Vừa lái xe vừa chơi Pokemon GO sẽ bị phạt 3 tháng tù giam tại Nhật Bản

Tuy nhiên, việc yêu cầu người chơi phải di chuyển ngoài đời thực khi chơi Pokemon Go lại gây ra nhiều bất cập, khi mục đích ban đầu là hướng đến những người chơi đi bộ, thì họ lại vừa lái xe vừa chơi game.

Pokemon Go có thể được xem là một trong những tựa game tuyệt vời giúp bạn có thêm điều kiện để chơi, vừa được tập thể dục thông qua việc đi bộ.

Tuy nhiên, việc yêu cầu người chơi phải di chuyển ngoài đời thực khi chơi Pokemon Go lại gây ra nhiều bất cập, khi mục đích ban đầu là hướng đến những người chơi đi bộ, thì họ lại vừa lái xe vừa chơi game.

Tại Nhật Bản, người chơi Pokemon Go khi lái xe sẽ bị phạt... 3 tháng tù giam

Điều này đã nhanh chóng khiến cho Pokemon Go nhận phải nhiều chỉ trích trên khắp thế giới, khi việc vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại để chơi game là rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng tới tính mạng của cả người dùng lẫn những người xung quanh.

Sau khi Pokemon Go ra mắt, tình trạng người chơi vừa lái xe, vừa chơi Pokemon Go lại càng phổ biến khiến nhiều người Nhật Bản lo lắng về tính an toàn của giao thông. Thật vậy, một đạo luật đã được kiến nghị với khung hình phạt khá nặng dành cho những người vừa sử dụng điện thoại, vừa lái xe trên đường với mức tiền phạt tối đa lên tới khoảng 50.000 Yên (hơn 10 triệu VNĐ), và đặc biệt là 3 tháng tù giam.

Đạo luật này được chính phủ Nhật Bản ban hành động rãi, đặc biệt là khi Pokemon Go được xác định là nguyên nhân gây ra tai nạn làm chết một học sinh tiểu học từng gây rùm beng tại Nhật Bản vừa qua.

Nguồn: thanhnien.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang