Cảm động với viện mồ côi cưu mang những chú lười bị bỏ rơi

Những chú lười tội nghiệp đã tìm được nơi nương tựa sau những quãng ngày bị bỏ rơi

Với sự "xâm lăng" của con người, cuộc sống của động vật nói chung và loài lười nói riêng đang bị đe doạ khá nghiêm trọng. Không thể để tình trạng này đạt đến mức báo động, cô Sam Trull đến từ Costa Rica cùng đồng nghiệp đã quyết định thành lập Viện chăm sóc và bảo vệ loài lười (TSI). Thêm vào đó, cô còn xuất bản cuốn sách ảnh mang tên Slothlove (tạm dich: Tình yêu với những chú lười) nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ động vật cho tất cả chúng ta.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 1.

Với mục đích chăm sóc và cưu mang loài lười, giúp chúng có thể quay về với cuộc sống tự nhiên, Sam đã lập nên TSI từ năm 2013. Ngoài sứ mệnh cao cả trên, TSI còn hoạt động với mục tiêu hợp tác cùng các viện cứu trợ động vật khác trên thế giới.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

 

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Quan trọng hơn cả, nó còn giúp nâng cao nhận thức của con người về trách nhiệm với loài vật đáng thương này. Với kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm, Sam luôn cố gắng tìm ra cách chăm sóc tốt nhất cho những chú lười.

Thông thường, cô luôn áp dụng phương pháp nhẹ nhàng để giúp chúng thích nghi với môi trường mới, trước khi trở về với thiên nhiên hoang dã. Bên cạnh đó, Sam nói rằng cây cối đóng vai trò quan trọng trong việc sinh tồn của loài lười. Môi trường tự nhiên sẽ giúp lười phát triển tốt hơn.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

 

Ngược lại, những sản phẩm công nghiệp có thể khiến chúng chết vì stress. Với bản tính chậm chạp vốn có, lười không thể phản xạ nhanh chóng để đối phó với nguy hiểm. Bởi vậy, mỗi người chúng ta nên cẩn thận và có trách nhiệm với hành động của mình, để động vật có một cuộc sống yên ổn hơn.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

Viện mồ côi chuyên dang tay đón nhận những chú lười bị bỏ rơi - Ảnh 2.

 

Những chú lười đáng yêu được chăm sóc tại viện TSI.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang