One Piece 911 - Bất ngờ khi bánh thuần chủng của Doraemon cũng xuất hiện trong truyện

Tập 911 của One Piece vừa ra mắt vào ngày hôm qua và khiến cho cộng đồng cảm thấy rất thú vị.

Tập truyện mới vừa giới thiệu các nhân vật mới đồng thời có cài 1 số ẩn ý nhỏ bên trong khiến cho bạn phải phì cười khi đọc xong bài viết này.

Nami và Monroe

Trong trang màu của chap này, Nami có dáng đứng y hệt như Marilyn Monroe khi đang tạo dáng cùng với chiếc váy trắng của mình trong bộ phim " Seven Year Itch" (1955) - The Seven Year Itch là bộ phim lãng mạn hài hước Mỹ năm 1955, dựa trên vở kịch cùng tên của George Axelrod. Bộ phim do Billy Wilder đồng sáng tác và đạo diễn, với diễn xuất của Marilyn Monroe và Tom Ewell. Phim xuất hiện một trong những hình ảnh biểu tượng của thế kỷ 20 – Monroe đứng trên nắp cống tàu ngầm khi chiếc đầm trắng của côbị thổi bay lúc đoàn tàu chạy qua. 

Image may contain: 1 person, smiling, text

Hình tượng này đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng đại diện cho thế kỉ 20.

Lãnh thổ Kuri

Qua tập truyện này đã xác nhận vùng đất ma Luffy lưu lạc tới cùng với Sunny chính là xứ Kuri của vương quốc Wano và nơi đây cũng chính là quê nhà cua Momonosuke và Kin'emon. Đây cũng là nơi từng được gia tộc Kouzuki cai trị với lãnh chúa Oden đứng đầu.

No automatic alt text available.

Sự việc ngôi làng trên ngọn núi bị biến mất thì có thể là do cuộc truy sát của Kaido và thiên triều gây ra với gia tộc Kouzuki.

Vivra Card

Ngay khi vừa cập bến Kuri thì Luffy cũng đánh mất thẻ sinh mệnh (Vivra Card) mà Sabo đã đưa cho Luffy. Ngay lúc này thì Sabo có thể đang ở bên hội nghị Reverie. Liệu rằng tác giả cố tình làm mất để giấu đi những sự cố bất ngờ có thể xảy ra với Sabo khi đang chiến đấu ở Reverie. Điều này trong tương lai sẽ rõ.

Image may contain: text

7 Samurai và One Piece

Đoạn truyện này có hình thức khá giống với bộ phim điện ảnh 7 Samurai của Nhật và Anime Samurai 7. Nội dung cơ bản là việc dân làng đi tìm  và thuê các samurai để bảo vệ làng cho họ và đổi lại là trả ơn bằng cơm gạo. Oda từng chia sẻ với cộng đồng fan rằng ông rất hâm mộ bộ phim nay.

Image may contain: 1 person, text

Cô bé O-TAMA 

Nếu dự đoán không sai thì bé Tama này có thể là 1 gia nhân của gia tộc Kouzuki và có mối quan hệ gì đó với cậu bé Momonosuke. Trong truyện tuổi của cô bé này cũng tương đương với Momo do đó có thể đây sẽ là 1 cặp thanh mai trúc mã. Bên cạnh đó, có thể Tama là con gái của Kin'emon hoặc Kanjuro hay Raizo.

Image may contain: 1 person, text

O-Tama cô bé Dango

Trong tập truyện này Oda gần như đã tái hiện lại bộ truyện Momotaro cậu bé quả đào thông qua Tama. Tama hiện nay đã đi với 3 nhân vật có thể nói là đại diện cho 3 con vật chó, khỉ và chim giống y như trong truyện

 - Chó: Con Komainu là khuyển sư canh đền của Nhật. 

 - Khỉ: Con Hihi là con yêu quái dựa trên loài khỉ đầu chó.

 - Sư phụ của Tama là 1 Tengu có thể nói là đại diện cho loài chim.

Ngoài ra kibi Dango là loại bánh gắn liền với truyện của Momotaro và theo đúng cốt truyện thì Momotaro sẽ chia sẻ Kibidango của mình cho 3 con vật để khiến chúng đi cùng cậu.

Image may contain: one or more people and text

Trong One Piece thì Tama cũng chia Kibidango của mình ( Được làm ra từ năng lực trái ác quỷ Dango Dango) mà Tama lại hay ăn kê và kê là nguyên liệu để làm ra Kibidango. Qua đó có thể thấy Momosuke cùng với tên gọi của mình đại diện cho nhân vật Momotaro trong truyện, bé Tama có thể đại diện cho hình ảnh bánh Kibidango cùng với 3 nhân vật Chó Khỉ và chim đã kể trên tái hiện lại hoàn toàn bộ truyện Momotaro nổi tiếng của Nhật Bản.

Sư phụ của Tama - một Tengu

Tengu về mặt cơ bản là một sinh vật trong truyền thuyết dân giản Nhật Bản được xem như vừa là 1 vị thần mà vừa là yêu quái.

Với hình dạng người lai chim có cơ thể to lớn cùng với phép biến hóa khôn lường.

Tengu được ưu ái xuất hiện rất nhiều trong phim ảnh và truyện tranh của Nhật.

Image may contain: one or more people and text

Trong One Piece, thì nhân vật tengu này cũng không quá khác biệt so với trong truyền thuyết và bên cạnh đó thì thanh kiếm cũng được cách điệu cho giống cây quạt " Ha-uchiwa", 1 chiếc quạt phép thuật có thể tạo ra gió gắn liền với hình tượng của Tengu.

Theo suy đoán thì có thể nhân vật này đã ăn trái Zoan hệ sinh vật của 1 loài chim nào đó hoặc chính xác hơn là trái Zoan Thần Thoại Tengu, hoặc đơn giản hơn là thế giới của One Piece có tồn tại chủng tộc Tengu như thế này.

Ace, Tama và chiếc nón Kasa

Trong tập truyện này Tama được biết đến như là 1 người làm nón "kasa" mà chiếc nón mà Little Oars JR luôn mang theo bên mình chính là của Ace tặng cho. Cô bé Tama lại có mối quan hệ quen biết với Ace nên có thể người dạy Ace cách đan nón ở Wano có thể là mẹ của Tama hoặc 1 người thân thiết nào đó của cô bé.

Image may contain: 1 person, text

Nhà Máy của Kaido

Qua trang truyện này cho thấy tiềm lực quân sự của Kaido tại vương quốc Wano là không hề nhỏ. Tuy nhiên, với lực lượng công nhân này thì khả năng trong tương lai đây sẽ là nguồn lực lớn để bổ sung sức mạnh cho băng hải tặc Mũ Rơm trong cuộc chiến đấu chống lại Kaido ( Nghe như giai cấp công nhân kết hợp với cách mạng ấy nhỉ)

Trong mini Story của Caribou thì chúng ta cũngđã thấy được Kaido đã cho đặt nhà máy sản xuất vũ khí tại một hòn đảo mùa đông mà ông ta kiểm soát.

Những cư dân ở đây cũn bị ép vào làm việc trong nhà máy và họ không lấy gì làm vui sướng.

Image may contain: text

Bạn có thể đọc Ministory tại đây

Thông tin được thực hiện bởi - Hội những người ăn ngủ cùng One Piece

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang