6 bộ phim Nhật Bản dành cho người muốn tìm lại 'tuổi thanh xuân'

Mời bạn cùng đắm mình vào thời thanh xuân rộn rã tiếng cười một lần nữa cùng 6 tên phim Nhật Bản vô cùng vui nhộn!

Chúng ta chỉ sống vỏn vẹn một cuộc đời, tuổi trẻ của mỗi người cũng chỉ đến có một lần mà thôi. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, với sự sung sức trong công việc, với những trải nghiệm quý giá cùng bạn bè, với tình yêu thuần khiết và thậm chí là cả những lỗi lầm nông nổi nữa. Tuổi trẻ là quá khứ tuyệt vời để khi về già, chúng ta cùng ngoảnh lại và mỉm cười.

Cũng bởi vì những lẽ đó, tuổi thanh xuân là cảm hứng để rất nhiều nhà làm phim khai thác. Hãy cùng điểm qua một số bộ phim của Nhật Bản lấy chủ đề về tuổi thanh xuân nhé!

1. My Boss My Hero

Tìm lại tuổi thanh xuân thất lạc trong 6 phim Nhật Bản - Ảnh 1.

 

My Boss My Hero (tạm dịch: Đại Ca Đi Học) là một bộ phim tâm lý và hài hước được phát sóng vào năm 2006. Sakaki Makio là một đại ca khét tiếng của băng đảng xã hội đen, ngưởi chỉ biết dùng vũ lực và ngốc nghếch. Trong một lần vì hành vi bồng bột của mình, Makio đã phá hỏng cả một phi vụ làm ăn rất có giá trị. Điều này khiến cho bố của anh hết sức tức giận và quyết định anh sẽ phải quay lại học trung học và tốt nghiệp bằng được, nếu muốn được làm đại ca của nhóm. Dù đã 27 tuổi, ngoài vũ lực ra Makio chả giỏi gì cả, vậy làm thế nào để đại ca vượt qua thử thách này?

2. Proposal Daisakusen

Tìm lại tuổi thanh xuân thất lạc trong 6 phim Nhật Bản - Ảnh 2.

 

Được phát sóng vào năm 2007, Proposal Daisakusen (tạm dịch: Chiến Dịch Cầu Hôn) kể về Iwase Ken khi anh đang đi dự lễ cưới của Yoshida Rei – người bạn từ thời ấu thơ và cũng là người mà anh rất yêu. Đáng buồn thay, người mà Rei kết hôn cùng lại là thầy giáo của hai người họ. Nhận ra bộ dạng thảm thương của Ken, một ông tiên ngụ tại nhà thờ nơi tổ chức lễ thành hôn đã ra tay giúp đỡ, cho Ken quay trở về quá khứ để làm lại từ đầu với Rei.

3. Rookies

Tìm lại tuổi thanh xuân thất lạc trong 6 phim Nhật Bản - Ảnh 3.

Rookies (tạm dịch: Tân Binh) là cuộc hành trình tìm kiếm lại giấc mơ của đội tuyển bóng chày của trường Futakotamagawa. Trong một lần thi đấu, một sự cố hi hữu đã xảy ra với nhóm, khiến cho các chàng trai bị đình chỉ thi đấu. Mọi ước mơ như đổ sụp trước mặt các thành viên khi bóng chày chính là tuổi trẻ của họ, vậy mà giờ họ sẽ không thể thi đấu nữa. Họ lao dần vào bạo lực, những cuộc ẩu đả cứ xảy ra liên tiếp, trở thành một nhóm côn đồ. Cho tới khi có một thầy giáo mới chuyển tới trường – thầy Koichi Kawato, thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi với câu lạc bộ bóng chày.

4. Nobuta wo Produce

Tìm lại tuổi thanh xuân thất lạc trong 6 phim Nhật Bản - Ảnh 4.

Cùng với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Toda Erika, Yamashita Tomohisa, Horikita Maki, Kamenashi Kazuya, phim Nobuta wo Produce (tạm dịch: Biệt Đội Ba Chú Lợn) có cốt truyện kể về ba người bạn thân thiết Kiritani Shuji, Akira Kusano và Kotani Nobuko.

Nobuko là nữ sinh mới chuyển tới trường của Shuji và Akira. Vì vẻ ngoài trông có phần nhút nhát của mình, Nobuko bị các bạn xa lánh. Ngược lại, Shuji lại là một học sinh có tiếng trong trường và có một cô bạn gái xinh đẹp, tài giỏi. Akira là một kẻ lập dị chả có lấy một người bạn nào và mặc định Shuji là bạn thân của anh. Nhận ra việc Nobuko đang bị cô lập, Shuji cùng Akira đã hợp sức, biến Nobuko trở thành một học sinh nổi tiếng.

5. That's Cunning! Shijo Saidai no Sakusen?

Tìm lại tuổi thanh xuân thất lạc trong 6 phim Nhật Bản - Ảnh 5.

Ra mắt vào năm 1996 với sự tham gia diễn xuất của Namie Amuro, That's Cunning! Shijo Saidai no Sakusen? (Tạm dịch: Công Nghệ Quay Cóp) kể về một nhóm sinh viên tại một trường đại học, cũng như bao sinh viên khác, họ đang ra sức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Có điều, họ buộc phải vượt qua kỳ thi này với điểm số tuyệt đối để giữ lại khu ký túc xá nơi họ đang ở. Thế là những người bạn trẻ đã lên kể hoạch để gian lận trong kỳ thi.

6. Yukan Club

Tìm lại tuổi thanh xuân thất lạc trong 6 phim Nhật Bản - Ảnh 6.

Yukan Club (tạm dịch: Câu lạc bộ Yukan) kể về sáu học sinh trường St. President xuất thân từ những gia đình giàu có và danh giá gồm: Miroku, Noriko, Seishiro, Karen, Bido, Yuri. Thế mạnh của họ là tiền, các mối quan hệ và đặc biệt là có rất nhiều thời gian rảnh dỗi. Vì thế, họ rất thích quan tâm và "nhúng mũi" vào chuyện của người khác. Với phương châm "Biến cái không thể thành có thể", sáu con người, sáu tính cách, câu lạc bộ Yukan đã đưa người xem trải qua với những tình huống dở khóc dở cười.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang