LMHT: Zoe và Malzahar cuối cùng cũng bị nerf nặng trong bản tiếp theo

Theo chia sẻ mới nhất từ các nhà phát triển LMHT, có vẻ như 2 vị tướng Malzahar và Zoe sẽ bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.1 sắp tới do tình trạng quá bá đạo ở đường giữa hiện tại.

LMHT: Zoe và Malzahar cuối cùng cũng bị nerf nặng trong bản tiếp theo

Theo như thống kê hiện tại của trang champion.gg, họ được sử dụng khá nhiều so với phần đông vị tướng khác. Malzahar được chọn khoảng 6% và 12% đối với Zoe. Có thể nói rằng đây là một con số không hề tệ chút nào đối với một vị pháp sư đường giữa.

Malzahar tỏ ra khá dễ sử dụng với những công cụ gây sát thương an toàn từ xa rất khó chịu như Bọ Hư Không hay câm lặng. Thậm chí chiêu cuối còn bá đạo hơn khi có thể khóa cứng 1 thành viên khiến mục tiêu đó bị hạ gục một cách nhanh chóng trong giao tranh tổng. Và tất nhiên nhiêu đó cũng đã khiến hắn ta trở nên cực kì nguy hiểm tại đường giữa.

Còn mặt khác, Zoe lại là một hình tượng khá ngược lại khi cực kì khó chơi. Tuy nhiên điều này cũng không thể ngăn được càng nhiều người muốn sử dụng cô nàng này chỉ vì khả năng dồn sát thương siêu khủng đến từ chiêu Q. Chỉ cần quảng đường chiêu Q bay càng xa thì lượng sát thương càng cao, kết hợp với chiêu E sau khi bị ngủ sẽ nhận thêm sát thương sẽ khiến hầu như những tướng máu mỏng đều phải khóc ròng vì combo này.

Chính vì thế mà càng ngày có nhiều người than vãn về việc cả 2 vị tướng này đang tỏ ra càng ngày bá đạo trong đấu trường công lý. Đặc biệt là khả năng dồn sát thương siêu khủng khiếp của Zoe cần phải bị giảm sức mạnh ngay và luôn. Nếu như khó có thể giảm sát thương từ chiêu Q, chiêu duy nhất có sát thương lớn nhất, thì có thể chiêu E sẽ là ứng cử viên sáng giá. Ví dụ như có thể giảm bớt lượng sát thương gây ra khi mục tiêu đang trong trạng thái ngủ hoặc tăng thêm thời gian hồi chiêu.

LMHT: Zoe và Malzahar cuối cùng cũng bị nerf nặng trong bản tiếp theo 2

Dù rằng Malzahar không quá bá đạo như Zoe, thế nhưng hắn ta cũng gây rất nhiều khó chịu trong giao tranh từ chiêu thức câm lặng, triệu hồi Bọ Hư Không, áp chế 1 mục tiêu. Thế nên có khả năng cao hắn ta sẽ bị tăng thời gian hồi chiêu hoặc giảm nhẹ sát thương mà thôi.

Một khi 2 gã pháp sư kiểm soát này bị giảm sức mạnh, những vị tướng thiên về khả năng áp sát hay thậm chí cấu máu từ xa sẽ được dịp thể hiện ngay và luôn. Hãy cùng chờ xem liệu phiên bản 8.1 ra mắt thì những tướng pháp sư nào sẽ lên ngôi trong Liên Minh Huyền Thoại nhé!

Theo Thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Các Diễn Viên Đình Đám Của Harry Potter Trở Thành Nhân Vật Trong Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn Trông Hợp Đến Không Tưởng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Liệu các diễn viên trong Harry Potter sẽ trông như thế nào khi vào vai các nhân vật ở Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn? Đó là điều không được nhìn thấy ở hiện thực thì giờ đây nghệ thuật dành cho người hâm mộ sẽ giải quyết vấn đề này. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang