LMHT: Những chỉnh sửa không có mấy tác dụng mà Riot đã thực hiện trong bản 8.14 này

Dù biết Riot có ý định thay đổi những thứ khiến game bị mất cân bằng nhưng trong phiên bản 8.14 này thì có vẻ như một số thay đổi không hề có nhiều tác dụng cho lắm

Qua nhiều phiên bản thì Riot luôn có những sự thay đổi trong Liên Minh Huyền Thoại, từ sức mạnh của tưởng cho đến những trang bị hay ngọc siêu cấp. Tuy những thay đổi đều có những tác động nhất định đến những trận đấu trên Đấu Trường Công Lý, nhưng không phải bất kì thay đổi nào cũng thật sự có ích, có những thay đổi dù có xuất hiện hay không vẫn chưa đủ để thay đổi tình hình. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những thay đổi không mấy tác dụng trong phiên bản 8.14 nhé.

Giảm sức mạnh Swain

Kể từ khi được làm lại thì Swain luôn là một cái tên đáng sợ khi sở hữu cho mình một bộ kĩ năng siêu mạnh và đây cũng là vị tướng phân biệt được rõ trình độ của người chơi. Với những người chơi có kĩ năng thì Swain chẳng khác gì một cơn ác mộng thực sự, đủ khả năng để quyết định thắng bại của đội trong một trận đấu.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 1.

Vì quá bá đạo nên trong bản 8.14, Riot đã quyết định ra tay giảm sức mạnh của Nguyên Soái Noxus. Cụ thể là tỉ lệ SMPT tối đa của hắn bị giảm lại khi nổ chiêu cuối R - Hóa Quỷ từ 135% xuống còn 105%. Tưởng chừng việc này có thể giảm sức mạnh của Swain nhưng thực chất đây là một nerf không có mấy lợi ích khi sức mạnh của vị tướng này không hề nằm ở sát thương chiêu cuối. Swain nổi tiếng không chỉ ở khả năng gây sát thương mạnh mẽ mà còn từ khả năng có thể kiểm soát tầm nhìn ở xa và kèm theo đó là những hiệu ứng khống chế khó chịu, không những thế chiêu Hóa Quỷ đã khiến hắn trở nên cực kì trâu bò. Cho nên việc giảm sát thương của R là một điều gần như không thực sự cần thiết.

Nerf trang bị đi rừng

Trong thời gian gần đây thì chiến thuật Cái Phễu (Gold Funnelin) hoặc chiến thuật nuôi rừng đang rất được game thủ yêu thích. Tuy chiến thuật này là một chiến thuật rất hiệu quả trong việc đem lại chiến thắng nhanh chóng nhất nhưng việc dồn hết tài nguyên cho một vị tướng chủ lực khiến cho những trận đấu thiếu đi tính cạnh tranh và yếu tố tích cực, vì vậy mà Riot luôn bày tỏ quan điểm muốn nerf thẳng tay chiến thuật này.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 2.

Riot cũng đã nỗ lựa giảm sức mạnh của chiến thuật này bằng cách thay đổi lại Rựa Thợ Săn / Bùa Thợ Săn. Theo đó thì khi bạn là một cá nhân có tổng số vàng cao nhất đội thì số vàng bạn nhận được sẽ giảm đi 10 vàng khi tiêu diệt lính. Đây có thể là một ảnh hưởng vô cùng lớn đến những giây phút đầu tiên của trận đấu khi lượng vàng trở nên ít đi và khả năng thăng tiến sức mạnh của bạn cũng sẽ bị trì hoãn lại. Tuy nhiên dù có những thay đổi như thế nhưng khi bạn đã lên được Phù Phép Đao Đụng Độ hoặc Gươm Truy Tung, thì bạn vẫn có thể quay trở lại farrm như bình thường và vẫn nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhờ vào lượng tiền nhiều áp đảo so với những vị tướng đi đường khác. Vì vậy dù có phần nào kìm hãm được sức mạnh của chiến thuật này nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn và triệt để.

Nerf ngọc Chinh Phục

Ngay từ khi viên ngọc này ra mắt thì nhiều vị tướng bất ngờ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết chỉ nhờ vào Ngọc Chinh Phục mà không cần bất kì một đợt tăng sức mạnh nào từ Riot. Do đó việc giảm sức mạnh của viên ngọc này là một điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng Riot vẫn cứ tiếp tục việc giảm sức mạnh nửa vời của mình lên viên ngọc này.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 3.

Sức mạnh công kích cộng thêm mà viên ngọc này mang lại thay đổi từ 10-35 (cấp 1-18) thành 6-35 (cấp 1-18). Như vậy, SMCK cộng thêm sẽ giảm đi ở những cấp độ đầu song vẫn đạt đầy đủ như trước đây ở cấp độ tối đa. 

Điều này đồng nghĩa với việc những vị tướng sử dụng viên ngọc này sẽ phải nỗ lực hơn ở những giây phút đầu của trận đấu. Nhưng khi đã đến những phút cuối của game và khi những pha giao tranh tổng nổ ra liên tục thì sức mạnh của những vị tướng này vẫn không hề thay đổi so với lúc Ngọc Chinh Phục chưa được chỉnh sửa, thế là họ vẫn có tiềm năng gánh đội như thường.

Giảm sức mạnh Shen

Đây là một hành động hết sức kì lạ ở phía Riot khi giảm sức mạnh của vị tướng này. Nếu bạn nhìn vào những bảng thống kê sẽ thấy được rằng, tỉ lệ thắng và tỉ lệ chọn của Shen không hề cao. Shen không hẳn là vô dụng nhưng vị tướng này cũng không hề có sức ảnh hưởng quá lớn đến những đường khác, ít nhất là so với những vị tướng Đường Trên đang rất hot như Garen hay Mundo....

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 4.

Theo đó, khả năng làm chậm của chiêu Q – Công Kích Hoàng Hôn sẽ bị giảm từ 35% xuống còn 15/20/25/30/35%, giảm rất nhiều ở những cấp độ đầu tiên và về như cũ ở cấp độ tối đa. Như đã nói ở trên, Shen không có gì nổi bật trong meta hiện tại. Lẽ rat hay vì bị giảm sức mạnh, anh ta xứng đáng được buff thêm khả năng chống chịu hoặc sát thương cơ bản để có thể đi đường hiệu quả hơn so với thời điểm hiện tại.

Tăng sức mạnh Elise

Chắc hẳn những người chơi của Elise cũng đã rất vui khi biết được vị tướng mình yêu thích đã nhận được một đợt tăng sức mạnh trong phiên bản 8.14. Tuy nhiên lại thêm một lần nữa, chỉnh sửa của Riot lại hoàn toàn không đáp ứng được những gì mà người chơi Elise mong đợi.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 5.

Thay vì được điều chỉnh để hợp với meta mới hơn, Elise lại được tăng chỉ số cơ bản của máu theo cấp từ 85 lên 93. Sự khác biệt nhỏ như vậy sẽ không thể giúp Elise quay trở lại với meta hiện tại chứ đừng nói tới khả năng thống trị như thời hoàng kim của Nữ Hoàng Nhền Nhện. Thời gian gần đây, rừng là khu vực được cai trị bởi những cái tên như Graves, Lee Sin, Kayn,… nên nếu muốn mang lại một làn gió mới với những vị tướng đi rừng như Elise, Riot cần phải có những điều chỉnh rõ rệt hơn.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

 Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Trong buổi trò chuyện mới đây của nam diễn viên Jake Gyllenhaal, anh đã chia sẻ việc trước đây anh đã nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nolan như thế nào và phản ứng của bản thân trước thông tin bị trượt vai kinh điển Batman. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang