Tổng hợp những tựa game JRPG hay nhất Nhật Bản trong năm 2017

Những tựa game nhập vai Nhật Bản luôn khiến cho game thủ cảm thấy thích thú mỗi khi trải nghiệm

Dragon Quest VIII

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

Đây là một phiên bản remake của tựa game đã ra mắt vào năm 2004 trên nền PS2, cho phép những game thủ sở hữu 3DS trải nghiệm lại tựa game tuyệt hay. Điều tuyệt vời nhất là nó vẫn vô cùng cuốn hút và là một bản port không thể nào chê vào đâu được. Ít nhất là như vậy, cho đến khi Dragon Quest XI, siêu phẩm trên PS4 chính thức ra mắt.

Tales of Berseria

Bối cảnh của Tales of Berseria diễn ra trong lãnh thổ của đế chế Holy Migand, một vương quốc rộng lớn với nhiều hòn đảo và đại dương. Bên cạnh chủng tộc tối cao là con người, Berseria còn có một dân tộc khác là Malak, những người không có cảm xúc và lý trí, thường chỉ là nô lệ cho tộc người.

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

 

Sau một đợt bệnh bùng phát (Daemonblight), những người Malak dần bị mất kiểm soát và bị biến thành một loài sinh vật mới, được gọi là Daemon. Từ đây, họ bắt đầu nổi loạn và chống lại sự cai trị của loài người. Để ngăn chặn việc này, loài người đã lập ra giáo đoàn Abbey với nhiệm vụ là tiêu diệt hết tất cả các Daemon.

Nier: Automata

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

Là phần 2 của dòng game Nier (được ra mắt lần đầu vào năm 2010), Automata lấy bối cảnh 1000 năm sau khi kết thúc phần đầu. Tuy nhiên, các bạn cũng không phải quá lo lắng về cốt truyện và sự liền mạch của trò chơi. Về cơ bản thì 2 phần này hoàn toàn riêng biệt và không có liên quan gì đến nhau. Chính vì vậy game thủ có thể chơi ngay Automata mà không sợ bị “mất gốc”.

Persona 5

Persona 5 là một tựa game JRPG tuyệt vời với hơn 100 giờ chơi để hoàn thiện. Cốt truyện của game có độ sâu khiến cho người chơi sẽ cảm nhận được những trải nghiệm đáng nhớ, hơn bất cứ tựa game nhập vao nào mà bạn đã từng gặp.

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

Persona 5 sở hữu hệ thống Dungeon độc đáo và có phong cách độc đáo riêng, khiến cho người chơi luôn cảm thấy hứng thú khi thám phá, kể cả khi đã chơi xong 3 lần phá đảo, tôi vẫn cảm thấy tò mò muốn được thử sức ở những lần chơi mới, cũng như cố gắng tiếp tục giải đáp các phần chơi Puzzle thyus vị trong game. Perosna 5 có thể được xem là một tượng đài dành cho thể loại JRPG, một trong những tựa game hay nhất trong cả series.

Cosmic Star Heroine

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

Để mô tả Cosmic Star Heroine, chúng ta có thể coi đây là một tựa game "dung hợp" giữa cách chơi của Chrono Trigger, và bối cảnh của Phantasy Star. Dù mãi sau khi phát hành tựa game mới được sửa hết lỗi, nhưng nó vẫn là một tác phẩm rất xứng đáng để thử qua.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XII: The Zodiac Age sẽ là phiên bản Remake lại của Final Fantasy XII, một trong những tựa game RPG được đánh giá cao nhất tại Nhật Bản. Game sẽ được làm lại độ phân giải full HD và được đưa phát hành trên máy PS4.

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

Ngoài ra, đối với những fan hâm mộ đã "cày nát" thế giới Ivalice của Final Fantasy XII trước kia, họ cũng có thể lựa chọn chế độ tăng tốc của game để rút ngắn thời gian tiêu tốn cho việc di chuyển, chiến đấu để có thể trải nghiệm cốt truyện hấp dẫn của game một cách liền mạch hơn.

Ys VIII

Đây có thể xem là một thông tin rất bất ngờ, khi từ trước đến nay chưa có bất cứ trò chơi thuộc dòng game Ys nào được phát hành đồng thời trên cả PC lẫn máy console cả. Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng ngay cả các hãng game của Nhật Bản cũng đã không còn quá mặn mà với các máy console mà thay vào đó, PC lại đang là nền tảng hấp dẫn hơn dành cho việc phát triển game.

2017: Game Nhật Bản dội gáo nước lạnh vào những kẻ dám nói thể loại JRPG "đã chết không ngóc đầu dậy được"

Ys VIII: Lacrimosa of Dana là ựa game nhập vai hành động độc quyền dành riêng cho PS Vita của hãng Nihon Falcom tại Nhật Bản. Ys VIII: Lacrimosa of Dana vẫn xoay quanh cuộc phiêu lưu của anh chàng Adol, người có thể xem là “Thánh FA” khi đã sau 7 tựa game mà vẫn chưa kiếm được một cô bạn gái nào. Tất nhiên, trong cuộc phiêu lưu mới, Adol lại tiếp tục gánh vác sứ mệnh giải cứu thế giới đầy cao cả.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang