HLV U23 Hàn Quốc chính thức bị sa thải sau thành tích tệ hại của đội tuyển

Đội tuyển U23 Hàn Quốc đã khiến người hâm mộ thất vọng và từ đó HLV Kim Bong Gil cũng không thoát khỏi cảnh bị sa thải

HLV Kim Bong Gil được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Hàn Quốc vào tháng 9/2017 và hợp đồng của nhà cầm quân 51 tuổi có ràng buộc tới tháng 8/2018, thời điểm diễn ra Asiad 2018 tại Jakarta (Indonesia).

HLV U23 Hàn Quốc chính thức bị sa thải - Ảnh 1.

LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) họp gấp vào sáng 6/2 để ra quyết định sa thải HLV Kim Bong Gil.

Nhưng sau thất bại của U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2018 vừa kết thúc tại Trung Quốc, LĐBĐ Hàn Quốc đã chính thức đưa ra quyết định sa thải HLV Kim Bong Gil sau cuộc họp diễn ra sáng 6/2.

Ở giải U23 châu Á 2018, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng D, được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng ngay ở trận ra quân, U23 Hàn Quốc đã phải vất vả mới lội ngược dòng đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 2-1.

Ở 2 trận vòng bảng sau đó, thầy trò HLV Kim Bong Gil bị U23 Syria cầm hòa 0-0 và chỉ giành vé vào tứ kết sau chiến thắng 3-2 trước U23 Australia ở lượt cuối. Tại tứ kết, U23 Hàn Quốc cũng chỉ có được chiến thắng vất vả 2-1 trước U23 Malaysia.

HLV U23 Hàn Quốc chính thức bị sa thải - Ảnh 2.

HLV Kim Bong Gil đã không thể đi hết hợp đồng còn thời hạn tới tháng 8/2018.

Ở bán kết, U23 Hàn Quốc nhận thất bại 1-4 trước U23 Uzbekistan, không thể giành vé vào chung kết. Trong trận tranh hạng 3, nỗi thất vọng lên đến đỉnh điểm khi các các cầu thủ trẻ xứ kim chi thua 0-1 trước Qatar, qua đó trắng tay rời Trung Quốc.

Sau quyết định sa thải HLV Kim Bong Gil, LĐBĐ Hàn Quốc vẫn chưa tìm được người thay thế chiến lược gia 51 tuổi.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang