LMHT: Những vị tướng Đi Rừng bị thất sủng nhất thời điểm hiện tại, không nên dùng khi leo Rank

Dù mang trong mình những tiềm năng nhất định nhưng những vị tướng này lại không thể tìm cho mình được một vị thế tại phiên bản 8.13 này

Meta đường dưới thay đổi quá nhiều trong phiên bản hiện tại khiến cho vai trò của người Đi Rừng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên trong phiên bản hiện tại, ngoài những cái tên sáng giá như Graves, Taliah hay Master Yi thì có những vị tướng lại không hề được trọng dụng. Những vị tướng đó là ai, chúng ra hãy cùng tìm hiểu nhé.

Elise

Top 5 vị tướng rừng “phế” nhất phiên bản 8.13, tự tin đến mấy cũng ít ai dám chọn - Ảnh 1.

Elise tỏ ra khá vất vả trong việc dọn những bãi quái rừng ở đầu trận, từ đó dẫn đến việc phải tốn rất nhiều thời gian để có thể lên đưuoc những món trang bị cần thiết, khiến cho việc gank cũng như giao tranh tổng của Elise gần như không có tác dụng. Một sự thật đó là khi đội bạn có Elise thì những thành viên trong đội thường khó có thể nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ phía người Đi Rừng mà thường phải tự lực cánh sinh. Vị tướng này lại không thể đảm nhận bất kì vai trò nào khác ngoài Đi Rừng (có khả năng Hỗ Trợ nhưng vẫn lép vế hơn nhiều vị tướng khác), vì vậy với tỉ lệ thắng nghèo nàn cũng như tỉ lệ chọn èo uột, bạn khó có thể gặp vị tướng này trong đấu Xếp Hạng, thậm chí là Đấu Thường.

Rammus

Top 5 vị tướng rừng “phế” nhất phiên bản 8.13, tự tin đến mấy cũng ít ai dám chọn - Ảnh 2.

Tướng Đi Rừng đỡ đòn có vẻ như không phải là một trong những lựa chọn thích hợp trong meta hiện tại. Chúng ta có thể kể đến Rammus, một trong những vị tướng Đỡ Đòn đáng tin cậy nhất LMHT, tuy nhiên đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ khi tỉ lệ chọn của hắn ở phiên bản hiện tại khả thấp. Rammus từng là một nỗi khiếp sợ cho những cặp đôi đường dưới trong mỗi pha gank mang tính hủy diệt của mình. Với những thay đổi trong những phiên bản hiện tại, khi mà ADC không còn được trọng dụng ở Đường Dưới thì Rammus cũng dần mất đi lợi thế của mình khỏi khu rừng.

Sejuani

Top 5 vị tướng rừng “phế” nhất phiên bản 8.13, tự tin đến mấy cũng ít ai dám chọn - Ảnh 3.

Kể từ khi meta xoay quanh Cua Kì Cục ra mắt, kèm theo một số đợt giảm sức mạnh thì Sejuani đã chính thức mất hút khỏi Đấu Trường Công Lý. Mặc dù Sejuani vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu với khả năng khống chế diện rộng, nhưng với lượng sát thương quá thấp như muỗi chích inox thì Cơn Thịnh Nộ Mùa Đông đã không còn là một sự lựa chọn phù hợp ở bản 8.13.Thêm vào đó, tác động sớm của rừng trong meta hiện tại là vô cùng quan trọng và rõ ràng là Sejuani không thể đáp ứng được điều này. Tỉ lệ thắng của Sejuani đứng thứ 50 trong tổng số 51 vị tướng đi rừng (chỉ đạt 46.71%) - một con số thấp đến đáng buồn.

Jarvan IV

Top 5 vị tướng rừng “phế” nhất phiên bản 8.13, tự tin đến mấy cũng ít ai dám chọn - Ảnh 4.

Dù được tăng sức mạnh trong phiên bản 8.13 nhưng tỉ lệ thắng của vị tướng này cũng chỉ tăng lên thêm 2% so với phiên bản trước và đạt 49.54% tỉ lệ thắng. Tỉ lệ thắng này khá thấp so với những vị tướng đi Rừng khác trong thời điểm hiện tại. Chiêu E – Hoàng Kỳ Demacia của Jarvan được giảm thời gian hồi chiêu xuống 11 giây ở mọi cấp độ, sát thương cơ bản mỗi cấp cũng được tăng lên song tối đa vẫn chỉ là 240. Mặc dù đợt tăng sức mạnh nay có thể cải thiện được rất nhiều khả năng dọn quái rừng của Javan nhưng nói về khả năng đi gank thì vị tướng này vẫn không phải là một lựa chọn tốt. Trong một trận đấu thì Jarvan cần khá nhiều thời gian để có thể đạt đến ngưỡng sức mạnh của mình và điều này khiến cả đội phần nào bị thụt lùi lại phía sau.

Rengar

Top 5 vị tướng rừng “phế” nhất phiên bản 8.13, tự tin đến mấy cũng ít ai dám chọn - Ảnh 5.

Trong một meta mà những vị tướng ăn thịt dường như thống trị thì lẽ ra Rengar phải vươn lên thành một trong những cái tên sáng giá nhất bản 8.13. Tuy nhiên khi nhìn vào những số liệu thống kê thì tỉ lệ thắng và tỉ lệ chọn của vị tướng này lại sa sút thất rõ. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này có thể nói là do chiến thuật Cái Phễu (Gold funneling) đang quá phổ biến trong meta hiện tại. Đây là chiến thuật mà những thành viên trong team sẽ dồn hết tất cả tài nguyên vào một vị tướng chính, thường là những vị tướng đường giữa hoặc đường trên, điều này khiến Rengar gặp khá nhiều rắc rối trong phiên bản 8.13. Riot đang cố gắng khắc phục loại bỏ chiến thuật này, đồng nghĩa với việc nên tránh chọn Rengar trong vai trò đi rừng ở thời điểm hiện tại.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang