LMHT: Hướng dẫn lên đồ để đạt ngưỡng sức mạnh tối đa cho Yorick

Dù là một vị tướng khá mạnh và thú vị nhưng có vẻ không mấy người có thể sử dụng hết năng lực của anh chàng này một cách triệt để

Kể từ khi được làm lại, Yorick đã sở hữu một ngoại hình ngầu hơn rất nhiều và bộ kĩ năng cũng thú vị hơn trước. Tuy rằng vị tướng này hiện tại không được sử dụng nhiều, nhưng hãy thử sử dụng hắn ta để leo xếp hạng và bạn sẽ chẳng thấy được sức mạnh bá đạo của Yorick. Trước hết thì hãy đi vào tìm hiểu lối chơi của hắn nhé.

Bổ trợ

  • Ngọc bổ trợ

yorick-1

  • Ngọc tím: 3 viên sát thương vật lí
  • Ngọc đỏ: 9 viên sát thương vật lí
  • Ngọc vàng: 9 viên giáp
  • Ngọc xanh: 9 viên kháng phép

Yorick mặc dù là một đấu sĩ nhưng hắn ta sẽ chẳng cần tới tốc độ đánh bởi lượng sát thương sẽ đến nhiều từ đòn đánh thường của Ma Sương là chủ yếu, Yorick chỉ cần đánh thường kết hợp với kích hoạt Q để tái tạo đòn đánh là đã gây ra được kha khá sát thương tay rồi. Và Ma Sương cũng nhận thêm nhiều sát thương bằng lượng sát thương vật lí của Yorick, vậy nên vị tướng này dùng cả ngọc tím và ngọc đỏ sát thương vật lí là vì vậy.

  • Bảng bổ trợ

yorick-2

Hơi tiếc một chút là Yorick không thể tận dụng được điểm Courage_of_the_Colossus_mastery_2017 Dũng Khí Khổng Lồ, nhưng dù sao then chốt Grasp_of_the_Undying_mastery_2016 Quyền Năng Bất Diệt vẫn đang khá mạnh trong những tình huống tay đôi, và bản thân Yorick cũng cần đánh thường cũng như dùng kĩ năng Q nhiều nữa nên khá phù hợp với Quyền Năng Bất Diệt.

  • Phép bổ trợ

Chắc chắn sẽ là Tốc Biến và Dịch Chuyển thôi, không có gì để bàn nhiều về điều này cả.

Tăng kĩ năng

yorick-3

Kĩ năng gây sát thương chính của Yorick là Tử Lễ (Q) nên đương nhiên nó phải được ưu tiên nâng tối đa sớm nhất. Màn Sương Than Khóc (E) sẽ là kĩ năng tiếp theo cần cộng vào để giảm thời gian hồi chiêu thức này và giúp điều khiển những Ma Sương dễ dàng hơn. Còn Vòng Tròn Tăm Tối (W) nâng lên thêm sẽ chỉ giúp kĩ năng này hồi nhanh hơn và máu của vòng tròn nhiều hơn một chút, điều đó là hoàn toàn không cần thiết nên kĩ năng này sẽ nâng tối đa cuối cùng. Chiêu cuối Khúc Ca Hắc Ám (R) đương nhiên sẽ cần nâng đúng cấp độ.

Trang bị

binh-thuoc-bien-di1 ⇒ Tam Hop Kiem ⇒ Lol-item-giay-bac ⇒ thong-dao-zzrot ⇒ Giap tam linh ⇒ Giap thien than

Trang bị chính của Yorick sẽ là Tam Hợp Kiếm, bởi nó vừa kết hợp được với Tử Lễ lại vừa giúp Yorick có thêm lượng máu, năng lượng và tốc độ đánh cần thiết. Cũng có người chơi sử dụng Gang tay bang gia Găng Tay Băng Giá cho Yorick nhưng nó sẽ không thể phù hợp lắm, bởi Tam Hợp Kiếm cho Yorick máu và sát thương giúp những Ma Sương trở nên mạnh mẽ hơn còn Găng Tay Băng Giá thì không.

Thông Đạo Zz’Rot cũng là một trang bị thú vị trong lối chơi của Yorick, giúp hắn ta có rất nhiều đệ tử để đi đẩy trụ. Thậm chí trong những tình huống giao tranh ở Rồng hay Baron, Yorick chỉ cần đặt Thông Đạo cộng thêm bật chiêu cuối gọi ra Thánh Nữ để chúng tự đẩy đường là kẻ địch chắc chắn phải đưa người về phòng thủ rồi.

Về trang bị phòng thủ, phù hợp nhất với Yorick vẫn là Giáp Tâm Linh để hắn ta có thêm khả năng hồi phục nhờ Tử Lễ, cũng như có 10% giảm thời gian hồi chiêu. Nhưng nếu kẻ địch không có tướng phép thì có thể thay thế bằng giap-liet-si Giáp Liệt Sĩ.

Điểm mạnh và yếu

  • Bộ kĩ năng dễ sử dụng

Mặc dù Yorick có hai kĩ năng định hướng là W và E nhưng chúng đều khá dễ để sử dụng, mà kể cả bạn sử dụng trượt thì cũng không phải vấn đề gì quá lớn đâu vì chúng chẳng có nhiều sát thương. Nhiệm vụ của Yorick trong giao tranh cũng khá đơn giản, chỉ cần bật chiêu cuối để gọi ra Thánh Nữ cùng những Ma Sương và để chúng tự tấn công kẻ địch, sau đó nếu thấy có thể lao vào được thì Yorick sẽ di chuyển lên để tấn công.

yorick

Dù có bộ kĩ năng đơn giản nhưng Yorick có khả năng đẩy đường khá mạnh và khả năng tay đôi khiến kẻ địch phải dè chừng. Đừng bao giờ dại dột đứng tay đôi với Yorick khi hắn ta có chiêu cuối bởi Thánh Nữ cùng Yorick có thể cùng nhau gây ra một lượng sát thương cực kì lỗi đấy.

 

 

Pentakill với Yorick cũng rất đơn giản như thế này thôi

  • Không có kĩ năng khống chế cứng

W của Yorick chỉ cho khả năng nhốt kẻ địch lại, còn E thì cho một chút làm chậm nên Yorick yếu thế hơn những vị tướng Đường Trên khác ở khả năng khống chế kẻ địch. Cũng vì vậy mà người chơi Yorick thường đánh với chiến thuật đẩy đường là chính chứ rất hạn chế tham gia những pha giao tranh nhỏ lẻ cùng đồng đội. Nhưng chỉ cần đẩy đường thôi thì Yorick cũng đã gây ra một áp lực cực lớn rồi, và rõ ràng mục tiêu của trò chơi là phá được nhà chính của địch chứ không phải hạ gục được kẻ địch.

 

 

Vì thiếu kĩ năng khống chế nên bạn cũng không cần phải cố gượng ép bản thân tham gia giao tranh cùng đồng đội, mà hãy làm tốt nhiệm vụ đẩy đường

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang