Guild Wars 2: Bản mở rộng Path of Fire đưa người chơi trở về Elona

Với bản mở rộng Path of Fire, người chơi sẽ có cơ hội quay trở lại Elona, một trong những vùng lãnh thổ phổ biến nhất trong Guild Wars, cùng với đó là 5 bản đồ rộng lớn để khám phá.

Hãng ArenaNet đã công bố một bản mở rộng mới cho tựa game Guild Wars 2 mang tên Path of Fire, sẽ là bản mở rộng thứ hai của trò chơi trực tuyến này, theo sau bản mở rộng Heart of Thorns. Người chơi có thể chơi sớm bản mở rộng này vào ngày 22 tháng 9, với các đơn đặt hàng dành cho những phiên bản Standard, Deluxe Ultimate đã có sẵn. Phiên bản Path of Fire Standard thậm chí còn đang bán với một mức giá khá hợp lý (30 đô-la), vốn là một deal nổi bật khi so sánh với tựa game Guild Wars 2 cơ bản. Với việc game Guild Wars 2 đang miễn phí, mọi người chơi mới cần phải mua để tham gia vào bản mở rộng mới, Path of Fire, và không yêu cầu phải có bản mở rộng Heart of Thorns. Nhưng nếu người chơi muốn tham gia game với cả hai bản mở rộng, ArenaNet cũng đang cung cấp một gói 50 đô-la bao gồm tựa game cơ bản, Heart of Thorns Path of Fire.

Guild Wars 2: Path of Fire sẽ ra mắt người hâm mộ vào ngày 22 tháng 9
Guild Wars 2: Path of Fire sẽ ra mắt người hâm mộ vào ngày 22 tháng 9

Bản thân Path of Fire là một bản mở rộng “cồng kềnh”, đồng nghĩa người chơi cũng có thể mong đợi rất nhiều việc để làm trong Path of Fire, bao gồm 5 bản đồ mới rất lớn để khám phá, được cho là rộng hơn bất kì thứ gì được thêm vào Heart of Thorns. Các loại thú cưỡi cùng sẽ góp mặt trong Guild Wars 2 để giúp người chơi khám phá vùng sa mạc Crystal Desert rộng lớn. Đồng thời còn có một Elite Class Specialization cho mỗi người chơi để mở khóa. Nếu nhiêu đó là chưa đủ, Season 4 của Living Story cũng sẽ nhanh chóng góp mặt sau khi Path of Fire được tung ra.

Điều khiến cho mọi người thật sự phấn khích khi được tham gia Path of Fire là vì truyền thuyết của nó. Trong Path of Fire, người chơi cuối cùng cũng có thể trở lại Elona, một trong những lãnh thổ phổ biến nhất trong phần 1. Hơn 200 năm đã trôi qua kể từ khi người chơi ghé qua Elona lần cuối cùng trong bản mở rộng Nightfall của Guld Wars, vì vậy việc nhìn thấy những gì đã thay đổi là một tính năng được đánh giá cao trong Path of Fire. Elona không phải là quốc gia duy nhất người chơi sẽ quay lại, mà Crystal Desert cũng mở ra cho người chơi. Crystal Desert có thể không tốt bằng Elona, nhưng có thể di sản từ bản mở rộng Prophecy đã trở nên “dễ thở” hơn trong những năm gần đây.

Trong Path of Fire, người chơi sẽ trở lại vùng đất Elona nổi tiếng
Trong Path of Fire, người chơi sẽ trở lại vùng đất Elona nổi tiếng

Để “biện hộ” cho chuyến đi xa hơn về phía Nam vùng Crystal Desert, ArenaNet đã mang một nhân vật phản diện từ Guild Wars sang, đó là Balthazar. Người chơi ở phần một sẽ nhớ đến Balthazar, một kẻ trở nên nổi bật giữa các trận đấu PvP trên Battle Isles, nơi mà Zaishen Order đã cầu nguyện cho hắn. Balthazar, từng là một trong những đồng minh đáng tin cậy của con người, giờ đây chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài mục tiêu của mình: Tiêu diệt một Elder Dragon và thiết lập một lục địa Tyria bùng cháy. Guild Wars 2 và bản mở rộng đầu tiên, Heart of Thorns đã có mặt độc quyền trên PC. Bản mở rộng Path of Fire được lên kế hoạch ra mắt vào 22 tháng 9, mặc dù đã có 2 bản demo được lên kế hoạch: Một bản demo PvE từ 11 đến 13 tháng 8, và một bản demo PvP chưa được lên lịch.

Người chơi sẽ phải đối đầu với Balthazar từ phần 1, nay đã trở lại trong Path of Fire
Người chơi sẽ phải đối đầu với Balthazar từ phần 1, nay đã trở lại trong Path of Fire

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang