Võ Lâm Returns: Game thủ chán nản vì gameplay rắc rối và thiếu hợp lý

Hệ thống auto gần như vô dụng, mỗi tính năng lại có tới 5-7 loại khác nhau khiến game thủ "chẳng biết đâu mà lần"...

Game mobile Võ Lâm Returns của nhà phát hành SohaGame được giới thiệu rằng sẽ giữ nguyên nét xưa của Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản client, khi xây dựng lại hệ thống giao dịch tự do, bày bán trong thành. Cùng với đó là hệ thống đồ sát rớt đồ, đồ họa 1,5D "hao hao" phiên bản client với tham vọng "hút" game thủ...

Võ Lâm Returns: Ra mắt chưa đầy một tháng, server đã

Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, game mobile Võ Lâm Returns mới chỉ ra mắt vẻn vẹn được 1 tuần, nhưng đã nhận không ít lời chỉ trích đến từ game thủ về chất lượng sản phẩm, cũng như những phàn nàn về việc đội ngũ vận hành/hỗ trợ thiếu tôn trọng, "làm ngơ" trước các góp ý của game thủ.

Võ Lâm Returns: Ra mắt chưa đầy một tháng, server đã

Cụ thể, nhiều game thủ sau thời gian đầu trải nghiệm đang cảm thấy chán nản với hệ thống auto có phần phức tạp của Võ Lâm Returns, khi chỉ cài đặt được duy nhất 1 kỹ năng. Những môn phái có thể cài được nhiều kỹ năng thì gặp lại vấn đề mệt mỏi hơn đó là "uống năng lượng như nước lã", khiến game thủ không những tốn công chạy về mua, mà còn tốn tiền vô cùng.

Võ Lâm Returns: Ra mắt chưa đầy một tháng, server đã

Máy chủ vắng tanh

Ngay từ khi ra mắt, đã có nhiều game thủ yêu cầu làm lại chức năng auto vốn tích hợp sẵn trong game, nhưng có vẻ như các yêu cầu này đã bị đội ngũ vận hành trò chơi bỏ qua. Không những thế, hầu hết các tính năng trong game như hệ thống nhiệm vụ, PK chịu ảnh hưởng của auto, các tính năng tăng exp, tăng tấn công quá phức tạp với 5-7 loại khác nhau,... Việc quá rắc rối trong các tính năng này đang khiến game thủ cảm thấy chán nản, rối tung rối mù, nhiều game thủ đã xác định bỏ game.

Võ Lâm Returns: Ra mắt chưa đầy một tháng, server đã

Đồ họa của Võ Lâm Returns không đủ hài lòng game thủ

Cũng theo phản ánh những ngày gần đây, tại những máy chủ S2, S3, lượng game thủ còn nán lại với game cũng lác đác, hầu hết đã xóa game khỏi hệ thống. Một mặt, họ cảm thấy sản phẩm này làm quá rắc rối, rườm rà, không rõ ràng. Mặt khác, nhiều tính năng bị lỗi mà không chịu sửa, đồ họa được cộng đồng nhận xét là "tệ hại" nhất trong các game mobile (1,5D).

Võ Lâm Returns: Ra mắt chưa đầy một tháng, server đã

Cộng đồng chê tơi tả Võ Lâm Returns

Có thể nói rằng, dù cho một sản phẩm được giới thiệu hay quảng bá rầm rộ như thế nào đi chăng nữa, thì cộng đồng game thủ vẫn chính là những người đánh giá công tâm và chính xác nhất...

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang