LMHT: Muốn leo rank đầu năm 2018, 4 vị tướng này sẽ là lựa chọn hữu hiệu cho bạn

Trong tình trạng leo rank kinh hoàng như hiện nay thì việc chọn những tướng phù hợp với meta hiện tại để chiến thắng là điều vô cùng cần thiết

Gangplank

Đầu tiên là Hiểm Họa Vùng Saltwater – Gangplank. Vị tướng nổi lên từ Tiền Mùa Giải nhờ sự kết hợp cùng ngọc siêu cấp Đạo Tặc. Tốc độ thăng tiến trang bị vũ bão với Đạo Tặc giúp Gangplank khắc phục hoàn toàn điểm yếu hạn chế sức mạnh đầu trận, từ đó trở thành quân bài gánh đội cực mạnh theo thời gian trận đấu.

undefined

Chiêu cuối Mưa Đại Báo can thiệp giao tranh từ xa, vừa nhiều sát thương vừa gây hiệu ứng mạnh; nâng cấp bằng những đồng Ngân Xà về sau thì khỏi cần nói thêm về độ bá. Gangplank còn sở hữu sát thương shock trên diện rộng khủng, một pha E Thùng Thuốc Súng trúng tướng yếu máu đủ sức thổi bay kẻ địch. Gangplank cũng rất khó bị hạ gục nhờ W Bổ Sung Vitamin kháng hiệu ứng, hồi máu; trong tay người chơi thành thạo gần như chẳng thể kiểm soát.

Evelynn

Kế tiếp là ả Ma Nữ - Evelynn. Một trong rất nhiều phi vụ ra mắt hoặc làm lại tướng thành công vài năm qua của Riot. Evelynn sau khi được làm lại từ mẫu tướng lỗi thời, nặng nề hơn thì dùng từ “phế vật” trở thành quân bài sát thủ đi rừng cực mạnh, được ưa chuộng khắp các bậc xếp hạng kể từ tháng Chín năm ngoái.

Top 4 vị tướng LMHT sẽ là lựa chọn giúp bạn leo rank vũ bão trong mùa giải 2018

Evelynn phiên bản mới sở hữu khả năng đánh toàn bản đồ trội hơn hẳn phiên bản cũ; hiệu ứng khống chế khiêu khích từ W Khiêu Gợi; có chiêu cuối Hắc Ám Bùng Nổ thì gần như là một cú gank không thể chạy thoát ở một đường bất kỳ. Chiêu cuối cũng là công cụ giúp Evelynn burst sát thương, outplay đối thủ, ra vào giao tranh vô cùng ảo diệu. Khó chơi, khó làm quen hơn nhưng một khi làm chủ được Evelynn thì bạn đã có trong tay quân bài leo rank cực kỳ lợi hại.

Shyvana

Khác với Evelynn, lối chơi của Shyvana không đòi hỏi nhiều kỹ năng cá nhân; yêu cầu lớn nhất là người chơi cần kiểm soát các bãi quái rừng thật tốt, khôn khéo trong những pha xâm lăng để tận dụng lợi thế farm cực nhanh đầu trận của Long Nữ. Shyvana một khi đạt đủ trang bị, tới ngưỡng sức mạnh thì gần như không thể cản phá.

Top 4 vị tướng LMHT sẽ là lựa chọn giúp bạn leo rank vũ bão trong mùa giải 2018

Sát thương cao, sức chống chịu dẻo dai nhờ chiêu cuối Hóa Rồng; Shyvana càn vào là cơn ác mộng với bất kỳ tướng chủ lực nào thời điểm hiện tại. Bộ chiêu thức cộng hưởng hoàn hảo cùng ngọc siêu cấp Sẵn Sàng Tấn Công, nhánh Chuẩn Xác giúp Shyvana hóa rồng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng kể từ Tiền Mùa Giải.

Janna

Vị tướng cuối cùng khép lại danh sách hôm nay là Janna. Cơn Thịnh Nộ Bão Tố nhận nhiều thay đổi vào cuối mùa giải 2017, trang bị trấn phái Lư Hương Sôi Sục cũng bị giảm sức mạnh khiến cho Janna lép vé đôi chút trong Tiền Mùa Giải. Tuy vậy bước sang phiên bản 8.1, Janna trở lại với diện mạo mới, toàn diện hơn rất nhiều so với cô nàng yếu ớt chỉ đi sau đồng đội và buff trước đây.

Top 4 vị tướng LMHT sẽ là lựa chọn giúp bạn leo rank vũ bão trong mùa giải 2018

Janna vẫ bảo kê, buff cho chủ lực hiệu quả với E Mắt Bão và chiêu cuối Gió Mùa; sau chỉnh sửa cuối mùa 2017, cô nàng này còn được trang bị thêm khả năng tấn công đáng nể với chiêu Q Gió Lốc bay nhanh hơn, xa hơn cùng chiêu W Gió Tây tăng sát thương, làm chậm. Janna hoàn toàn có thể chủ động lao lên thiết lập những pha tấn công thay vì bị động chờ đồng đội như trước. Công thủ toàn diện mà cũng không hề khó chơi, Janna là lựa chọn hoàn hảo cho những lần bạn dính tự động chọn vị trí và rơi vào hỗ trợ.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang