Troll Warlord: Hero bị lãng quên

Ở thời đại mà gần như tất cả các hero đều có một vị trí nhất định trong đấu trường chuyên nghiệp. Các Juggernaut, Axe, Faceless Void thậm chí là cả Sniper của 6.83 đều đã trở lại, chỉ còn một cái tên duy nhất vẫn đang lang thang tìm chỗ đứng cho mình “Troll Warlord”.

Troll Warlord: Hero bị lãng quên
Cùng nhau nhìn vào tình hình hiện tại của Troll Warlord so với những người anh em của hắn tại 6.83:
 

Troll Warlord: Hero bị lãng quên 2


Cùng là những hero gây ra sát thương rất tốt nhưng tỉ lệ được chọn của TrollWarlord chưa bằng một nửa của các hero còn lại trừ Faceless Void mới bị nerf rất nhiều gần đây.

Hãy cùng nhìn lại ưu, nhược điểm của Troll Warlord tại thời điểm hiện tại:
Ưu điểm:

  • Khá cứng cáp ở thời điểm đầu game.
  • Tốc độ di chuyển cao khi ở dạng meele, khó bị kite.
  • Tốc độ đánh cao.
  • Có thể hỗ trợ đồng đội từ xa.

 

Nhược điểm:

  • Ở dạng range tầm bắn thấp.
  • Sát thương thấp ở thời điểm đầu và giữa game.
  • Đang ở trạng thái quá “nửa mùa”.

 

Để giải thích cho việc này thì các bạn có thể thấy Troll Warlord hiện tại thuộc dạng vừa cứng cáp vừa có thể gây sát thương, tương tự như Dragon Knight vậy. Nhưng để so sánh với Dragon Knight thì không hề khả thi khi mà Dragon Knight có khả năng Tank tốt hơn rất nhiều mà về late game lượng sát thương gây ra chưa chắc troll đã có thể vượt qua DK cũng lên trang bị theo hướng sát thương.
 

Troll Warlord: Hero bị lãng quên 3
Dragon Knight mà nhiều đồ thế này bắn cũng có kém gì ai đâu.


Nhìn qua thì ưu và nhược điểm của Troll Warlord khá là cân bằng với nhau. Vậy lý do gì mà hero này lại bị “thất sủng” đến thế trong khi nó đã từng có một quá khứ huy hoàng không kém gì những cái tên cùng thời với nó ?

  • Khả năng farm bị hạn chế rất nhiều vì sát thương thấp cũng như không có kỹ năng để farm creep một cách nhanh chóng.
  • Lượng sát thương gây ra của hero này là không nhiều so với các carry/mid đang nổi hiện tại ở thời điểm mid game, thời điểm đánh nhau nhiều nhất của meta game hiện tại.
  • Dù được buff rất nhiều armor từ kỹ năng đầu tiên khá là phù hợp với meta mà sát thương vật lý lên ngôi ở hiện tại nhưng có lẽ như thế là chưa đủ với hero này.
  • Ultimate rất phù hợp với meta nhưng lại mang thiên hướng hỗ trợ nhiều hơn vì lý do sát thương của troll không thể so sánh được với các carry ở thời điểm hiện tại như đã nói ở trên, trong khi TrollWarlord rất cần trang bị và thường chơi ở vị trí mid hoặc carry.

 

Vậy cần những gì để Troll Warlord có thể trở lại ?
Việc đầu tiên đương nhiên là cách kiếm tiền của Troll Warlord:

  • Có thể khá dễ dàng nhận ra  rằng Troll có thể hỗ trợ đồng đội mình ăn trụ cũng như giết người một cách liên tục và với cơ chế tính assit mới thì lượng assit của hero này trong mỗi trận đấu sẽ là rất nhiều.
  • Tại sao không nghĩ tới việc mọi hỗ trợ đều có thể nhận được lượng tiền phù hợp (có thể thấp hơn so với assit trực tiếp) không kể khoảng cách? Điều này sẽ giúp Troll cải thiện lượng tiền kiếm được nhiều hơn khi quan sát bản đồ và hỗ trợ đồng đội.

 

Thay đổi cách nhìn về vị trí của Troll Warlord trong game:

  • Tại sao Phantom Assassin có thể trở thành support rồi chuyển thành core như thông thường mà Troll thì không thể thay đổi vị trí thành một offlane như Axe chui vào farm rừng khi gặp lane quá khó chẳng hạn? Sau khi có level 6 thì Troll có thể hỗ trợ carry/mid push cũng như giết người nhờ ultimate của mình.
  • Vì hiện tại Troll đang là Semi tanker như đã nói ở trên nên hero này có thể lên một chút đồ tank rồi chuyển dần sang sát thương nếu có thể. Nó thực sự hợp lý khi mà bạn đủ sức để câu kéo skill của đối thủ và để carry/mid thuận tiện lao vào gây sát thương. Và nếu chúng bỏ qua thì Troll hoàn toàn có thể xông vào đấm cùng làm carry đối phương đánh trượt tới 60% với tốc độ di chuyển rất cao và skill 2 của mình ở dạng meele.

 

Tuy nhiên thay đổi này cần phải ở một đội hình hợp lý chứ không đơn thuần là cái nhìn cá nhân của một người. Ví dụ như troll ở trong một đội hình có một core hero gây sát thương chính như:
 

Troll Warlord: Hero bị lãng quên 4


Và một core hero còn lại có khả năng setup combat tốt như:
 

Troll Warlord: Hero bị lãng quên 5


Hoặc nếu như cả 2 core còn lại đều là loại gây sát thương thì support phải là các hero có khả năng setup tuyệt vời như:

Troll Warlord: Hero bị lãng quên 6


Về trang bị thì hiện tại cá nhân tôi thấy tại thời điểm hiện tại thì Troll Warlord sau khi hoàn thành các trang bị cơ bản như Phase + Ring of Aquila thì có thể build theo lối truyền thống với Sange&Yasha hoặc các trang bị có lợi về stats như Dragon Lance thậm chí là Shadow Blade + Diffusal như Miracle thường sử dụng trong pub game cũng khá là hiệu quả. Tiếp theo đó là các trang bị theo tình huống giống như 6.83 là hoàn toàn hợp lý.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

 Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Trong buổi trò chuyện mới đây của nam diễn viên Jake Gyllenhaal, anh đã chia sẻ việc trước đây anh đã nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nolan như thế nào và phản ứng của bản thân trước thông tin bị trượt vai kinh điển Batman. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang