, sẽ đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn hơn từ người hâm mộ. Cyberpunk 2077 hiện vẫn chưa có thời điểm ra mắt cụ thể.

Theo Infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang