Thiếu niên người Anh lãnh 2 năm tù vì tội hack Xbox Live và nhiều thứ khác

Adam Mudd, một thiếu niên người Anh vừa bị kết án 2 năm tù giam vì tội danh hack ứng dụng Xbox Live, game Minecraft và phần mềm TeamSpeak, nhưng dường như cậu không thể hiện chút cảm xúc nào khi bị bắt

Một thiếu niên người Anh phải vào tù 2 năm vì tội danh tạo ra phần mềm dẫn đến kết quả hơn 1.7 triệu lượt tấn công vào dịch vụ Xbox Live, tựa game Minecraft và phần mềm TeamSpeak, theo trang The Guardian cho biết. Cậu tên là Adam Mudd, và đã tạo ra chương trình hack mang tên Titanium Stresser dùng trong các đợt tấn công khi mới 16 tuổi, theo báo cáo từ Eurogamer. Cậu đã bán phần mềm này cho "những tội phạm công nghệ" vô danh, và đã kiếm được hơn 386 ngàn euro.

Thiếu niên người Anh lãnh 2 năm tù vì tội hack Xbox Live và nhiều thứ khác
Adam Mudd

Năm nay Mudd 20 tuổi, đã nhận tội về các cáo buộc, trong đó có một tội danh "Có hành vi trái phép nhằm làm suy yếu hoạt động của máy tính", một tội danh "Làm ra, cung cấp hoặc đề nghị cung cấp một mặt hàng với mục đích sử dụng sai trái dựa theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính", và tội danh "Che giấu tài sản phạm pháp". Thẩm phán chủ tọa, ông Michael Topolski, cho biết bản án cần phải có một "yếu tố thực sự của việc ngăn chặn", và sẽ không giảm thời hạn thi hành, theo lời đề nghị từ luật sư Ben Cooper của Mudd. Dựa theo bản báo cáo, Cooper cho biết Mudd đã "mắc kẹt trong thế giới ảo của game online và đã "lạc lối trong một thực tại khác" sau khi bỏ học vì bị bắt nạt."

Thiếu niên người Anh lãnh 2 năm tù vì tội hack Xbox Live và nhiều thứ khác 2
Mudd đã bán phần mềm hack cho các "Tội phạm mạng"

"Tôi hoàn toàn hài lòng với việc cậu hoàn toàn hiểu rõ đây không phải là một trò chơi cho vui." Topolski, thẩm phán, nói với Mudd trong quá trình tố tụng. "Nó là một hình thức kinh doanh kiếm tiền thật sự, và phần mềm của cậu đã làm chính xác điều mà cậu tạo ra nó để làm." Cũng theo trang The Guardian"Mudd không bày tỏ chút cảm xúc nào khi bị gửi vào một trại giáo dưỡng."

Thiếu niên người Anh lãnh 2 năm tù vì tội hack Xbox Live và nhiều thứ khác 3
DDoS là một trong những hình thức hack đáng sợ nhất hiện nay

Báo cáo còn cho biết "Tòa án nghe nói rằng Mudd, sống với cha mẹ mình, trước đây từng mắc chứng Asperger và có hứng thú hơn với tình trạng trong cộng đồng game online hơn là tiền bạc." Được biết, Mudd đã thực hiện 594 cuộc tấn công DDoS vào 181 địa chỉ IP chạy trong khoảng từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 3 năm 2015. Tựa game RuneScape là mục tiêu, và phải đối mặt với 25.000 vụ tấn công. Hãng phát hành game đã phải chi ra 6 triệu euro để ngăn cản những cuộc tấn công này. 

Thiếu niên người Anh lãnh 2 năm tù vì tội hack Xbox Live và nhiều thứ khác 4
Game RuneScape bị rơi vào "tầm ngắm" của Mudd

Theo Gamespot

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang