LMHT: Những lý do mà bạn không nên test tướng trong những trận đấu xếp hạng

Việc chọn những vị tướng mới chỉ vì lí do là “hôm nay vừa thấy anh Faker chơi con này mạnh quá” sẽ thường không đem lại kết quả tốt nhất cho trận đấu của bạn đâu.

Vì sao không nên test tướng ở những trận xếp hạng?

Lí do mà ai cũng nhìn thấy đó chính là việc người chơi sẽ không nắm rõ vị tướng đó hoàn toàn, thậm chí có một vài chiêu thức mà không hiểu nó sử dụng thế nào thì làm sao có thể thi đấu tốt được. Ngoài việc hiểu rõ về cách chơi và bộ kĩ năng, việc lựa chọn bảng ngọc, bảng bổ trợ hay thứ tự lên trang bị cũng là một điều cần thiết, nhưng những thứ đó cũng là quá xa xỉ nếu như bạn chơi vị tướng mà mới chỉ lần đầu sử dụng.

Runes

Đừng đem một vị tướng vào xếp hạng khi mà bạn thậm chí còn không biết dùng Ngọc gì cho hắn/cô ta.

Độ gây hại của việc test tướng cũng tùy thuộc vào vị trí bạn chọn, ví dụ như nếu bạn cầm một tướng Đường Trên chống chịu thì cũng rất khó để bị hạ gục, có chăng thì chỉ mất một vài chỉ số lính lúc chưa quen thôi. Nhưng nếu cầm thử một vị tướng mới vào vị trí Đi Rừng chẳng hạn, bạn sẽ rất khó để tính toán sát thương bản thân cũng như khả năng dọn rừng của mình và đôi khi đã phải bỏ mạng ngay từ bãi quái rừng thứ 2 rồi.

ngocchau-2a0b

Kể cả có là Thách Đấu thì vẫn bị quái rừng làm thịt trong lần đầu test tướng nhé!

Không chỉ làm hại bản thân, việc test tướng sẽ còn ảnh hưởng tới cả những người đồng đội còn lại và khiến họ bị thua oan mất một trận đấu xếp hạng. Và đương nhiên, vào lúc đó thì sẽ chẳng có lí do gì mà bạn lại không bị ăn 4 phiếu tố cáo ngay sau khi hết trận cả!

Vậy đâu là nơi để test tướng?

Câu trả lời là ở đâu cũng được, miễn là không phải bất kì loại xếp hạng nào. Từ các trận đấu thường cho tới cả những chế độ chơi cuối tuần đều là nơi thi đấu với mục đích vui là chính, vì vậy sẽ chẳng ai phàn nàn gì nếu bạn test tướng mà chết quá nhiều đâu.

Nơi để luyện tập tốt nhất vẫn là những trận đấu thường ở bản đồ Summoner’s Rift. Còn nếu bạn không muốn làm trò cười cho đối phương cũng như gánh nặng cho đồng đội thì có thể vào hành lũ máy hoặc thậm chí là vào đánh tập với “bịch cát” tới từ Phòng Tập nữa.

 

 

“Tôi không có thời gian để đánh những thứ gì ngoài xếp hạng thì phải làm sao”

Bạn là một người đi làm bận bịu chỉ có đủ thời gian chơi 1 trận mỗi tối hoặc là một bạn trẻ chỉ có một chút thời gian rảnh ngắn ngủi sau khi tan học mà vẫn phải leo xếp hạng cho bằng bạn bằng bè, vậy thì đương nhiên sẽ chẳng có nhiều thời gian thảnh thơi để mà luyện tập bằng những cách như ở trên rồi. Nếu rơi vào trường hợp đó, chúng ta vẫn có một cách test tướng mà vẫn cực kì khoa học.

Bí quyết ở đây nằm ở việc chăm chỉ ĐỌC và không ngại XEM. Bạn có thể đọc những bài cẩm nang ở Liên Minh 360 hoặc tham khảo những bảng ngọc, bổ trợ, cách lên đồ của vị tướng đó trong tay các cao thủ trước khi tự đem vào sử dụng, mà việc đọc này chắc cũng chỉ mất khoảng vài phút đồng hồ thôi. Ngoài ra, nếu có thêm thời gian thì việc xem video hoặc stream những trận đấu của vị tướng mà bạn muốn test cũng sẽ đem lại hiệu quả chẳng kém gì việc được tự tay chơi thử.

LMHT: Những lý do mà bạn không nên test tướng trong những trận đấu xếp hạng 3

Đừng ai bắt chước theo Faker mà lôi vào một vị tường mới chơi vào xếp hạng nhé

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang