Dùng AI để hoán đổi khuôn mặt người nổi tiếng vào phim khiêu dâm bằng trí thông minh nhân tạo

Hồi tháng 12 năm ngoái, một người dùng trên Reddit đã phát hành một công cụ dùng trí thông minh nhân tạo (AI) để hoán đổi gương mặt của người nổi tiếng vào trong các bộ phim khiêu dâm.

Kết quả thì không cần phải bàn cãi, AI đã giúp tạo nên những bộ phim khiêu dâm giả với độ “chân thật” cao mà không cần phải dùng quá nhiều kỹ xảo ghép theo kiểu truyền thống. Việc làm này đã tạo nên làn sóng tranh cãi không có hồi kết về việc lạm dụng AI cho các mục đích không được tốt đẹp. Giờ đây sau 2 tháng, bộ công cụ này thậm chí còn được phát triển và cập nhật tới mức có thể dễ dàng chỉnh sửa video khiêu dâm theo thời gian thực.

Về bản chất, bộ công cụ AI nói trên được phát triển theo kiểu máy học machine learning, tức là những bức ảnh của người nổi tiếng sẽ được đưa vào hệ thống thuật toán để dạy nó nhận biết được gương mặt theo những góc độ khác nhau, từ đó nó sẽ suy luận ra và “đánh tráo” gương mặt của người nổi tiếng hay thậm chí là bất cứ ai với gương mặt có sẵn của diễn viên khiêu dâm trong phim. Kết quả cuối cùng là một bộ phim người lớn với gương mặt của những người nổi tiếng. Với tên gọi deepfake, phiên bản sơ khai của bộ công cụ này đòi hỏi có kiến thức khoa học máy tính nhất định mới làm được. Tuy nhiên sau đó thì một số người dùng chuyên phim khiêu dâm đã tạo nên một chương trình “thân thiện” với người dùng hơn gọi là FakeApp để ai cũng có thể xài và tạo ra các đoạn phim theo ý muốn.

Trang subreddit của công cụ này mới thành lập từ hồi tháng 12 vừa qua nhưng giờ đây đã có hơn 15 ngàn người theo dõi (tất nhiên là các bài đăng trên đó đều đóng dấu NSFW - nôm na là những thứ dành cho người lớn). Đồng thời, tên gọi deepfake còn được dùng để gọi cho cả một mảng mới của AI: đánh tráo khuôn mặt trong các bộ phim. Hiện FakeApp đã liên tục được cập nhật và người tạo ra nó còn viết hẳn hướng dẫn khá hoàn chỉnh để ai cũng có thể làm được (tất nhiên là phải có kiến thức nhất định về máy tính). Trong đó hướng dẫn chi tiết cách tạo nên dữ liệu dạy AI, hình thành nên các mô hình và tạo ra những đoạn video giả dựa trên các mô hình đó. Tất nhiên, không cần đòi hỏi người dùng phải biết code hoặc có kinh nghiệm trước đó.
 

Đang tải H_deepfake.gif…

Người phát triển FakeApp còn cho biết rằng sẽ tìm cách đơn giản hóa ứng dụng này để nó ngày càng “thân thiện” hơn nữa. Tham vọng của người này là “người dùng chỉ cần đơn giản là chọn một video trên máy tính của họ, tải các tài nguyên mạng thần kinh nhân tạo có liên quan tới một gương mặt cần ghép từ thử viện chia sẻ cộng đồng và đoạn video hoán đổi gương mặt sẽ sẵn sàng chỉ với một nút bấm.” Hiện các đoạn video được tạo ra vẫn chưa thật sự là hoàn hảo nhưng có thể nói là khá chân thật.

Dưới góc độ nào đó thì đây có thể cho là một mặt tối của AI khi người ta có thể lợi dụng nó để tạo nên những thứ giả, đặc biệt là xúc phạm tới hình ảnh của người khác. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng trước giờ Hollywood cũng áp dụng điều này trong việc dùng phần mềm để chỉnh sửa khuôn mặt của diễn viên, làm trẻ hóa hoặc già hóa gương mặt, thậm chí là đưa một người diễn viên đã mất quay trở lại đóng phim trên màn bạc. Đó phải chăng cũng là thứ giả dối để lừa đảo người xem? Nhóm ủng hộ deepfake cho rằng thứ họ tạo ra cũng tương tự như vậy, có khác chính là nội dung của các bộ phim. Kỳ thực, người ta đã sử dụng bộ công cụ deepfake để thay đổi gương mặt trong một bộ phim và so sánh với đoạn phim tương tự tạo ra bằng kỹ thuật của Hollywood CGI. Kết quả là gần như không thể phân biệt.

 

Đang tải leiadeepfake-1.gif… 
Bên trên là một đoạn phim về nhân vật Công chúa Leia trong bộ phim Rogue One. Bên dưới là gương mặt được tạo ra bởi deepfake bằng thuật toán AI.


Bộ công cụ deepfake này đã dấy lên làn sóng tranh luận không có hồi kết, bao gồm cả những mối lo ngại về ảnh hưởng của nó tới những nhân vật nổi tiếng. Đồng thời, người ta còn sợ rằng nó bị lợi dụng để gán ghép khuôn mặt của cả các chính trị gia, làm giả tin tức báo chí hay thậm chí là bị lợi dụng để phạm tội. Và rõ ràng đây chỉ mới là sự khởi đầu cho vô vàng những thứ mà AI có thể fake ra được. Dưới góc độ nào đó thì điều này cũng tương tự như việc cách đây nhiều năm người ta đã dùng Photoshop để cắt ghép hình ảnh, có chăng bây giờ nó đã được tiến hóa lên thành video với sự hỗ trợ của AI.

Các bộ công cụ nói trên đều được chia sẻ công khai, chắc hẳn nhiều anh em tò mò cũng sẽ tìm cách để đọc và nghịch nó. Cá nhân mình không khuyến khích điều này bởi bên cạnh yêu cầu về một chiếc máy tính mạnh, nó đòi hỏi người làm phải ý thức về việc mình đang làm. Bước vào thế giới của những bộ phim khiêu dâm, những công cụ đen kiểu này đồng nghĩa với những rủi ro mà nó đi kèm. Rất nhiều kẻ xấu sẽ nhân cơ hội này để làm nhái những ứng dụng, những trang web mà bên trong đó chẳng có gì ngoài mã độc, virus hay malware chờ chực tấn công những người nhẹ dạ cả tin. Một lần nữa, mình không khuyến khích anh em nghịch khi không ý thức về hành động của mình. 

Tham khảo Motherboard, Theverge

Clip ghép mặt Nicholas Cage vào một số diễn viên trong một số bộ phim, để minh họa cho khả năng của ứng dụng này, thấy khá giống. Hay nhất là biểu cảm của khuôn mặt giả vẫn rất tự nhiên như mím môi, ̣đôi mắt hướng về một phía phù hợp góc quay, chứ không cứng đơ. Riêng diễn viên nữ thì lộ quá thôi:

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang