Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game

Video giới thiệu bộ kĩ năng D.Va trên chiến trường Heroes of the Storm, với hầu hết kĩ năng đều giống bên Overwatch, nhưng có một số thay đổi quan trọng

Sau khi được xác nhận ra mắt trong Heroes of the Storm, một đoạn video gameplay mới đã cho thấy D.Va sẽ sử dụng những kĩ năng của mình trong chiến trường thực tế ra sao. Cũng giống như Tracer, Zarya và Genji, tạo hình D.Va trong HotS được tái tạo chân thực - phần lớn. Cô di chuyển xung quanh bản đồ với một cỗ máy có thể bị phá hoại, và khi đó buộc cô chuyển đổi sang chế độ Pilot. Tiêu diệt cỗ máy của D.Va hay chính cô ấy (ở chế độ Pilot) chỉ tính 50% điểm kinh nghiệm nhận được so với các nhân vật khác.

Một đặc điểm làm D.Va khác biệt so với hầu hết nhân vật trong HotS là cô ấy có thể di chuyển khi đang bắn ở chế độ Mech, mặc dù cô di chuyển chậm hơn 15% trong lúc làm. Đòn tấn công dạng Mech của D.Va cũng tác động lên mọi thứ trước mặt cô. Khi ở chế độ Pilot, cô có thể dùng thú cưỡi để di chuyển nhanh hơn, và đòn đánh thường sẽ giảm thời gian chờ để tái khởi động Mech. Dù vậy, chế độ Pilot giới hạn đòn tấn công của D.Va chỉ tác động lên 1 đối tượng cho 1 lần bắn, và phải ngừng lại để bắn.

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game
Mech Mode

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game 2
Pilot Mode

Về mặt kĩ năng, kĩ năng đầu tiên của D.VaBoosters, tăng tốc độ di chuyển cho cô trong 2 giây và gây sát thương lên bất kì đối tượng nào cô đụng vào. Kĩ năng thứ hai, Defense Matrix, gọi ra một môi trường phía trước D.Va trong 3 giây, giảm 75% sát thương nhận được từ bất kì đối tượng nào bên trong môi trường đó. Defense Matrix còn ngăn cản cô quay người qua lại trong quá trình sử dụng, nhưng cô có thể di chuyển bình thường.

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game 3
Boosters

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game 4
Defense Matrix

Kĩ năng thứ ba của D.Va tương tự chiêu cuối trong OverwatchSelf-Destruct. Thi triển kĩ năng này, D.Va rời khỏi cỗ máy của mình và thiết lập cho nó phát nổ sau khoảng 4 giây chờ. Nó gây ra "lượng sát thương từ vừa phải đến khổng lồ trong một khu vực rộng lớn, tùy thuộc vào khoảng cách tính từ trung tâm vụ nổ", theo lời Blizzard, mặc dù nó chỉ có thể gây 1 nửa sát thương lên các công trình. Self-Destruct không có thời gian hồi chiêu, nhưng chỉ có thể kích hoạt sau khi thanh năng lượng của nó hồi đầy, thông qua hình thức đánh thường hoặc nhận sát thương.

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game 5
Self-Destruct

Với việc Self-Destruct trở thành kĩ năng thông thường của D.Va, hai kĩ năng Heroic sẽ hoàn toàn mới và dành riêng cho cô trong Heroes of the Storm. Kĩ năng thứ nhất là Bunny Hop, vốn chỉ có thể sử dụng khi đang ở chế độ Mech. Kĩ năng này đưa D.Va vào trạng thái không thể ngăn cản, gây sát thương và làm chậm kẻ thù gần đó trong 4 giây bằng cách ... nhảy liên tục (như thỏ ấy). Ngoài ra, bạn có thể chọn kĩ năng Big Shot, chỉ áp dụng cho chế độ Pilot. Kĩ năng này gây sát thương cho mọi kẻ địch trên một đường thẳng, có một khoảng thời gian hồi ngắn, và giảm thời gian hồi để gọi Mech 8 giây cho mỗi kẻ địch dính phải.

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game 6
Bunny Hop

Heroes of the Storm: Bộ kĩ năng của D.Va trong game 7
Big Shot

Heroes of the Storm gần đây đã bổ sung Genji vào dàn nhân vật và ra mắt bản cập nhật lớn 2.0, điều chỉnh hệ thống tiến trình và nhiều thứ khác. Ngoài ra còn có một sự kiện crossover với Overwatch đang diễn ra để người dùng mở khóa nội dung trong cả 2 game, bao gồm cả một skin D.Va. Cuối cùng, bạn có thể nhận được một gói 20 tướng miễn phí chỉ bằng việc đăng nhập vào game trong giai đoạn này.

Theo Gamespot

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang