Chú mèo béo tới nỗi không thể đi lại mà phải dùng chân bò

Với cân nặng 16kg, Elvis đang là chủ nhân của danh hiệu "Chú mèo béo nhất nước Đức".

Mặc dù chưa được chính thức công nhận là con mèo béo nhất thế giới nhưng với cân nặng lên tương đương một đứa trẻ 3 tuổi, của chú mèo Elvis hiện đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá của danh hiệu này. Được biết, do mắc bệnh béo phì và tiểu đường nên hiện Elvis đang phải ăn kiêng và điều trị thuốc để kiểm soát bệnh.

 

Chú mèo béo tới nỗi không thể đi lại mà phải dùng chân bò

Elvis hiện đang là chú mèo nặng nhất nước Đức.

 

Chú mèo 7 tuổi sống tại thành phố Dortmund, Đức này từng có thời nặng đỉnh điểm lên tới 16kg. Với số cân nặng này, nếu không phải là con mèo nặng nhất thế giới, Elvis cũng là con mèo nặng nhất nước Đức tính cho tới thời điểm hiện tại.

 

Quá cân không chỉ ảnh hưởng tới con người mà ngay cả động vật cũng không nằm ngoại lệ. Do cơ thể quá nặng, Elvis chỉ có thể đi lại vài bước sau đó lại phải dừng để nghỉ. Không giống như những con mèo khác có thể leo trèo, đuổi bắt, Elvis chỉ bò quanh nhà bằng 4 chân.

 

Bị hạn chế về di chuyển nhưng chú mèo béo này lại rất thích gây sự chú ý với con người và được vuốt ve. Trong con mắt của chủ nhân - cô Katrin Hessbrugge, 34 tuổi, Elvis giống như một chú hề đem lại tiếng cười cho cả nhà.

 

Chú mèo béo tới nỗi không thể đi lại mà phải dùng chân bò 2

Nó có cân nặng lên tới 16kg.

 

Chú mèo béo tới nỗi không thể đi lại mà phải dùng chân bò 3

Elvis chụp ảnh cùng với chủ nhân của mình - cô Katrin.

 

Chú mèo béo tới nỗi không thể đi lại mà phải dùng chân bò 4

Chú mèo béo hầu như không thể đi lại mà chỉ dùng chân để bò.

 

Chú mèo béo tới nỗi không thể đi lại mà phải dùng chân bò 5

Hiện nó đang phải tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

 

(Nguồn: Daily Mail)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang