E3 2018: The Division 2 ra mắt liên tục hai đoạn trailer mới

Mặc dù chưa tới lượt Ubisoft "lên sàn", The Division 2 đã nhanh chóng được giới thiệu hai đoạn trailer mới trong phần họp báo của Microsoft tại E3 2018 sáng nay, đồng thời Ubisoft cũng công bố thời điểm phát hành game và chính thức xác nhận về một đợt Beta của The Division 2

Sau khi được công bố vào đầu năm nay, The Division 2 nhanh chóng trở thành một trong những tựa game được kì vọng nhất tại E3 2018. Lần công bố ban đầu có rất ít chi tiết về trò chơi, dẫn đến việc hàng loạt những tin đồn và tin rò rỉ xuất hiện, cố gắng lấp đầy nhiều khoảng trống, bao gồm địa điểm của phần mới nhất trong thương hiệu này. Và nhờ vào buổi họp báo của Microsoft tại E3, người hâm mộ đã có được lời xác nhận về những gì phần tiếp theo này sẽ mang lại. Và hóa ra, những tin rò rỉ về The Division 2 đã đoán chính xác địa điểm Washington DC, thay cho Manhattan trong phần trước. Đoạn trailer cho biết chính xác điều gì đã xảy ra sau cuộc bùng phát dịch bệnh bằng phong cách giống như trailer giới thiệu phần trước

Theo những giải thích của trailer, sự bùng phát từ Patient Zero khiến cho Washington DC gần như sụp đổ chỉ sau 27 ngày. Các cuộc bạo loạn, nổ súng diễn ra triền miên, đẩy thành phố này đến nguy cơ diệt vong. Với Urban Warfare đang bùng nổ trên những tuyến phố, các đặc vụ Division được hiệu triệu để cố gắng vãn hồi trật tự. Một tin nhắn ở cuối trailer cho biết kẻ thù thật sự có thể vẫn đang ẩn nấp đâu đó ngay từ trong chính các đặc vụ đang nỗ lực khôi phục trật tự cho Washington DC. Bên cạnh đoạn trailer cốt truyện, một đoạn trailer kéo dài 6 phút khác cũng được trình chiếu, sử dụng kĩ thuật trao đổi qua bộ đàm giữa các thành viên trong đội với nhau, giống cách mà Ubisoft đã làm với một vài trailer khác như Ghost Recon Wildlands

E3 2018: The Division 2 ra mắt liên tục hai đoạn trailer mới

Được hỗ trợ bởi nền tảng engine Snowdrop, phần gameplay miêu tả một đội Đặc vụ Division đang di chuyển trên các tuyến phố ở Washington D.C, trong quá trình nỗ lực vãn hồi trật tự của thành phố. Một cuộc đụng độ đã diễn ra khi cả nhóm tìm đến điểm rơi của đơn vị (có lẽ) Air Force One, với những hình ảnh cho thấy nhiều tính năng và vũ khí mới sẽ được sử dụng trong game. Sau khi dọn dẹp toàn bộ kẻ thù quanh khu vực Air Force One bị rơi, nhiệm vụ tiếp theo là giành lại Capitol Hill từ nhiều kẻ thù hơn, nhưng tiếc rằng người hâm mộ không được nhìn thấy kết quả của cuộc xung đột. Có thể nhiệm vụ này sẽ xuất hiện trong đợt Beta sắp tới của game, vốn cũng được Ubisoft công bố ngay sau phần họp báo của Microsoft. Cụ thể, Ubisfot đã khởi động trang web chính thức của The Division 2, với thông tin cho đăng ký tham gia đợt Beta của The Division 2 (Tham khảo thêm tại ĐÂY). 

Cuối cùng, ngoài việc mở đăng ký tham gia Beta của The Division 2Ubisoft cũng cho biết luôn rằng game sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 3 năm 2019, trên PC, PS4 và Xbox One. Thời điểm chính thức này không nằm ngoài suy đoán của nhiều người hâm mộ, khi trước đây Ubisoft đã xác nhận game sẽ phát hành trước tháng 4 năm sau, và chỉ có một ít người tin rằng game có thể ra mắt ngay trong năm nay, do đó việc phát hành vào giữa tháng 3 không hoàn toàn gây bất ngờ. Người hâm mộ phần đầu sẽ cảm thấy phấn khích khi game sắp ra mắt trong vòng chưa đầy một năm nữa. Hãng Massive Entertainment đã nói game sẽ mang đến những cải tiếng lớn, bao gồm cách mà nội dung hậu ra mắt được tung ra. Qua đó cũng thấy hãng đang nỗ lực giải quyết những phản hồi của người chơi từ phần đầu tiên, bằng cách thực hiện những thay đổi quan trọng, và người hâm mộ sẽ không phải chờ quá lâu để tự mình thử nghiệm những cải tiến này.

E3 2018: The Division 2 ra mắt liên tục hai đoạn trailer mới 2

Tuy vậy, thời điểm ra mắt nói trên cũng có nghĩa là The Division 2 sẽ phải đối mặt với vô số tựa game đáng kì vọng khác. Thời điểm ra mắt tháng 2 của Anthem đến từ BioWare là một ví dụ. Chưa kể đến Metro Exodus, vừa tung trailer mới tại E3 2018, cũng cho biết ra mắt vào tháng 2. Lại còn cả Days Gone độc quyền trên PS4 rất có thể sẽ được phát hành trong giai đoạn đó. Điều này dẫn đến việc The Division 2 có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. The Division 2 vốn đã được đặt lên bàn cân để so sánh với Anthem, và dường như cái tên đến từ Ubisoft có lợi thế hơn vì nó là tựa game mới trong một thương hiệu đã có đông đảo người hâm mộ, thay vì một cái tên mới hoàn toàn. Nhưng các tựa game khác cũng là những phần tiếp theo, hoặc được hỗ trợ đầy đủ của nền tảng nắm giữ độc quyền, do đó rất khó khăn cho tựa game của Ubisoft đứng vững trước đám đông. Game ra mắt ngày 15 tháng 3 năm sau.

KL Jackarl

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang