Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80

Mùa 2 của loạt phim gây sốt đài Netflix tràn ngập các chi tiết tri ân và lấy cảm hứng từ những hiện tượng văn hoá đình đám thập niên 80.

Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung mùa 2 của series Stranger Things.

Sau một năm ngóng đợi, các fan của Stranger Things đã được thoả mãn với 9 tập phim hấp dẫn của mùa 2 vừa được Netflix phát hành dịp Halloween vừa qua.

Nhà sáng tạo của Stranger Things là anh em đạo diễn nhà Duffer không giấu niềm hâm mộ cuồng nhiệt của mình dành cho những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng thế kỷ trước – thứ tinh hoa mà họ được thưởng thức ngày còn bé. Chính tình yêu đó đã giúp hai anh em tạo nên một trong những loạt phim được yêu thích nhất hiện nay, với bối cảnh thập niên 80. Trong phần phim mới, anh em Duffer tiếp tục đưa vào phim nhiều chi tiết gợi nhắc và tri ân các hiện tượng văn hoá thập niên 80 một cách vô cùng khéo léo và thú vị.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80


Chapter One: Mad Max

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 2

Mad Max: Khán giả đương đại hẳn chưa quên ấn tượng mà siêu phẩm hành động Mad Max: Fury Road để lại cách đây hai năm. Đây là phần bốn của loạt phim hậu tận thế do ngôi sao Mel Gibson thủ vai chính. Trong Stranger Things, các cậu bé đã dùng tên của nhân vật Mad Max để gọi Maxine - cô bé tomboy mới chuyển đến.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 3

Terminator: Bom tấn Kẻ huỷ diệt xuất hiện trên một bảng hiệu bên ngoài rạp chiếu phim Hawkins. Bộ phim khởi chiếu vào ngày 26.10.1984, tức hai ngày trước khi các sự kiện trong mùa 2 của Stranger Things diễn ra.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 4

Ghostbusters: Phim hài về biệt đội diệt ma là cảm hứng cho nhóm bạn của Mike diện đồ hoá trang đến trường ngày lễ Halloween.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 5

Aliens: Dr. Owens, vị bác sĩ tận tâm của Hawkins được thủ vai bởi Paul Reiser. Ông chính là diễn viên đóng vai phản diện Carter J. Burke - đại diện Tập đoàn Weyland-Yutani trong Aliens.

E.T.: Dr. Owens mời Will kẹo nhân bơ đậu phộng Reese’s. Trong E.T., cậu bé Elliot dùng chúng để dụ sinh vật ngoài hành tinh ra khỏi nhà kho.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 6

Close Encounters of the Third Kind: Cảnh Will mở cửa là chi tiết gợi nhắc trực tiếp đến phim khoa học viễn tưởng của Steven Spielberg.

H.P. Lovecraft: Con Quái vật Bóng tối của mùa hai được lấy cảm hứng từ một loài sinh vật đáng sợ trong truyện kinh dị của nhà văn H.P. Lovecraft.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 7

The Goonies: Tác phẩm kinh điển kể về cuộc phiêu lưu của nhóm thiếu niên này là một trong những nguồn cảm hứng chủ đạo cho Stranger Things. Vì thế, không ngạc nhiên khi các nhà sản xuất đã mời Sean Astin – một trong những diễn viên chính của The Goonies, tham gia một vai quan trọng trong mùa 2 – người tình của Joyce (Winona Ryder).

Mr. Mom: Nhà Byers đã thuê cuốn phim Mr. Mom về xem. Đây là bộ phim hài, trong đó, Michael Keaton thủ vai một kỹ sư bất thình lình phải trở thành một ông bố nội trợ.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 8

St. Elmo’s Fire: Trai hư Billy (Dacre Montgomery) để kiểu tóc của nhân vật cùng tên do Rob Lowe đóng trong bộ phim tình cảm năm 1985 St. Elmo’s Fire.

Dragon’s Lair: Đây là trò video game từng khiến các thiếu niên 7x – 8x điên đảo. Những trò chơi khác được nhắc đến còn có Dig Dug, Centipede, Galaga, Asteroids và Pac-Man.

Bo Derek: Cảnh sát trưởng Jim Hopper đã thốt lên: “Tôi muốn hẹn hò với Bo Derek”. Người mà ông đang đề cập là biểu tượng sex một thời - nữ diễn viên nổi tiếng với phim hài lãng mạn 10.


Chapter Two: Trick or Treat, Freak

Nightmares and Dreamscapes: Lũ trẻ hẹn gặp nhau tại góc đường Maple Street để chơi trò trick-or-treat. Tên đường được lấy từ tựa truyện ngắn The House on Maple Street của Stephen King trong tuyển tập Nightmares and Dreamscapes.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 9

Halloween: Max hù nhóm bạn trong bộ dạng của tên sát nhân Mike Myers trong phim Halloween.

E.T. hay Charlie Brown Halloween Special: Eleven trùm tấm vải trắng lên người giả làm ma và muốn ra ngoài chơi Halloween.

Friday the 13th: Một gã mang mặt nạ của Jason Voorhees đã hù doạ Will.

Madonna: Một cô gái trong buổi tiệc đã hoá trang thành Madonna trong màn trình diễn ca khúc Like a Virgin gây tranh cãi tại MTV Video Music Awards năm 1984.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 10

Risky Business: Trang phục hoá trang của Steve và Nancy lấy cảm hứng từ nhân vật của Tom Cruise và Rebecca DeMorney trong Risky Business.

Can’t Buy Me Love: Phân cảnh Nancy làm đổ rượu lên bộ váy trắng và được Jonathan đưa về nhà lấy cảm hứng từ phim tình cảm tuổi teen ra mắt năm 1987.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 11

Bram Stoker’s Dracula: Winona Ryder từng đóng vai Mina Harker trong bộ phim này, và nhân vật của cô có cảnh khiêu vũ với Bá tước Ma cà rồng. Trong Stranger Things, cô khiêu vũ cùng Bob – người đang hoá trang thành Dracula.

Maine: Bob ngỏ lời muốn Joyce và các con đến sống cùng anh ở căn nhà mà cha mẹ anh đang rao bán tại Maine. Các fan của Stephen King đều biết đây là tên của một thị trấn giả tưởng thường được chọn làm bối cảnh trong các tác phẩm của ông.


Chapter Three: The Pollywog

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 12

Alien: Chú mèo cưng của mẹ Dustin đã xù lông khi thấy cậu bé mang chiếc bẫy giấu con Pollywog, dường như chú mèo có linh cảm chẳng lành. Chi tiết này gợi nhắc đến chú mèo trong Alien.

Chú rùa Yertle: Con rùa của Dustin được đặt theo tên một nhân vật do tác giả nổi tiếng Dr. Seuss sáng tạo.

Anne of Green Gables: Hopper đã đọc cho El nghe một đoạn trong tiểu thuyết Anne dưới chái nhà xanh của nữ văn sĩ L.M. Montgomery.

The Thing: Cách mà Quái vật Bóng tối xâm nhập và kiểm soát cơ thể Will khá giống với con quái vật trong phim kinh dị The Thing. Cả hai cùng có đặc tính thích nhiệt độ thấp.


Chapter Four: Will the Wise

Dungeons & Dragons: Việc Will tự vẽ mình như nhận vật Will the Wise trong trò chơi Dungeons & Dragons đã gợi ý cho cậu vẽ lại những hình ảnh trong đầu con quái vật – những chi tiết khó mô tả thành lời.

The Evil Dead: Eleven tìm thấy cánh cửa sập trong nhà của Hopper giống một chi tiết tương tự trong bộ phim kinh dị của Sam Raimi.


Chapter Five: Dig Dug

It: Nancy và Jonathan cùng có những vết sẹo trên lòng bàn tay sau khi tự cắt máu để dụ Demogorgon lộ diện ở mùa 1. Chi tiết này gợi liên tưởng đến nhóm thiếu niên cắt tay vì lời thề máu trong It.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 13

The Goonies: Bob (Sean Astin) đã bảo rằng những bức vẽ của Will trong như một bản đồ kho báu hải tặc. Trong The Goonies, nhân vật của Sean Astin cùng nhóm bạn đã tham gia một cuộc phiêu lưu truy tìm một kho báu hải tặc từ thế kỷ 17.

Family Feud: Là tên chương trình truyền hình mà mẹ Eleven xem.

Alice ở xứ sở thần tiên: Trong căn phòng của Jane (Eleven lúc nhỏ) có một bức vẽ và tượng chủ Thỏ Trắng.


Chapter Six: The Spy

The Exorcist: Joyce cầu cứu mọi người rất giống cách mẹ của Regan cầu cứu khi thấy con mình lên đồng vì quỷ ám.

Indiana Jones and the Temple of Doom: Trong phần hai của loạt phim kinh điển Indiana Jones, Indy và Willie đã nảy sinh tình cảm nhưng còn e ngại, nên cả hai đều trăn trở không ngủ được. Cặp đôi Jonathan và Nancy trong Stranger Things cũng trải qua tình huống tương tự, và cuối cùng họ đã giãi bày tình cảm dành cho nhau.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 14

Aliens: Dr. Owens căng thẳng quan sát trên màn hình khi đội tiêu diệt quái vật đang thi hành nhiệm vụ, rất giống một cảnh trong Aliens, thậm chí, câu thoại “stay frosty, boys” cũng được lấy từ tác phẩm này.

Stand by Me: Dustin và Steve đi bộ dọc đường ray là phân cảnh tri ân tác phẩm của đạo diễn Rob Reiner, vốn có ảnh hưởng vô cùng lớn tới mùa 1.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 15

The Mist: Làn sương mù ập đến giữa khu đất hoang lúc bầy Demogorgon chuẩn bị tấn công Steve gợi liên tưởng đến truyện kinh dị The Mist của Stephen King.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 16

Jurassic Park: Bầy Demogorgon di chuyển trông như lũ khủng long từ Jurassic Park, chúng thậm chí còn lén lút chuẩn bị tấn công Steve từ bên cạnh khi anh chàng đang tập trung vào con quái ngay trước mặt.


Chapter Seven: The Lost Sister

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 17

The Warriors: Cô chị Eight/Kali của Eleven dẫn đầu một băng nhóm những kẻ bị bỏ rơi gợi nhớ băng đảng New York trong bộ phim được yêu thích The Warriors.

X-Men: Kali giúp nhóm của mình trở nên tàng hình để lẩn trốn cảnh sát, rất giống cách Giáo sư X giúp nhóm dị nhân. Hành trình khám phá mặt tối và đi tìm những người đồng cảnh ngộ của Eleven cũng giống với tuyến truyện của Dark Phoenix trong X-Men.


Chapter Eight: The Mind Flayer

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 18

Jurassic Park: Các con Demogorgon “hành xử” càng giống lũ khủng long hơn, đặc biệt trong cảnh Bob nấp trong phòng chứa đồ để lẩn tránh chúng. Một tình huống khác tương tự Jurassic Park là nguồn điện tại trung tâm bị cắt và hệ thống điều khiển phải khởi động lại.

Maximum Overdrive: Mật mã Morse là chi tiết quan trọng trong cốt truyện của Maximum Overdrive, một phim do Stephen King viết và đạo diễn dựa trên truyện ngắn Trucks của ông. Và nó đã được Stranger Things ứng dụng một cách thông minh như cách Will giao tiếp với người thân khi bị quái vật thao túng.

Night of the Living Dead: Nhóm anh hùng trong Stranger Things co cụm trong nhà và chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đánh trả lũ quái vật khát máu. Phân cảnh tương tự được tìm thấy trong bộ phim kinh dị về xác sống Night of the Living Dead.


Chapter Nine: The Gate

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 19

Heart of Thunder: Là tên quyển tiểu thuyết diễm tình mà Bà Wheeler đọc khi ngâm mình trong bồn tắm, mơ màng lắng nghe giai điệu The Way We Were của danh ca Barbra Streisand.

Terminator: Cách Billy thẳng tay đấm Steve tơi bời và góc quay mô phỏng cảnh đánh nhau trong Terminator.

Tổng Hợp hơn 20 chi tiết trong “Stranger Things 2” gợi nhớ đến điện ảnh thập niên 80 20

The Exorcist: Quá trình tống khứ Quái vật Bóng tối khỏi cơ thể Will không khác gì một buổi trừ tà trong The Exorcist. Khi sắp bị trục xuất, quái vật còn khiến cậu bé tóm cổ Joyce, giống hành động mà Regan thực hiện với mẹ cô bé.

Jurassic Park: Bọn Demogorgon nổi loạn khắp phòng kính giống như cảnh bầy khủng long phá huỷ phòng thí nghiệm.

X-Men: Giống Dark Phoenix, Eleven khi sử dụng khả năng siêu nhiên của mình để đóng cánh cổng dẫn đến thế giới ngược đã phát ra năng lượng mạnh đến mức khiến cô bé bay lên không trung.

Pretty in Pink: Dustin để kiểu tóc giống nhân vật Duckie trong Pretty in Pink khi đến đêm dạ hội ở trường. Và trong cả hai phim, hai chàng trai đều được một cô gái thu hút mời khiêu vũ, với Dustin là Nancy.

(Theo IndieWire)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang