Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây?

Mùa thu đã đến. Những bức tượng vàng Emmy đều đã có chủ. Khán giả tham dự Liên hoan phim Venice, Telluride và Toronto đều đã giải tán. Mùa Oscar đã đến.

Trong bối cảnh 'màn trình diễn' liên hoan phim cuối hè đang dần bước vào hồi kết, thì mùa Oscar cũng chính thức bắt đầu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng ‘cuộc đua giật giải’ sắp tới sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết. Hiện có nhiều ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cao quý nhất tại Oscar 2018, nhưng không tựa nào thật sự vượt trội hơn so với phần còn lại. Khả năng xảy ra cuộc tranh đấu tay ba tương tự năm ngoái giữa Manchester by the Sea, La La Land và Moonlight là cực kỳ thấp.

Tháng 7 vừa rồi, Dunkirk trở thành tác phẩm đầu tiên được nhắc đến trong những cuộc thảo luận sớm về Oscar 2018. Sau đó gần 2 tháng, The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Toro xuất hiện và lập tức gây dậy sóng tại các Liên hoan phim mà nó có mặt. Darkest Hour của Joe Wright cũng trở thành ‘đứa con cưng thứ’ của giới bình phim khi được trình chiếu tại Liên hoan phim Telluride, chỉ vài giờ sau buổi ra mắt thành công của The Shape of Water tại Venice.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây?

Phân tích sâu hơn, cũng có thể nói The Shape of Water là tựa duy nhất cho đến nay thật sự ‘có cân nặng’. Phim đã giành danh hiệu cao quý nhất tại Venice, giải Sư Tử Vàng vào ngày 9/9. Tuy nhiên điều đó chưa hẳn là mang đến được gì nhiều; bởi trong suốt lịch sử dài 73 năm của Liên hoan phim Venice, mới chỉ có hai phim giành giải Sư Tử Vàng nhận được đề cử hạng mục Phim hay nhất tại Oscar là Atlantic City của Louis Malle và Brokeback Mountain của Ang Lee. Nhưng The Shape of Water, tác phẩm Hollywood đã và đang được tán dương rộng rãi, sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đủ đánh bật mọi gièm pha, cho nên vẫn có khả năng xảy ra ngoại lệ.

Một phim nữa cũng do Fox Searchlight phát hành tiếp nối thành công của The Shape of Water chỉ gần 2 tuần sau đó. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri của đạo diễn Martin McDonagh (In Bruges) đã giành giải thưởng Phim hay nhất do khán giả bình chọn tại Toronto vào ngày 17/9 vừa qua. Giải khán giả thường tương đối chính xác trong việc dự đoán bầu không khí dư luận hoặc ‘vị’ của một nhóm người nhất định (chẳng hạn như Viện Hàn Lâm). Những phim đã từng thắng giải này bao gồm La La Land, Room, The Imitation Game, 12 Years a Slave, Silver Linings Playbook, The King’s Speech, Precious và Slumdog Millionaire.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây? 2

Fox Searchlight gần đây đã phát hành hai phim liên tiếp đoạt tượng vàng hạng mục Phim hay nhất là 12 Years a Slave và Birdman, nhưng hãng có một năm 2016 không mấy thành công khi đạo diễn củaThe Birth of Nation là Nate Parker dính scandal cưỡng bức. Mới đây Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã được hãng rút khỏi buổi trình chiếu tại Fantastic Fest do xuất hiện nghi ngại về bê bối tấn công tình dục xoay quanh một nhân viên từng làm việc trong dự án.

Trong tình thế đó cũng có nhiều ứng cử viên khác xuất hiện. Những tựa như Call Me By Your Name, Mudbound, The Disaster Artist và The Florida Project tiếp tục đạt được một số thành công nhất định tại các liên hoan phim tổ chức xuyên suốt hơn nửa năm qua và chúng đồng thời cũng được đánh giá rất cao. Ở những liên hoan phim gần đây, những tác phẩm mang đậm chất nữ quyền lên ngôi, tiêu biểu là Battle of the Sexes, First They Killed My Father, I, Tonya, Lady Bird, Molly’s Game và tất nhiên là cả The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây? 3

Điều đó cũng có nghĩa là cuộc đua ‘giành tượng vàng’ ở hạng mục nữ diễn viên chính sẽ trở nên cực kỳ gay go: Emma Stone, Margot Robbie, Saoirse Ronan, Jessica Chastain, Sally Hawkins và Frances McDormand là một số trong những cái tên mới nhất được nhắc đến, cùng với Carey Mulligan (Mudbound), Judi Dench (Victoria & Abdul) và Annette Bening (Films Stars Don’t Die in Liverpool).

Một diễn xuất khác đang khiến các nhà phê bình phim kinh ngạc đó là Jennifer Lawrence trong tác phẩm kinh dị gây tranh cãi mother! của đạo diễn Darren Aronofsky. Lawrence cùng Brooklynn Prince trong The Florida Project và Daniela Vega trong A Fantastic Woman hứa hẹn gây nên bất ngờ lớn. Ngoài ra còn có một số diễn xuất khác cũng được dự đoán sẽ nhận được những phản hồi rất tích cực, đó là Michelle Williams trong All the Money in the World của Ridley Scott và Meryl Streep trong The Post của Steven Spielberg.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây? 4

Ở một diễn biến khác thì hạng mục nam diễn viên chính có phần thiếu sôi động. Gary Oldman hiện đang là ứng cử viên nặng ký nhất với diễn xuất của ông trong vai Winston Churchill phim Darkest Hour. Dù Roman J. Israel, Esq. và Breathe không được giới bình phim ưa chuộng cho lắm, Denzel Washington và Andrew Garfield vẫn được dự đoán sẽ trở thành hai trong số những cái tên có thể đi tranh giải hạng mục này. Diễn xuất của nam tài tử Jake Gyllenhaal trong Stronger cũng hứa hẹn nhận được sự ủng hộ tích cực, nhất là khi phim cũng đang được đánh giá khá tốt.

Một tài năng trẻ xứng đáng nhận được sự chú ý đó là chàng diễn viên 21 tuổi Timothee Chalamet. Trong một năm tương đối tĩnh lặng cho các nam diễn viên chính, thì diễn xuất của Chalamet trong vai chàng trai trẻ si tình của Call Me By Your Name lại nổi bật hơn cả. Nam 2017, ngoài Call Me By Your Name, Chalamet đồng thời cũng có xuất hiện trong Lady Bird của Greta Gerwig và Hostiles của Scott Cooper. Diễn xuất của James Franco trong phim The Disaster Artist vai đạo diễn của ‘thảm họa điện ảnh’ The Room là Tommy Wiseau cũng đáng được nhắc đến. Ngoài ra còn một vài diễn xuất đáng chờ đợi khác như Daniel Day-Lewis trong phim mới của Paul Thomas Anderson, hay Tom Hanks trong The Post, Bryan Craston trong Last Flag Flying và Hugh Jackman trong The Greatest Showman. Tuy nhiên khi so với hạng mục nữ chính, số lượng đề cử tiềm năng có phần hạn chế.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây? 5

Cuộc đua giải thưởng cho hạng mục diễn viên phụ lại có khả năng sẽ cực kỳ kịch tính, từ Laurie Metcalf (Lady Bird) và Allison Janney (I, Tonya) cho đến Willem Dafoe (The Florida Project) và Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name). Còn một số diễn xuất khác như Christian Bale trong Hostiles, Glenn Close trong The Wife, hay Steve Carrell trong Last Flag Flying cũng rất đáng được mong chờ.

Mùa giải thưởng đem nhiều tin tốt lành đến với một số phim độc lập mong muốn được phát hành, tuy nhiên điều đó không áp dụng cho tất cả. Tiêu biểu là Downsizing của đạo diễn Alexander Payne, dù nhận được sự hưởng ứng tích cực tại Venice, phim lại không được khán giả tại Liên hoan phim Telluride mặn mà cho mấy. Những bài đánh giá trái chiều sau buổi chiếu tại Toronto của phim cũng chỉ khiến tình hình càng tồi tệ hơn. Trong khi đó, một bộ phim được nhiều người chờ đợi khác là The Current War của Alfonso Gomez-Rejon cũng bị giới phê bình chê bai thậm tệ. Điều này khiến hãng Weinstein năm nay chỉ còn mỗi Wind River và tựa làm lại của The Intouchables là The Upside đủ để gọi là ứng cử viên cho Oscar.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây? 6

Sắp tới, Liên hoan phim New York sẽ trình chiếu Last Flag Flying của đạo diễn Richard Linklater vàWonder Wheel của Woody Allen. Last Flag Flying  khả năng sẽ ‘bay cao tiến xa’, đặc biệt nhờ vào diễn xuất cũng như nội dung có phần liên quan đến môi trường chính trị ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, theo dự đoán của nhiều chuyên gia, Wonder Wheel hứa hẹn sẽ đem đến cho Kate Winslet lẫn nhà quay phim Vittorio Storaro những đề cử Oscar của riêng mình. Đây sẽ là lần thứ 55 Liên hoan phim New York được tổ chức, và sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt từ 28/9 đến 15/10. Trong danh sách tham dự còn có The Meyerowitz Stories (New and Selected) của đạo diễn Noah Baumbach, với Dustin Hoffman (thủ vai người cha Harold) được cho là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục nam diễn viên phụ.

Và tất nhiên, nhiều tựa nổi bật công chiếu đầu năm nay cũng được dự đoán có thể trở thành ‘tay chơi’ tại mùa Oscar này. Fox vừa qua đã tổ chức trình chiếu Logan cho các thành viên Viện Hàn Lâm, làm mới phim trong tâm trí họ. Hãng Fox cũng đồng thời đang rục rịch chuẩn bị chiến dịch tranh cử rầm rộ cho War for the Planet of the Apes của đạo diễn Matt Reeves. Trong khi đó Warner Bros cũng mong muốn biến Wonder Woman thành một phim tranh giải, còn Universal sẽ đặt niềm tin và hy vọng vào Get Out của Jordan Peele. Lionsgate và Amazon thì sẽ tập trung mọi nguồn tài lực vào The Big Sick của Michael Showalter, và Annapurna thì đang lên kế hoạch ủng hộ Detroit tới cùng mặc cho phim là một thất bại thảm hại về doanh thu. Netflix thì sẽ chống lưng cho đứa con cưng năm 2017 của mình là Okja của đạo diễn Bong Joon-ho.

Oscar 2018: Khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại đây? 7

Cuộc đua tới Oscar 2018 trở nên càng thú vị với việc nhiều thành viên Viện Hàn Lâm năm nay sẽ là những cái tên hoàn toàn mới. 2 năm qua, có tổng cộng khoảng 1500 thành viên mới đã được tuyển chọn (20% trong tổng số), trong đó có nhiều người đến từ ngoài nước Mỹ. Điều này khiến việc dự đoán phim nào sẽ được đề cử và phim nào sẽ bị bỏ rơi trở nên cực kỳ khó khăn.

Tại thời điểm cuối năm này, chỉ còn một vài ứng cử viên tiềm năng là chưa xuất hiện chính thức. Trong số đó, có 3 phim từ hãng Fox: The Post của Steven Spielberg, Murder on the Orient Express của Kenneth Branagh và The Greatest Showman của Michael Gracey. Thêm vào đó là All the Money in the World của Sony và phim mới của Paul Thomas Anderson. Ngoài ra, Star Wars: The Last Jedi của Rian Johnson, tác phẩm bom tấn sẽ được Disney phát hành ngày 8/12 sắp tới, cũng đáng được chú ý.

Nhìn chung, có vẻ như cuộc đua giành giải Oscar năm 2018 sẽ là một trong những cuộc đua khó đoán nhất trong nhiều năm trở lại. ‘Ứng cử viên hàng đầu’ hiện vẫn chưa lộ diện, và rất nhiều thứ vẫn có thể xảy ra.

Đăng Khoa

Nguồn: Variety

muzuco.com

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

Anime Mùa Đông 2024: Thiếu vắng những "bom tấn" và sự thất vọng của cộng đồng mạng Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ

Khi anime mùa đông 2024 đang dần đi đến hồi kết, cộng đồng mạng Nhật Bản lại sôi sục với những tranh luận về sự thiếu hụt những "bom tấn" và chất lượng đáng thất vọng của các anime trong mùa này. Sau khi được chiêu đãi bởi hàng loạt series đình đám trong những mùa trước, các fan anime đang bày tỏ sự không hài lòng với những sản phẩm hiện tại.

Giải trí
Lên đầu trang