Toàn bộ người chơi Destiny 2 có thể tham gia Iron Banner và Faction Rallies trở lại

Sau khi nhận không ít "gạch đá" từ những người hâm mộ game Destiny 2, cuối cùng hãng Bungie phải chấp nhận mở cửa hai hoạt động Iron Banner và Faction Rallies cho toàn bộ người chơi

Sau khi Destiny 2 ra mắt vào tháng 9 năm 2017, Bungie đã gặp phải sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ khi khóa một số nội dung từ hai sự kiện Iron Banner và Faction Rallies nếu người chơi không sở hữu bản DLC Curse of Osiris. Tuy vậy, dường như các hoạt động này đã mở cửa cho toàn bộ các Guardian, nhờ vào việc ra mắt bản vá Hotfix 1.1.1.2. gần đây của game. Thay vì sử dụng Hotfix để giải quyết bất kì lỗi hay lỗ hổng nào, bản cập nhật mới nhất cho Destiny 2 ưu tiên giải quyết vấn đề bị khóa nội dung với những người chơi không mua bản DLC Curse of Osiris. Và quả thật, những ghi chú trong bản vá này cực kì ngắn gọn, chỉ bao gồm dòng chữ "Những người chơi không sở hữu Curse of Osiris có thể truy cập lại" Iron Banner và Faction Rallies.

Những người chơi Destiny 2 từng bị khóa nội dung vì không mua DLC Curse of Osiris
Những người chơi Destiny 2 từng bị khóa nội dung vì không mua DLC Curse of Osiris

Trong khi phần lớn người chơi Destiny 2 sẽ xem những thay đổi được thực hiện bởi bản vá Hotfix 1.1.1.2 là một bước đi đúng đắn của Bungie trong năm 2018, cũng đáng lưu ý về sự bất công mà những người chơi không sở hữu bản DLC Curse of Osiris đã gặp phải khi bị khóa nội dung khỏi hai sự kiện Iron Banner và Faction Rallies. Bản cập nhật này chắc chắn là một sự bổ sung cần thiết đến từ Bungie cho cơ sở người dùng của Destiny 2, nhưng liệu nó có đủ để mang những người chơi đã rời bỏ game quay trở lại? Điều đó vẫn phải chờ một thời gian mới có thể đưa ra kết luận.

Nay Bungie quyết định cho người chơi tham gia toàn bộ nội dung dù không mua DLC

Nay Bungie quyết định cho người chơi tham gia toàn bộ nội dung dù không mua DLC

Mặc dù Iron Banner và Faction Rallies đã có mặt cho toàn bộ người chơi, rất nhiều người hâm mộ cho rằng Bungie còn vô số việc phải làm để khôi phục vinh quang của Destiny 2 khi nó vừa ra mắt. Hãng đã thừa nhận "có rất nhiều thứ để nói về trong năm 2018", liên quan đến những gì sẽ xuất hiện cho quãng thời gian hậu ra mắt game. Dĩ nhiên, hành động thường có ý nghĩa lớn hơn lời nói, và các Guardian chắc chắn sẽ theo sát mọi bước chân của Bungie từ nay về sau. 

Có lẽ Bungie nên chú tâm hơn đến các Guardian trước khi ra mắt nội dung mới
Có lẽ Bungie nên chú tâm hơn đến các Guardian trước khi ra mắt nội dung mới

Theo Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang