Jason Statham: "Meg" sẽ là sự kết hợp giữa "Jaws" và "Jurassic Park"

Ngôi sao hành động Jason Statham đã gọi "Meg", bộ phim về loài cá mập Megalodon sắp tới của anh là một kết hợp giữa 2 bộ phim quái thú kinh điển là "Jaws" và "Jurassic Park".

Từ xưa đến nay, quái thú luôn là một đề tài quen thuộc đối với các bộ phim kinh dị, nhất là sau thành công vang dội của The Birds (1963) của Alfred Hitchcock và đặc biệt là Jaws (1975) của Steven Spielberg. Nhờ có Jaws, cá mập đã trở thành một trong những loài quái thú được đưa lên phim nhiều với hàng loạt tác ăn theo cho đến tận ngày nay như Deep Blue Sea, Shark Night, Bait, The Shallows và gần đây nhất là 47 Meters Down. Dù vậy, vẫn chưa có bộ phim nào có thể vươn đến chất lượng của siêu phẩm Jaws, bộ phim đã khiến cho không biết bao nhiêu thế hệ khán giả phải rùng mình mỗi khi đi tắm biển.

Sắp tới đây, Hollywood sẽ tiếp tục thử sức với đề tài này bằng một tác phẩm khác mang tên Meg, bộ phim bom tấn đầu tiên lấy đề tài cá mập kể từ sau Jaws. Dựa trên quyển tiều thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Steve Alten xuất bản năm 1997, Meg sẽ là hành trình giải cứu một nhóm nhà khoa học bị mắc kẹt dưới đáy biển sau khi họ tình cờ đánh thức con cá mập Megalodon khổng lồ đang cư ngụ tại đây. Cầm trịch bộ phim sẽ là đạo diễn Jon Turtletaub (National Treasure), dựa theo kịch bản của Dean Georgaris, Jon Hoeber và Erich Hoeber. Đảm nhận vai trò nhà sản xuất là Lorenzo di Bonaventura, người đứng đằng sau những bộ phim đình đám như Transformers và G.I. Joe, hứa hẹn Meg sẽ tiếp tục là một bom tấn vô cùng hoành tráng khác đến từ nhà sản xuất này.

Jason Statham: Meg sẽ là sự kết hợp giữa Jaws và Jurassic Park

Vai chính trong phim sẽ do bộ đô Jason Statham và Lí Băng Băng đảm nhận. Trong phim Jason Statham sẽ vào vai Jonas Taylor, cựu biệt kích hải quân được Suyin (Lí Băng Băng) thuê để giải cứu cha của cô đang bị kẹt dưới trạm nghiêm cứu đáy biển. Cùng nhau, cả hai sẽ phải đối đầu với con cá mập Megalodon không lồ dài đến tận 22 mét.

Trong buổi phỏng vấn gần đây trên chương trình Jim & Sam Radio Show, khi được hỏi về bộ phim, Jason Statham đã tung ra một lời khẳng định chắc nịch rằng Meg sẽ là sự kết hợp giữa tác phẩm vô cùng kinh điển khác. Anh cho biết:

Tôi vừa thực hiện xong một bộ phim về cá mập. Có thể nói, bộ phim này là một sự kết hợp giữa 'Jaws' và 'Jurassic Park'. Bộ phim hóa ra lại vô cùng hấp dẫn. Nhưng còn cụ thể thế nào thì các bạn phải đợi tới khi phim ra mắt thôi. Bộ phim mang tên là 'Meg', viết tắt của 'Megalodon'.

Thực tế, cốt truyện của Meg có khá nhiều điểm tương đồng với cả Jaws lẫn Jurassic Park nên việc Jason Statham lấy 2 bộ phim này làm ví dụ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên việc so sánh bộ phim sắp tới của anh với 2 tác phẩm kinh điển của đạo diễn Steven Spielberg là một bước đi khá can đảm. Điều này chắc chắn sẽ khiến mức độ mong chờ của khán giả dành cho Meg sẽ càng tăng hơn. Bên cạnh đó, nhân vật của Jason Statham cũng khá giống với anh thợ lặn do Thomas Jane thủ vai trong Deep Blue Sea (1999), một bộ phim cũng lấy đề tài cá mập ra mắt sau quyển tiểu thuyết Meg chỉ có 2 năm.

Jason Statham: Meg sẽ là sự kết hợp giữa Jaws và Jurassic Park  2

Nhờ vào doanh thu khả quan của The Shallows với 119 triệu đô trên toàn cầu, danh tiếng dòng phim cá mập đã dần được khôi phục phần nào, tạo tiền đề lý tưởng để Meg ra rạp vào năm sau. Các fan của dòng phim này hoàn toàn có thể hy vọng Meg sẽ một lần nữa khẳng định vì sao cá mập là một trong những sát thủ ghê gớm nhất trên hành tinh.

Meg sẽ ra rạp vào ngày 10/8/2018.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang