LMHT: 4 vị tướng hỗ trợ đang nổi dậy mạnh mẽ tại phiên bản 7.22

Khi ngọc tái tổ hợp xuất hiện cũng là lúc những vị tướng hỗ trợ này bắt đầu nổi dậy mạnh mẽ hơn

Alistar

Vị tướng đầu tiên “mở hàng” danh sách là Alistar. Đúng như dự đoán, Alistar đang nổi lên trở lại rất mạnh mẽ sau khi Lư Hương Sôi Sục, món đồ gây mất bằng nặng nhất trước phiên bản 7.18 bị giảm sức mạnh. Tỉ lệ thắng của Quái Vật Đầu Bò hiện đang xếp thứ 4 nhóm tướng hỗ trợ với thông số 52,94%.

Top 4 vị tướng hỗ trợ gánh team mạnh mẽ, đang có tỉ lệ thắng dẫn đầu máy chủ Hàn Quốc phiên bản 7.22

Tiền Mùa Giải 2018 là nơi mỗi vị trí đều có tiềm năng chơi độc lập tốt hơn. Mảnh đất màu mỡ để mẫu tướng hỗ trợ giàu tính đột biến, có thể tác động đến trận đấu theo nhiều cách khác nhau từ mở giao tranh, bảo kê đồng đội đều hiệu quả, đặc biệt được các cao thủ hỗ trợ yêu thích như Alistar tỏa sáng.

Giàu hiệu ứng khống chế, có luôn hồi phục cùng sức chống chịu bậc nhất trong nhóm tướng hỗ trợ với chiêu cuối Bất Khuất. Ngọc siêu cấp Dư Chấn càng giúp Alistar thêm tự tin trong những pha băng vào mở giao tranh, đồng thời bổ sung chú ít khả năng gây sát thương vốn đã không tồi chút nào của vị tướng này.

Leona

Ngay từ giai đoạn Lư Hương Sôi Sục cùng nhóm hỗ trợ buff thống trị, Leona cùng Blitzcrank đã là 2 lá cờ đầu trong việc tiên phong phá vỡ lối mòn chung với phong cách tấn công mạnh mẽ, khả năng makeplay trác tuyệt. Meta Lư Hương Sôi Sục đã qua và quân bài Bình Minh Rực Rỡ vẫn tiếp tục duy trì đà thăng tiến.

Top 4 vị tướng hỗ trợ gánh team mạnh mẽ, đang có tỉ lệ thắng dẫn đầu máy chủ Hàn Quốc phiên bản 7.22

Tỉ lệ thắng của Leona ở máy chủ Hàn Quốc hiện tại là 52,84%. Sức tấn công vốn đã lợi hại từ xưa, sau đợt tăng sức mạnh phiên bản 7.17 lại càng trở nên đáng sợ. Không đột biến mạnh như cú kéo của Blitzcrank nhưng cách thức tấn công của Leona thì thực sự chắc ăn và đa dạng hơn rất nhiều.

E Thiên Đỉnh Kiếm, Q Khiên Mặt Trời cùng chiêu cuối Thái Dương Hạ San. Tổng cộng tới 3 công cụ để Leona giữ chân kẻ địch. Dính một đã gần như khó sống rồi, ăn trọn cả combo thì xác định chôn chân đến chết mà thôi. Ngọc siêu cấp Dư Chấn cũng cộng hưởng hoàn hảo với Leona, cứng cáp hơn khi băng vào và thêm sát thương lúc nào cũng là điều tốt với hỗ trợ thiên hướng tấn công.

Maokai

Kế tiếp là gã Ma Cây – Maokai. Maokai hỗ trợ từng có giai đoạn gây sốt sau khi làm lại hồi giữa năm với lối chơi lên full AP gây sát thương cực mạnh nhờ chiêu E Ném Chồi Non cường hóa bởi bụi cỏ. Giờ đây Maokai trở lại vị trí hỗ trợ với diện mạo hoàn toàn mới, một gã chống chịu cực nhiều khống chế như trước nay vẫn biết. Tỉ lệ thắng của Maokai hỗ trợ đang là 54,16%.

Top 4 vị tướng hỗ trợ gánh team mạnh mẽ, đang có tỉ lệ thắng dẫn đầu máy chủ Hàn Quốc phiên bản 7.22

Dù không còn khả năng cấu rỉa bá đạo như trước, E Ném Chồi Non vẫn là kỹ năng gây kha khá lượng sát thương trong vài ba cấp độ đầu. Chưa kể đây còn là những con mắt miễn phí, giúp Maokai dễ dàng chiến thắng hỗ trợ đối thủ trong việc kiểm soát tầm nhìn, đảm bảo an toàn cho khu vực đường dưới.

Với bộ chiêu thức gồm cả 4 kỹ năng đều gây được khống chế, 3 trong số đó là khống chế cứng, Maokai trở thành cỗ máy cung cấp hiệu ứng khống chế đủ cho cả một đội hình. Lượng chống chịu tăng thêm khi khóa chân kẻ địch bằng ngọc siêu cấp Dư Chấn giúp Maokai dù không cần quá nhiều đồ do chơi Hỗ trợ vẫn đảm bảo được độ cứng cáp khi lao vào sâu trong giao tranh.

Sona

Vị tướng cuối cùng là Sona. 54,88% là thống kê đủ để giúp Sona trở thành cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng tỉ lệ thắng trong nhóm tướng hỗ trợ ở máy chủ Hàn Quốc hiện tại. Ngọc siêu cấp Dư Chấn đang tỏ ra rất thịnh hành, đưa nhóm hỗ trợ chống chịu, nhiều khống chế nổi lên nhưng tất cả vẫn đang tạm phải xếp sau cô nàng Đại Cầm Nữ.

Top 4 vị tướng hỗ trợ gánh team mạnh mẽ, đang có tỉ lệ thắng dẫn đầu máy chủ Hàn Quốc phiên bản 7.22

Sona xưa nay vẫn luôn là vị tướng nổi tiếng hiệu quả ở các trận đấu tầm trung, có tỉ lệ thắng ấn tượng trong xếp hạng dù chẳng mấy khi được chuyên nghiệp đoái hoài. Đó là nhờ bộ chiêu thức đa dụng, toàn diện mà cơ chế sử dụng lại dễ chơi dễ trúng thưởng. 3 kỹ năng kích hoạt cùng chiêu cuối Khúc Cao Trào tầm tác động rất lớn, khó trượt.

Ngọc siêu cấp đậm tính đa dụng Triệu Hồi Aerie kết hợp hoàn hảo với bộ chiêu thức đa năng, trọng công hay thủ tùy biến theo từng trường hợp của Sona. Nếu muốn an toàn hơn và chơi “nhùng” một chút? Ngọc siêu cấp Đạo Tặc sẽ giúp bạn đảm bảo điều đó đồng thời kiếm vàng nhanh hơn, bộ chiêu thức có tỉ lệ cộng theo SMPT cao của Sona rất thích điều đó.

Theo Tri thức trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ

Khi anime mùa đông 2024 đang dần đi đến hồi kết, cộng đồng mạng Nhật Bản lại sôi sục với những tranh luận về sự thiếu hụt những "bom tấn" và chất lượng đáng thất vọng của các anime trong mùa này. Sau khi được chiêu đãi bởi hàng loạt series đình đám trong những mùa trước, các fan anime đang bày tỏ sự không hài lòng với những sản phẩm hiện tại.

Giải trí
Lên đầu trang