Trailer "điên rồ" về chế độ Rumble trong bản cập nhật mới cho Rocket League

Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hơn với Rumble Mode

Tựa game đá banh bằng ... xe hơi Rocket League của hãng Psyonix dường như vẫn đang được phát triển thêm. Tại sự kiện Rocket League Championship diễn ra ở Hollywood đang diễn ra hôm nay, 8 tháng 8 (7 tháng 8 theo giờ Mỹ), hãng Psyonix đã giới thiệu chế độ chơi "Rumble" cho tựa game indie đa nền tảng này. Chế độ mới sẽ được cung cấp miễn phí cùng với bản cập nhật sắp ra mắt vào tháng sau, mang tới cho người chơi "một trận chiến điên rồ", khi người chơi có thể sử dụng các vật phẩm power-up hoàn toàn ngẫu nhiên. Các bạn có thể theo dõi trailer của chế độ Rumble trong video dưới đây:

Một trong số các Power-up "điên khùng" cần được lưu ý là "The Boot", và nó hoạt động theo đúng nghĩa đen: chiếc xe của bạn sẽ ... đá ra một chiếc giày lò xo để đá bay đối thủ. Một Power-up khác là "Haymaker", sẽ đấm vào trái banh. Có tổng cộng 11 power-up sẽ xuất hiện. Sau đây là tính năng của từng thứ một:

  • The Boot: Đá vào xe của đối thủ.

Trailer điên rồ về chế độ Rumble trong bản cập nhật mới cho Rocket League

  • Disruptor: Khiến cho xe của đối thủ loạn cào cào (không điều khiển được).
  • Freezer: Đóng băng trái banh, làm nó đứng yên tại chỗ.

Trailer điên rồ về chế độ Rumble trong bản cập nhật mới cho Rocket League 2

  • Grappling Hook: Kéo xe của bạn về phía trái banh.
  • Haymaker: Đấm trái banh.
  • Magnetizer: Hút trái banh về phía bạn.

Trailer điên rồ về chế độ Rumble trong bản cập nhật mới cho Rocket League 3

  • Plunger: Nắm lấy trái banh bằng pít-tông và dây.
  • Power Hitter: Đánh mọi thứ với lực mạnh hơn.
  • Spike: Làm trái banh dính vào xe khi tông trúng nó.
  • Swapper: Đổi chỗ với đối thủ của bạn.
  • Tornado: Tạo một cơn lốc và hút trái banh vào (kể cả xe khác nữa).

Nguồn: Gamek

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang