Avengers: Infinity War – 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo

Đúng như mong đợi, bộ phim Avengers: Infinity War đã thành công trong việc cuốn hút người xem xuyên suốt thời gian chiếu qua những màn hành động đã mắt, các cảnh hài bể bụng và những khoảng lặng đáng sợ bất ngờ. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo cả - đặc biệt với 10 hạt sạn đáng thất vọng còn sót lại sau đây.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo

<SPOILERS NẶNG> - Nếu bạn chưa xem phim hoặc không muốn bị spoiler thì tạm thời bỏ qua bài viết nhé.

Thực tế, bộ phim Avengers: Infinity War (IW) không hề dở khi nhồi nhét được hơn 30 siêu anh hùng (SAH) khác nhau từ nhiều phim vào 1, tuy nhiên chúng ta không thể bỏ qua một số chi tiết từ nhỏ đến lớn mà các đạo diễn có thể xử lý tốt hơn, khiến bộ phim không khó chịu và bất cập ở vài điểm như đã ra mắt. Hãy cùng điểm qua 15 điều đáng thất vọng này nhé:

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 2

10. Dự án phim tương lai và tình tiết phim khiến khán giả…bối rối:

Cái kết đầy bất ngờ và không ai ngờ tới của IW khiến khán giả chia thành 2 nhóm chính: 1 là tự tìm hiểu và phát hiện các “gợi ý” về việc các SAH sẽ trở về nhờ vào…lịch chiếu phim tương lai của họ (đặc biệt là Spiderman và Black Panther). Nhóm thứ 2 sẽ là nhóm non-fan, khi họ sẽ tưởng như đây là kết thúc cuối cùng của nhóm Avengers và không còn hướng đi nào cho phim. Dù nghĩ kiểu nào đi nữa, 2 hướng suy nghĩ này đều không có lợi cho phần tiếp theo (nếu có – chắc chắn có) của phim trong tương lai.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 3

Dù sao 2 đạo diễn đều đã thực hiện xuất sắc cái kết bất ngờ này rồi, ngay cả Marvel cũng không muốn spoil trước chi tiết phần phim sau, nhưng với lịch chiếu đã được công bố trước, hợp đồng giữa các diễn viên và chi tiết trong truyện tiết lộ ra từ fan, các tình tiết của phần phim tiếp theo gần như đã được đoán hết rồi – trừ khi 2 đạo diễn có cách nào đó làm khác đi thôi.

9. Cảnh phim cần thì không có, cảnh không cần lại quá nhiều

Nhắc lại thêm một lần nữa, IW đã vô cùng khéo léo khi “nhét” đủ 30 SAH vào phim và ai cũng có “đất diễn” cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc thay, một số cảnh vô cùng quan trọng lại bị bỏ qua, thay vào đó là thời gian cho một số cảnh “có cũng được, nhưng hơi bị dài quá”.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 4

Ví dụ điển hình nhất là cảnh xuất hiện của Ebony Maw – dù rất ngầu – nhưng cảm giác lại quá dài và luyên thuyên (đặc biệt là cảnh trên tàu). Trong khi đó, rất nhiều chi tiết chỉ được nhắc sơ qua mà không được đưa vào phim: Cảnh Thanos tấn công và xóa sạch Xandar + Nova để chiếm lấy Power Stone, cảnh chị Valkyrie đẹp lồng lộn cứu một nửa số dân Asgard khỏi con tàu của Thanos.

Còn khá nhiều chi tiết dư thừa khác có thể được cắt bỏ bớt để dành thời gian cho những phần quan trọng, hoành tráng hơn dành cho người xem. Thay vì xem Thor + Hulk cùng nhau đập Thanos, chúng ta chỉ đủ thời gian để xem 1 đứa ăn hành sẵn nhìn đứa khác bị ăn hành. Trong khi đó,phần Civil War trước cũng đủ xác nhận mối quan hệ tình cảm của Scarlet Witch với Vision, nhưng đám FA vẫn phải ngồi xem tụi nó ôm nhau gần 5p liền.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 5

8. Iron Man bất ổn định

Iron Man – hay Tony Stark hiện đang là nhân vật “chịu đòn” nhiều nhất từ thế giới Marvel khi liên tục bị đưa ra để làm nền cho cốt truyện hoặc bị mất mát nhiều nhất để đạt được chiến thắng. Từ Ultron – khi ông là người có lỗi khi tạo ra nó, cho đến Civil War khi cũng là ông bị đổ lỗi cho vụ thiệt mạng của dân chúng + mất Pepper + phát hiện ra bạn phản bội + mất luôn team. Và trong IW, mọi thứ cũng vẫn đổ về anh đại gia này.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 6

Ít nhất từ đầu phim, chúng ta cũng có thể thấy Tony và Pepper đã trở lại với nhau và chuẩn bị đám cưới – để rồi lại xa nhau (her her). Nhưng chi tiết chính vẫn là các quyết định “không nhất quán” của ông trước các tình huống quan trọng. Tony chần chừ khi gọi Cap (muốn gọi lắm rồi) khi nghe hiểm họa sắp ập đến và ngay cả Thor cũng đã ngủm rồi. Tony cũng bảo rằng Dr.Strange nên trốn đi vì đem đá lên cho Thanos quá nguy hiểm. Ông đánh giá tình hình trước và cảm giác cần có lực lượng mạnh hơn để đối đầu với kẻ địch lớn này.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 7

Nhưng khi vừa lên tàu, Tony lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Không cần ai nữa hết, cả 1 team vỏn vẹn 3 người sẽ đối đầu trực tiếp với chính Thanos nhờ vào “yếu tố bất ngờ” (?!). Đây là một hạt sạn khá lớn không thể bỏ qua, khi thay vì đúng “logic” thì mọi người sẽ quay lại và tập hợp chờ trận đánh lớn với đủ team – thay vì đó thì đi thẳng lên Thanos cho hợp với tình tiết phim.

7. Mối quan hệ giữa Gamora và Thanos

Mặc dù (có vẻ như) Thanos yêu quý cô con gái nuôi Gamora của mình đủ để “cống nạp” cô và lấy viên Soul Stone, tuy nhiên liệu đó có đúng là tình cảm thật sự hay chỉ tạm bợ cho đúng cốt truyện của phim?

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 8

Chúng ta biết rằng Thanos có chú ý đến Gamora và tha mạng cho cô khỏi đợt càn quét trên hành tinh của mình, tuy nhiên điều khiến cô được Thanos chú ý là cô luôn chiến thắng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, Gamora luôn ghét Thanos và cả 2 cũng chẳng có gì khác ngoài nhiệm vụ được giao từ Thanos?

Ngay cả Nebula cũng là con gái nuôi, Thanos sẵn lòng tra tấn cô để Gamora khai ra vị trí viên Soul Stone. 2 người đều giống nhau, nhưng sao chỉ mỗi Gamora là được “ưu tiên” hơn? Do Thanos yêu quý cô hay vì niềm tự hào rằng “đã cứu lấy 1 đứa làm được việc cho mình”.

Việc viên Soul Stone chấp nhận mạng của Gamora là thứ yêu quý nhất của Thanos không đủ - hoặc viên Soul Stone quá đơn giản để lừa thôi. Một người nghĩ rằng mình có cảm giác đó không có nghĩa rằng họ thật sự có cảm giác đó – và chính Gamora cũng nói vậy.

6. Star-Lord nổi điên mà Nebula bình thản?

Dù từ đầu chúng ta đã biết Star-Lord không phải là một nhân vật nghĩ thông suốt và rất dễ nổi nóng, tuy nhiên việc xử lý tình huống tại 2 lần nổi điên của anh cũng khá là vô lý.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 9

Ngoài lần đầu tiên khi Gamora bắt anh phải giết cô khi bị Thanos bắt, điểm đó cũng dễ hiểu khi khó có thể giết chết người yêu mình được. Nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là màn “đập sml” Thanos và bóp team kinh điển không ai quên được của anh. Một số người sẽ cho rằng anh nổi điên khi nghe tin Gamora chết, nhưng người thật sự phải nổi điên từ rất lâu rồi phải là Nebula – cô con ghẻ vừa bị Thanos tra tấn chết lên chết xuống vài cảnh trước.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 10

Từ rất lâu, Nebula luôn muốn giết chết Thanos mọi lúc mọi nơi mọi khi có cơ hội. Nhưng khi cơ hội đã tới, Thanos đứng yên bị khống chế không làm gì được, thay vì tới xiên Thanos thì cô lại đứng yên bình thản kể lễ với Star-Lord – dẫn tới màn bóp team kinh điển. Vô lý hơn nữa, khi Thanos vừa thoát ra được thì Nebula mới lao tới đòi xiên papa, nhưng mà éo. Đây là chi tiết khá vô lý không thể bỏ qua được chỉ vì tình tiết của phim.

5. Cái chết không đáng có – vô nghĩa của Loki

Loki – Vị thần lừa lọc có lẽ là một trong những vai phản diện xuất sắc nhất trong thế giới của Marvel cho đến nay. Loki sẵn sàng phản bội gia đình, đồng đội để đổi lấy lợi ích cho mình – từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng cho đến khi đối mặt với một kẻ thù lớn nhất, thay vì núp bóng hắn để từ từ phá hoại từ bên trong, Loki lại trở thành anh hùng và hi sinh vô ích.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 11

Ngay cả sau màn đấm tay đôi túi bụi giữa Thanos và Hulk + Thor với sức mạnh mới mà vẫn ăn hành Thanos không trầy miếng da, Loki lại nghĩ mình có thể giết được Thanos chỉ bằng một con dao nhỏ xíu ngay tại chỗ - chưa kể với đám lâu la đứng xung quanh. Tình tiết này vừa không hợp lý với kẻ khôn ngoan như Loki, vừa trái ngược với tính cách của hắn – khi thông thường sẽ dựa hơi kẻ mạnh rồi làm phản sau đó – như trong Thor Ragnarok.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 12

4. Những vũ khí mạnh nhất không được xuất hiện

Trong IW, 3 “thế lực” mạnh nhất có thể kể đến là Thor, Hulk và Dr.Strange. Tuy nhiên thay vì chúng ta được xem những màn đánh mãn nhãn cân sức giữa các thế lực khổng lồ này thì khán giả chỉ được mấy màn vẫy tay phát bay hết team từ Thanos – đặc biệt cảnh Cap thần kì chặn được Thanos với găng 5 hột khá vô lý (Hulk còn phải bay nữa là?)

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 13

Trong khi đó, chúng ta có một ông Banner gọi Hulk dậy mà không chịu ra, phải lết trên chiến trường trong con Hulkbuster kém sang để làm trò vui cho khán giả. Dr.Strange thì với lý do nào đó chiến với Thanos mà không dùng Time Stone – dù nhìn trước được muốn thắng thì phải đưa Thanos viên Time Stone. Thor thì còn có thể tạm chấp nhận khi anh phải đi tìm vũ khí, nhưng màn đấu lại quá ngắn khi Thor quá bá đạo tới mức ném rìu thẳng vào Thanos, xuyên qua cả tia laze đủ 6 hột vô cực của Thanos.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 14

Ngoài ra, một số nhân vật phụ khác cũng không được xuất hiện như Ant-man phải nằm ở nhà chờ (dù tận thế sắp tới nơi) để chờ phần phim của mình xuất hiện sau. Nick Fury cùng team Avengers cũng chẳng thấy đâu (và đừng nói vật thể ngoài vũ trụ bay vào mà họ không biết nhé).

3. Quyết định thiếu sáng suốt của nhà vua

T’Challa là một nhà chiến thuật và đấu sĩ đại tài, tuy nhiên anh lại khá “ngáo” trong việc quyết định mở cửa vương quốc chào đón Alien vào.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 15

Với số lính cực kì đông, nhưng phía địch không thể tấn công vào thành phố do màn chắn bá đạo ngay tại đây, chúng chỉ qua được bằng việc cố gắng chui qua (mất tí tay chân). Khi địch quyết định bao vây vòng quanh đế chia nhỏ nhóm SAH của chúng ta, để “đảm bảo an toàn” cho thành phố, T’Challa lại quyết định mở cửa và đánh chúng ngay tại chỗ - từ đó mở đường cho Corvus Glaive và Proxima Midnight lẻn vào.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 16

Điểm vô lý ở đây là nhiệm vụ chính của team này vẫn là câu thời gian cho Shuri gỡ viên đá ra khỏi Vision chứ không phải chiến đấu. Ngay cả khi một vài hay một chục tên lính có xuyên qua được bức tường này thì chúng cũng quá yếu để chiến đấu với đội bảo vệ Shuri – chưa kể có cả Scarlet Witch nữa. Mục tiêu chính vẫn là câu thời gian để phá viên đá, không phải để chiến thắng quân đội này.

2. Lời thoại giải thích khá nhiều, hài không đúng chỗ

Cũng như mọi phim khác, khi có quá nhiều thứ diễn ra thì thời lượng phim phải dành ra một ít để các nhân vật của mình giải thích chuyện gì đang xảy ra để tránh khán giả bị rối trí. Tuy nhiên, trong một bộ phim khi mà 95% số người xem là vì hành động hoành tráng của Marvel thì thời gian giải thích, gợi nhớ kĩ niệm xưa và lập kế hoạch khá dài. Phân đoạn chiến đấu giữa các SAH và tay sai cũng không có gì nổi bật (dù cũng được tiết kiệm còn khá ngắn). Đặc biệt, việc kết hợp các cảnh hài giữa “nhiều thế giới”phim kết hợp với nhau cũng có phần gượng gạo – nhất là ở các cặp đôi như Iron Man + Dr.Strange, và tệ hơn là khi 2 người này gặp trúng team Star-Lord.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 17

Ý kiến này không phải chê về tính hài hước của IW khi mà phần hài giữa Guardian of the Galaxy với Thor quá xuất sắc. 2 đạo diễn có thể phân đoạn hài tốt hơn, trải đều hơn, không làm các pha hành động bị ngắt quãng để xây dựng tâm trạng thoải mái nhất đến điểm lặng, điểm thả rơi cuối cùng để mọi khán giả đều cảm nhận được độ sâu, nghiêm trọng của kết thúc này, thay vì bối rối và ngồi chờ xem ai bốc hơi tiếp theo.

1. Bộ phim có thể dài hơn tí

Với quá nhiều tình tiết bị thiếu, nhiều thứ dư thừa nhưng cắt không được, việc còn lại mà chúng ta có thể làm chỉ là “kéo” phim dài ra hơn chút để bổ sung những điểm quan trọng cần thiết cho cả fan hâm mộ Marvel hoặc non-fan.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 18

Ngoài ra, không biết do cố tình hay vì thời lượng phim không đủ mà các nhân vật – có thể đóng vai trò chủ chốt – lại không có mặt trong phim hoặc góp phần rất ít. Ngay từ đầu phim khi cuộc chiến giữa Thor và Thanos, cho đến Nick Fury không xuất hiện vào “ngày tận thế” này, và trận chiến cuối cùng khi mọi người chỉ tập trung đánh cả một quân đội khổng lồ (như bao phim khác trước đây) mà chẳng đánh được Thanos (trừ Scarlet Witch gòng hơi được tí xíu).

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 19

Nhìn chung, Avengers: Infinity War vẫn là một bộ phim giữ đúng lời hứa và hi vọng với fan hâm mộ. Dù không hoàn hảo, nhưng những điểm này vẫn không khiến bộ phim bớt đi chút hào hứng nào cả. Có lẽ chúng ta phải đợi tiếp phần tiếp theo để trải nghiệm cuộc chiến Vô Cực này hoàn hảo nhất.

Avengers: Infinity War 10 điều tệ nhất cho một bộ phim gần như hoàn hảo 20

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Cánh Cửa Cứu Mạng Rose Trong Tác Phẩm Kinh Điển Titanic Được Bán Đấu Giá Với Mức Tiền Khủng

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Bom tấn Titanic của James Cameron trở thành 1 phần của lịch sử điện ảnh với những tác động to lớn trong đời sống văn hóa của công chúng. Giờ đây, cánh cửa trong phân cảnh kinh điển cuối phim đã được đem ra đấu giá với mức tiền khổng lồ. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang