Resident Evil 2: Hướng dẫn thổi tung C4 để lấy tấm mề đay cuối cùng

Trong tựa game Resident Evil 2 làm lại, người chơi sẽ phải thổi tung một khối thuốc nổ C4 để mở đường thoát khỏi sở cảnh sát, và dĩ nhiên không phải là bắn vào nó rồi

Xem thêm

+ Resident Evil 2: Hướng dẫn đến được Tháp đồng hồ.
+ Resident Evil 2: Hướng dẫn mở tủ khóa và két sắt.
+ Resident Evil 2 và những thay đổi so với bản gốc năm 1998.

Một trong những thử thách đầu tiên trong Resident Evil 2 là phải thổi bay quả mìn C4 đặt ở Nhà kho phía Tây (West Storage Room) trên lầu 3 sở cảnh sát để lấy được tấm mề đay cuối cùng. Ngoài ra đây còn là lối thoát cho người chơi rời khỏi sở cảnh sát và tiếp tục chuyến phiêu lưu, nhưng dĩ nhiên cần có một số bước nhất định mới có thể vượt qua được chứ không đơn thuần là bắn vào để nó nổ tung. Trước khi có thể kích nổ C4, người chơi Resident Evil 2 sẽ cần hai vật dụng cụ thể: Kíp nổ và pin. Người chơi có thể tìm thấy kíp nổ trong căn phòng nằm giữa Operations Room ở phía Bắc và Records Room ở phía Nam. Để vào vào được phòng, người chơi cần dùng kềm cắt phá khóa trên cửa, rồi có thể lấy kíp nổ với 1 chút rắc rối nhỏ.

Resident Evil 2: Hướng dẫn thổi tung C4 để lấy tấm mề đay cuối cùng
Kíp nổ dùng cho C4

Vật phẩm tiếp theo, pin, có thể tìm thấy trong S.T.A.R.S. Office. Sử dụng van tay cầm lấy từ East Office để ngắt hơi nước đang chắn đường, và người chơi có thể vào được S.T.A.R.S. Office thông qua phòng tắm ở lầu 2 sở cảnh sát. Khi ở bên trong, người chơi có thể kiểm tra một chiếc radio cầm tay để lấy pin. Với hai món này, người chơi kết hợp chúng lại trong túi đồ, rồi dùng cho quả C4 ở nhà kho phía Tây. Nhưng tốt hơn hết là hãy tự trang bị cho chắc chắn trước khi làm. Thứ nhất, kích nổ khối C4 sẽ thu hút kẻ thù, đặc biệt là một con Licker và một con zombie. Thứ hai, người chơi cũng sẽ phải đối đầu với gã khổng lồ Mr. X.

Resident Evil 2: Hướng dẫn thổi tung C4 để lấy tấm mề đay cuối cùng 2
Mr. X - Kẻ đáng sợ nhất trong Resident Evil 2

Gã khổng lồ Mr. X là một con quái vật không thể tiêu diệt, liên tục bám đuôi theo người chơi xuyên suốt sở cảnh sát. Có một số cách để làm chậm hắn lại, như bắn liên tục vào mặt, nhưng cách tốt nhất là cố gắng vượt qua và chạy thật nhanh. Dĩ nhiên nói luôn dễ hơn làm, nhưng bằng bất cứ giá nào, người chơi cũng phải thu thập 2 tấm mề đay kia trước, vì sau khi lấy tấm mề đay thứ ba rồi mới quay lại lấy 2 tấm mề đay kia sẽ cực kì khó khăn, khi mà Mr. X lởn vởn xung quanh. Sau khi kích nổ khối C4, người chơi có thể thu thập tấm mề đay thứ ba và cũng là cuối cùng để tiếp tục cốt truyện Resident Evil 2.

Resident Evil 2: Hướng dẫn thổi tung C4 để lấy tấm mề đay cuối cùng 3
Nhìn vậy thôi chứ kích nổ cũng mệt mỏi lắm

KL Jackarl
Nguồn: Gamerant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang