5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049”

Để thưởng thức trọn vẹn siêu phẩm “Blade Runner 2049”, bạn cần xem lại phần đầu tiên ra mắt năm 1982 hoặc đọc bài viết này.

Blade Runner (1982) của đạo diễn Ridley Scott ngày nay được xem là một trong những phim khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất mọi thời đại. Dù vậy, hành trình đạt đến sự công nhận về giá trị của Blade Runner không khác gì một “cult classic”. Bộ phim đã trải qua sự thử thách của thời gian với nhiều phiên bản khác nhau. Tại thời điểm ra mắt, nó bị khán giả thờ ơ và nhận không ít lời chê bai của giới phê bình.

Sắp tới, phần hai mang tên Blade Runner 2049 sẽ được trình chiếu trên toàn thế giới. Trái với phần đầu tiên, bộ phim của đạo diễn Denis Villeneuve được ca ngợi là xuất sắc, nhiều trang điện ảnh uy tín thậm chí còn tuyên bố Blade Runner 2049 hay hơn cả bản gốc và là phim hay nhất năm 2017.

5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049”

Theo lời của đạo diễn, bạn không cần phải xem lại phần một trước khi ra rạp, nhưng nếu tìm hiểu trước sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn. Ngoài ra, để dễ dàng nắm bắt các thuật ngữ cũng như bối cảnh trong phim, bạn nên đọc qua 5 điều cơ bản dưới đây.

1. Replicant là gì?

5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049” 2

Phần đầu tiên lấy bối cảnh thế giới năm 2019 và tác phẩm chúng ta sắp được thưởng thức sẽ có mốc thời gian sau đó 30 năm, tức năm 2049. Dù cảnh quan mà bạn nhìn thấy trong phim vô cùng hiện đại và đẹp choáng ngợp, thực tế, thế giới tương lai được hình dung là đầy bất ổn, hỗn loạn và đang trên bờ vực thẳm.

Sự bùng nổ của dân số đã tàn phá mặt đất và bầu không khí, khiến các loài động vật tuyệt diệt. Loài người buộc phải mở rộng lãnh thổ sang các thuộc địa bên ngoài Trái Đất. Quá trình này được thúc đẩy bởi sự ra đời của Nexus-6: một loại người máy giống hệt con người, thường được gọi là “replicant” và được sử dụng như các nô lệ lao động tại các thuộc địa có môi trường độc hại với con người.

Các replicant được thiết kế với sức mạnh bền bỉ gấp nhiều lần con người, nhưng đồng thời, chúng không có những phản ứng cảm xúc với các kích thích hay sự cảm thông giống như người bình thường. Vì sự nguy hiểm tiềm tàng, chúng không được phép có mặt trên Trái Đất và có tuổi thọ rất ngắn. Nhưng một khi loại người máy thông minh này ý thức được vai trò của chúng trong xã hội cũng là lúc chúng bắt đầu trỗi dậy, tìm cách tẩu thoát khỏi thuộc địa và gây náo loạn tại Trái Đất. Cũng có một số replicant cao cấp hơn thậm chí nghĩ chúng thực sự là con người.

2. Blade Runner là ai?

5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049” 3

Tên gọi “blade runner” không được giải thích đầy đủ trong tác phẩm gốc. Người xem chỉ biết rằng đây là tên của một lực lượng cảnh sát đặc biệt thuộc LAPD (Los Angeles Police Department – Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles) có nhiệm vụ săn lùng các replicant nổi loạn. Họ phân biệt các replicant khỏi người thường bằng cách thực hiện một cuộc kiểm tra gọi là “bài test Voight-Kampff”. Các blade runner sẽ hỏi một loạt câu hỏi theo cấp độ tăng tiến để quan sát phản ứng cảm xúc từ những đối tượng tình nghi. Họ sẽ quan sát đối tượng thông qua một cỗ máy có thể đọc được tần số hô hấp, nhịp tim, phản ứng đỏ mặt và sự chuyển động của đồng tử.

Các replicant thường giận dữ hay sợ hãi khi thực hiện cuộc kiểm tra, vì thế, chúng thường gây ra những hành động quá khích buộc các blade runner phải ra tay tiêu diệt. Việc này không dễ dàng chút nào, bởi replicant có sức mạnh hơn người. Lực lượng cảnh sát thường gọi hành động tiêu diệt các replicant là “cho nghỉ hưu” (retire).

Trong phần đầu tiên, Harrison Ford thủ vai nhân vật chính – một blade runner tên Rick Deckard.  Dù đã nghỉ việc, Deckard bị gọi trở lại lực lượng để truy lùng một nhóm replicant nguy hiểm cướp tàu trở về Trái Đất.

Phần hai sẽ xoay quanh một blade runner mang mật danh K (Ryan Gosling). Trong lúc đuổi theo một replicant, anh khám phá ra một bí mật kinh khủng có thể khiến loài người tận diệt. K phải tìm ra Rick Deckard để cùng nhau tìm ra lời giải đáp trước khi quá muộn.

3. Tập đoàn Tyrell là thế lực nào?

5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049” 4

Các phim khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai luôn giới thiệu đến khán giả những tập đoàn hùng mạnh, từ Weyland-Yutani trong Alien, Cyberdyne Systems trong Terminator đến Omni Consumer Products trong RoboCop. Và Tập đoàn Tyrell của Blade Runner cũng nằm trong số đó.

Được sáng lập bởi Eldon Tyrell, đây là tập đoàn nắm giữ nhiều công nghệ quan trọng, trong đó có khả năng chế tạo replicant. Điều này giúp mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Tyrell nhưng đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho họ. Nhóm replicant mà Rick Deckard được giao nhiệm vụ tiêu diệt đã giết chết Tyrell sau khi ông không đồng ý kéo dài tuổi thọ cho chúng.

Vụ việc dẫn đến một sắc lệnh được ban hành, cấm sự hiện diện cũng như chế tạo replicant. Trong phần hai, nhà tài phiệt Niander Wallace (Jared Leto) – cũng là phản diện chính, đã mua lại Tập đoàn Tyrell với mưu đồ cho ra đời thế hệ replicant mới tân tiến hơn cũng như tiếp tục công cuộc khai thác thuộc địa.

4. Điều gì đã xảy ra với Rick Deckard?

5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049” 5

Như bạn cũng đoán được, nhiệm vụ của Rick Deckard đã không diễn ra suôn sẻ. Anh đã sống sót trong cuộc đối đầu tuy bị đánh nhừ tử. Nhóm replicant nổi loạn, bao gồm cả kẻ đứng đầu Roy Batty (Rutger Hauer) đều bị tiêu diệt.

Trong quá trình điều tra tại Tập đoàn Tyrell, Rick đã gặp gỡ Rachael (Sean Young) – một replicant cao cấp nghĩ rằng mình là con người cho đến khi thực hiện bài test Voight-Kampff. Cặp đôi yêu nhau. Gaff (Edward James Olmos) - cộng sự của Rick, đã để họ ra đi tự do. Từ đó, Rick và Rachael sống lưu vong, cho đến khi K tìm đến nhiều năm sau.

5. Rick Deckard là người hay replicant?

5 điều cơ bản cần biết trước khi xem “Blade Runner 2049” 6

Điều khiến Blade Runner trở nên vĩ đại là vì bộ phim đã khiến khán giả không thôi trăn trở sau khi xem xong. Một trong những câu hỏi gây tranh cãi suốt 35 năm qua là Rick Deckard thực chất có phải là một replicant không? Những bằng chứng đối lập được tìm thấy trong các phiên bản khác nhau của Blade Runner, dẫn đến cuộc tranh cãi không có hồi kết của khán giả hâm mộ bộ phim. Ngay cả đạo diễn Ridley Scott và diễn viên chính Harrison Ford cũng có ý kiến trái ngược và mập mờ, càng làm cho vấn đề thêm khó hiểu.

Nhưng dường như đây lại là chính ý đồ của bộ phim và tác giả Phillip K. Dick của quyển tiểu thuyết gốc Do Androids Dream Of Electric Sheep? Thông qua tác phẩm này, ông muốn khơi dậy suy nghĩ của người đọc hay người xem về bản chất của sự tồn tại và giá trị của con người.

Blade Runner 2049 của đạo diễn Denis Villeneuve sẽ tiếp tục câu chuyện của Rick Deckard nhưng chưa rõ có trả lời câu hỏi này không. Theo nhận xét của những cây bút điện ảnh tham dự buổi công chiếu, bộ phim sẽ tiếp nối sự vĩ đại của phần tiền nhiệm khi đào sâu vào những bí ẩn mà nó để lại.

Blade Runner 2049 sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20.10.2017 với tên Tội Phạm Nhân Bản 2049.

(Nguồn: CinemaBlend)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang