Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare

Sabotage, gói mở rộng đầu tiên cho tựa game bắn súng Call of Duty: Infinite Warfare, đã được Activision công bố, và sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2017

Hãng Activision vừa chính thức công bố về gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare. Mang tên "Sabotage", gói DLC bổ sung thêm các bản đồ multiplayer mới, bao gồm Noir, Renaissance, Neon và Dominion. Bản đồ cuối cùng, Dominion, là một phiên bản tái tạo lại bản đồ Afghan trong Modern Warfare 2. Bản DLC Sabotage cũng đồng thời giới thiệu chế độ bắn zombie theo chủ đề những thập niên 90 mang tên "Rave in the Redwoods". Không giống như chế độ bắn zombie đầy màu sắc rực rỡ Zombies in Spaceland, có chủ đề những năm 80, Rave in Redwoods trông có phần tăm tối và đáng sợ hơn.

Rave in the Redwoods sẽ mang người chơi đến một trại hè những năm 90, với bốn nhân vật cũ trong Zombies in Spaceland. Điều này được lý giải bởi đạo diễn giả tưởng Willard Wyler (do Paul Reubens thủ vai), người có khả năng mang người khác vào thế giới của mình. "Chúng tôi rất phấn khích khi giới thiệu một chương mới cho trải nghiệm zombie của người chơi, mang đến một trại hè những năm 1990 được lấy từ các bộ phim kinh dị." Dave Stohl của Infinity Ward cho biết.

Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare

Về các bản đồ multiplayer, Activision đã mô tả chi tiết về từng bản đồ như sau:

Noir: Một bản đồ thành phố tối tăm, bẩn thỉu, được lấy cảm hứng từ Brooklyn thời tương laivào ban đêm. Noir là một bản đồ 3 lane cổ điển, đặt trong một bối cảnh tương lai đen tối, với những quán cà phê và công viên xung quanh một khu trung tâm tàn bạo.

Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare 2

Neon: Một Trung tâm đào tạo ảo được thiết kế cho chiến tranh đô thị, một khu vực chiến đấu độc đáo, được số hóa với những chiếc xe hơi và các công trình khác xuất hiện từ ... không khí và kẻ thù vỡ ra thành hàng trăm mảnh pixel khi bị bắn hạ. Khu vực đường giữa có tầm nhìn xa sẽ phục vụ cho những người chơi có khả năng bắn tỉa, trong khi phần rìa của bản đồ sẽ cho phép những đòn phản công nhanh trong cự li gần.

Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare 3

Renaissance: Lấy bối cảnh ở miền Bắc nước Ý, Renaissance cho người chơi chiến đấu với nhau trên những con đường thành phố Venice bao quanh bởi những kiến trúc nghệ thuật và công trình cổ điển, thúc đẩy hành động liên tục thông qua các con kênh và khu phố của thành phố lừng lẫy này.

Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare 4

Dominion: Một phiên bản tái tạo lại của bản đồ Afghan cổ điển trong Modern Warfare 2, giờ đây đặt ở Sao Hỏa. Dominion sử dụng toàn bộ những cột mốc đáng nhớ và lối chơi của phiên bản gốc, được tô điểm thêm bởi một con tàu bị rơi ở giữa bản đồ, với một ít thiết kế tăng cường để tận dụng lợi thế của hệ thống di chuyển mới.

Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare 5

Sabotage sẽ ra mắt vào ngáy 31 tháng 1 trên PlayStation 4, sau đó sẽ ra mắt trên Xbox One và PC.

Gói mở rộng đầu tiên cho Call of Duty: Infinite Warfare 6

Theo Gamespot.com

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang