Spider-Man: Homecoming - The Shocker là ai?

Ngoài Vulture, Spider-Man trẻ tuổi còn phải đối đầu với một kẻ thù khác là The Shocker, vậy rốt cuộc nguồn gốc của hắn là từ đâu?

Như vậy là bộ phim siêu anh hùng rất được mong chờ, Spider-Man: Homecoming đã chính thức ra mắt. Nhiều người hẳn đã biết kẻ thù của Spider-Man trong bộ phim này không chỉ có Vulture, mà còn có một cái tên khác: The Shocker. Nhiều người có thể sẽ không biết đến cái tên này, khi hắn không thường xuất hiện trong truyện tranh. Vậy The Shocker là ai? Đây có lẽ là lần đầu tiên Shocker xuất hiện trên màn ảnh lớn. Nam diễn viên Bokeem Woodbine vào vai Herman Shultz, người thứ hai mang danh hiệu Shocker (Theo IMDB). Trong truyện tranh, hắn xuất hiện lần đầu trong tập 46 của The Amazing Spider-Man, được tạo ra bởi huyền thoại truyện tranh Stan Lee và họa sĩ John Romita.

Tuy là một siêu tội phạm, The Shocker không được nhắc nhiều trong truyện tranh Spider-Man
Tuy là một siêu tội phạm, The Shocker không được nhắc nhiều trong truyện tranh Spider-Man

Người ẩn sau mặt nạ Shocker là kĩ sư Herman Shultz sinh ra và lớn lên tại New York. Nhà phát minh này từng bỏ học và dùng tài năng của mình để trở thành kẻ phá két sắt tài ba nhất thế giới. Nhưng hắn đã bị bắt và bỏ tù vì những hành vi phạm tội của mình. Trong lúc bị giam giữ, Shultz đã phát triển đôi găng tay có thể bắn ra những cú nổ trong không khí rung động ở tần số cao. Sau khi sử dụng sức mạnh mới để thoát khỏi nhà tù, hắn trở thành một siêu tội phạm và là một trong số rất nhiều kẻ thù của Spider-man.

Hình ảnh The Shocker trong game The Amazing Spider-Man 2
Hình ảnh The Shocker trong game The Amazing Spider-Man 2

Ngoài đôi găng tay, Shocker còn phát minh ra một bộ đồ cho phép hắn hấp thu chấn động từ vũ khí của mình. Nhiều năm sau đó, Schultz nâng cấp bộ đồ của mình, mang lại cho hắn khả năng tạo ra một trường bảo vệ rung động. Về cơ bản, sức mạnh của Shocker dựa vào cơ chế giải phóng và hấp thu lực hoặc chấn động. Trong truyện tranh, không có nhiều câu chuyện tuyệt vời xoay quanh nhân vật thuộc Kỉ nguyên Bạc này. Bên cạnh một vài mẩu truyện one-shot, câu chuyện nghiêm túc duy nhất là "The Origin of the Species" ra đời năm 2010. Trong truyện, Norman Osborn - Hay còn gọi là The Green Goblin - có một đứa trẻ, và những ác nhân của Spider-Man đã tìm cách tách đứa trẻ đó khỏi tay GoblinShocker không phải ngôi sao của câu chuyện, nhưng hắn xuất hiện xuyên suốt.

Hình ảnh hài hước khi The Shocker phải chăm lo cho cái đầu của Silvermane
Hình ảnh hài hước khi The Shocker phải chăm lo cho cái đầu của Silvermane

Quyển truyện mà mọi người hâm mộ truyện tranh cũng như muốn hiểu thêm về Shocker nên đọc là Superior Foes of Spider-Man. Seri truyện 12 chương này theo chân một nhóm ác nhân ít được biết đến hơn, khi chúng lên kế hoạch thực hiện một vụ cướp. The Shocker có một chương riêng khá thú vị trong quyển sách này, khi hắn phải trông chừng cái đầu của Silvermane. Đó là một trong số ít những seri cho người đọc cái nhìn bên trong thế giới của các ác nhân. Về bộ phim, Spider-Man: Homecoming hiện đang được công chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc.

Theo Gamespot

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang