Code Vein: Nhìn ngắm loạt ảnh screenshoot của game nhập vai hành động hấp dẫn

Phải đến năm 2018 chúng ta mới có thể "chạm tay" vào tựa game hành động - nhập vai mang chủ đề ma cà rồng Code Vein, nhưng nay hãng Bandai Namco đã tung ra loạt ảnh chụp màn hình mới

Code Vein, tựa game hành động - nhập vai được lấy cảm hứng từ Dark Souls nhưng mang phong cách đồ họa anime, vừa tung ra loạt ảnh chụp màn hình mới. Chi tiết liên quan đến Code Vein tiếp tục được tung ra một cách nhỏ giọt, nhưng nay trang chủ của game đã cập nhật hàng loạt thông tin mới, bao gồm việc giới thiệu hai dungeon sẽ xuất hiện trong game. "Cơn sóng thông tin" của Code Vein bắt đầu với nhiều lời giới thiệu hơn về hai nhân vật hỗ trợ: Mia Karnstein và Yakumo ShinonomeMia, trong một phong cách thời trang rất anime, mang một cái mũ ushanka cao màu đen, một ... bộ áo ngực, và quần đùi cao, tất cả ẩn sau một bộ áo khoác da thú. Trang phục của Mia tôn lên phong cách của khẩu súng trường, cùng với Blood Veil của cô tên gọi Stinger, dùng cho cách chiến đấu đánh và chạy.

Bộ đồ tao nhã cùng vẻ ngoài xinh đẹp của Mia Karnstein ...
Bộ đồ tao nhã cùng vẻ ngoài xinh đẹp của Mia Karnstein ...

... chủ yếu để che dấu sự nguy hiểm chết người đến từ Blood Veil của cô
... chủ yếu để che dấu sự nguy hiểm chết người đến từ Blood Veil của cô

Nhân vật hỗ trợ thứ hai là Yakumo Shinonome, một cựu lính đánh thuê đã gắn bó với những người Revenant thân thiết của mình bằng lời thề trách nhiệm. Anh sử dụng một thanh kiếm lớn cầm hai tay, và một Blood Veil tên Hounds, triệu hồi ra những cái đầu sói để nuốt trọn máu kẻ thù. Mặc dù về hình thức rất chuyên nghiệp, Blood Veil của Yakumo hành động có phần tàn bạo và bạo lực hơn so với chủ nhân của nó. LÀ một người trợ thủ, Yakumo là người bạn đồng hành tuyệt vời khi phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn và những pha chiến đấu cự ly gần. 

Vẻ ngoài lãng tử và phong trần của Yakumo Shinonome ...
Vẻ ngoài lãng tử và phong trần của Yakumo Shinonome ...

Code Vein: Nhìn ngắm loạt ảnh screenshoot của game nhập vai hành động hấp dẫn 4
... trái ngược hoàn toàn với Blood Veil đầy bạo lực và tàn ác

Hai hầm ngục mới cũng được giới thiệu trên trang chủ Code Vein bao gồm khu Underground Domain và Streets của Ruined City. Cả hai địa điểm trên đều được xuất hiện trong những hình ảnh trước đây của Code Vein, nhưng không có bất kì chi tiết nào. Khu vực The Streets như trong hình ảnh cho thấy bị phủ đầy những "Thorns of Judgment", xé toang cả vỉa hè, nhưng đồng thời cũng trở thành những vật che chắn giúp người chơi tránh được các cuộc đối đầu không cần thiết. Trong khi đó, Underground Domain lại như một sự pha trộn của các hang động tăm tối và những công trình phát sáng bí ẩn. 

Khu vực The Streets đầy rẫy những mũi gai nhọn, có thể dùng làm vật che chắn

Khu vực The Streets đầy rẫy những mũi gai nhọn, có thể dùng làm vật che chắn

Khu vực Underground Domain pha trộn giữa các hang động tăm tối và những công trình phát sáng kì lạ
Khu vực Underground Domain pha trộn giữa các hang động tăm tối và những công trình phát sáng kì lạ

Bên trong những hầm ngục này cũng có đa dạng thể loại kẻ thù, từ nhỏ đến lớn, nhưng nhìn chung đều chết người như nhau. Thông tin tiết lộ mới nhất là hai loại kẻ thù, thường được biết đến với tên gọi Lost trong thế giới của Vein. loài Lost đầu tiên có ngoại hình vừa gớm ghiếc, vừa có những cánh hoa bao bọc, với 6 đôi cánh và một cái miệng khổng lồ. Tuy loài Lost đầu tiên có thể hơi gớm, nhưng nó cũng chưa là gì với loài Lost thứ hai, một sinh vật khổng lồ mang hình dáng con người, sử dụng một cây búa lớn, cùng một khối lượng lớn kim loại dùng làm vỏ bọc ghép vào cơ thể và đầu của nó.

Ẩn giấu bên trong những cánh hoa xinh đẹp là một cái đầu gớm ghiếc
Ẩn giấu bên trong những cánh hoa xinh đẹp là một cái đầu gớm ghiếc

Nhưng có lẽ độ tởm của sinh vật Lost kể trên vẫn chưa là gì với sinh vật này
Nhưng có lẽ độ tởm của sinh vật Lost kể trên vẫn chưa là gì với sinh vật này

Có rất nhiều ảnh chụp màn hình đã được đăng tải trên website của Code Vein, nhưng phần lớn đều là ảnh đã được tiết lộ trước đây. Nếu quan sát trang chủ của game, chúng ta có thể thấy được nhiều thứ thể hiện cái tên Code Vein hơn là một biệt danh như "Anime Dark Souls", nhưng biệt danh đó ít nhiều cũng đã "thiết lập" một mức kì vọng để tựa game hành động - nhập vai này đạt tới. Code Vein hiện được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2018 cho PC, PS4 Xbox One

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang