Ấm lòng với bức thư trả lời fan của Nintendo trước game thủ mù nhỏ tuổi

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Nintendo luôn xuất sắc nhất trong ngành game, sẵn sàng phục vụ mọi người, ở mọi lứa tuổi và trong bất kì tình trạng nào...

Ấm lòng với bức thư trả lời fan của Nintendo trước game thủ mù nhỏ tuổi
Lá thư của cậu bé Hibiki Sakai

Vừa mới đây, lá thư của một game thủ nhí bị mù đã được lan truyền rộng rãi sau khi nhận được lời phản hồi chân thành nhất từ Nintendo, và được viết bằng chữ nổi (chữ viết dành cho người mù)

Câu bé có tên Hibiki Sakai sống tại Osaka, Nhật Bản chỉ mới 10 tuổi chỉ đơn thuần gửi một bức thư cảm ơn về series game yêu thích nhất của cậu bé: Rhythm Heaven. Cậu game thủ nhỏ tuổi này đặc biệt rất thích thú với các trò chơi theo nhịp điệu này, dù Hibiki đã bị mù từ năm 2 tuổi do một cuộc phẫu thuật mắt để cứu lấy mạng sống của cậu từ nhỏ.

Cha của Hibiki chia sẻ thêm trên Twitter rằng: "Con trai Hibiki của tôi dù bị mù nhưng đã hoàn thành tất cả phiên bản game trong series Rhythm Tengoku với điểm số cao nhất - và đây là những game mà cậu có khả năng chơi được. Cậu bé gửi thư để cảm ơn Nintendo và không tin được rằng họ trả lời lại".

Nếu bạn đọc không biết (mình cũng không biết), thì series game Rhythm Tengoku bắt bạn phải chơi một loạt những mini game theo nhịp điệu với các tình huống khá buồn cười và vui nhộn (bỏ kẹo vào hộp, cho tôm múa, heo quay...) với tốc độ nhanh dần đều. Hãy xem qua gameplay của phiên bản Rhythm Heaven Fever ngay dưới đây để hiểu rõ hơn nhé (không dễ và đơn giản như bạn nghĩ đâu)

Đầu tiên, đây là nội dung trong lá thư của Hibiki dành cho Nintendo:

"Kinh gửi Nintendo,

Xin chào. Con tên là Hibiki Sakai và con đang học lớp 5. Con bị mù, tuy nhiên con luôn muốn chơi game như mọi bạn bè khác. Tuy nhiên lại không có nhiều game mà con chơi được hết. Chỉ có một game con có thể chơi là Rhythm Tengoku. Đó là game duy nhất mà con có thể chơi vui vẻ với bạn bè khác, và con chưa bao giờ thua trận nào cả. Con đã ghi được điểm hoàn hảo cho tất cả các phiên bản game trên Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii và cả 3DS rồi.

Do đó, con rất rất muốn các ông có thể làm thêm nhiều game Rhythm Tengoku nữa. Và dĩ nhiên là làm khó khó xíu nữa cũng không sao hết!

Con nghĩ rằng nhiều đứa trẻ khác bị khiếm thị cũng rất muốn chơi game nhưng không có game nào chơi được. Vì vậy con hi vọng rằng các bác sẽ phát triển thêm nhiều game nữa để giúp các bạn khuyết tật có thể chơi cùng các bạn khác.

Con sẽ luôn ủng hộ các bác Nintendo,

Hibiki Sakai."

Ấm lòng với bức thư trả lời fan của Nintendo trước game thủ mù nhỏ tuổi 2

Thư trả lời từ Nintendo

Tiếp theo đó, Nintendo trả lời thư của Hibiki với 2 phiên bản, một bản ghi chữ thường trên giấy của Rhythm Heaven, một bản khác ghi trên giấy với chữ nổi cho Hibiki có thể đọc. Nội dung lá thư như sau:

"Cảm ơn con đã gửi một lá thư thật ấm áp đến với các bác tại Nintendo. Các bác rất hạnh phúc khi biết được rằng con rất vui khi chơi Rhythm Tengoku, Rhythm Tengoku Gold, Minna no Rhythm Tengoku và Rhythm Tengoku The Best. Các bác đã chuyển lời của con đến bộ phận phát triển game của Nintendo rồi. Các bác luôn mong rằng có thể tiếp tục làm ra những trò chơi điện tử mà ai cũng có thể chơi được cả, vì vậy rất cảm ơn sự hỗ trợ của con nhé."

Ấm lòng với bức thư trả lời fan của Nintendo trước game thủ mù nhỏ tuổi 3
Phiên bản thư chữ nổi từ Nintendo (hơi khó nhìn tí)

Bên cạnh tựa game âm nhạc này, Hibiki còn chơi trống rất giỏi nữa. Nhờ vào sự kiện này, cậu bé đã nhận được khá nhiều lời mời để góp mặt và chơi trống cùng các ban nhạc tại những sự kiện trong khu vực.


Cậu bé Hibiki 10 tuổi trên dàn trống, bất ngờ quá phải không?

Chỉ với một hành động nhỏ, Nintendo đã chứng tỏ cho chúng ta thấy họ tuyệt vời như thế nào rồi. Hãy cùng hóng trong tương lai họ có sẽ ra mắt phiên bản Rhythm Tengoku nào khó và thử thách hơn cho cậu bé tài năng này nhé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang