Trung Quốc bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu dưới nước với hiệu suất tương đương 6 triệu PC

Trung tâm dữ liệu của Trung Quốc nhằm tiết kiệm 122 triệu KWh điện, rộng tới 68.000 mét vuông hoặc gần 10 sân bóng đá.

Dự án Natick của Microsoft năm 2014 đi đầu trong việc đưa các trung tâm dữ liệu ra biển. Kể từ đó, đã có một vài trung tâm dữ liệu dưới nước (UDC) xung quanh Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung Quốc (CCTV), quốc gia này đã bắt đầu lắp ráp trung tâm dữ liệu thương mại dưới nước đầu tiên trên thế giới ngoài khơi Tam Á, một thành phố ven biển phía nam đảo Hải Nam. Theo CCTV, mỗi đơn vị lưu trữ dữ liệu có thể xử lý hơn 4 triệu hình ảnh độ phân giải cao trong 30 giây. Hiệu suất ước tính được cho là tương đương với khoảng 60.000 máy tính thông thường hoạt động đồng loạt.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu dưới nước với hiệu suất tương đương 6 triệu PC

Các công ty liên quan đã lắp đặt thiết bị lưu trữ dữ liệu đầu tiên vào tháng Tư. Hôm thứ Sáu, một nhóm kỹ sư đã bổ sung thêm một đơn vị lưu trữ dữ liệu khác dưới đáy biển phía nam tỉnh Hải Nam. Các đơn vị này chứa các giá đỡ máy chủ, mặc dù số lượng và thông số kỹ thuật chính xác vẫn còn là một bí ẩn.

Các thiết bị lưu trữ dữ liệu kín nước đóng vai trò là khối xây dựng và các công ty có kế hoạch lắp đặt hàng trăm thiết bị trong vòng 5 năm. Mỗi bộ lưu trữ dữ liệu nặng 1.300 tấn, tương đương khoảng 1.000 chiếc ô tô nên việc vận chuyển nó xuống đáy đại dương không hề dễ dàng. 

Chưa kể module phải di chuyển 35 mét xuống đáy biển nên thiết bị phải mất khoảng ba giờ để đến được nơi cần đến. Bộ lưu trữ dữ liệu có tuổi thọ 25 năm nên nó được chế tạo để tồn tại lâu dài và chịu được các hiện tượng tự nhiên.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu dưới nước với hiệu suất tương đương 6 triệu PC

Theo CCTV, mỗi đơn vị lưu trữ dữ liệu có thể xử lý hơn 4 triệu hình ảnh độ phân giải cao trong 30 giây. Hiệu suất ước tính tương đương với khoảng 60.000 máy tính thông thường hoạt động đồng loạt. Bạn có thể tưởng tượng sức mạnh xử lý tổng thể của trung tâm dữ liệu với 100 đơn vị lưu trữ dữ liệu, tương đương với khoảng 6 triệu PC.

Trung tâm dữ liệu sắp tới có quy mô khổng lồ, rộng tới 68.000 mét vuông hoặc gần 10 sân bóng đá. Một sân bóng đá có diện tích 7.140 mét vuông. Tuy nhiên, một trong những lợi ích của trung tâm dữ liệu dưới nước là chúng có thể tận dụng được đáy biển rộng lớn. Do đó, trung tâm dữ liệu có khả năng tiết kiệm 68.000 mét vuông đất khô để có thể sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như phát triển nhà ở hoặc công nghiệp hóa. 

Trung Quốc bắt đầu xây dựng trung tâm dữ liệu dưới nước với hiệu suất tương đương 6 triệu PC

Những khoản tiết kiệm đáng kể khác bao gồm 122 triệu kilowatt giờ điện và 105.000 tấn nước ngọt hàng năm. Các trung tâm dữ liệu chìm trong nước có thể tận dụng nước biển đóng băng để làm mát tự nhiên, giúp giảm chi phí vận hành. Hơn nữa, nước không bị tiêu thụ trong quá trình này, giải phóng nguồn nước cho người dân. Pu Ding, tổng giám đốc dự án phát triển thí điểm UDC Hải Nam, khẳng định rằng trung tâm dữ liệu hoàn thành sẽ tiết kiệm điện hơn từ 40% đến 60% so với các trung tâm dữ liệu trên đất liền.

Trong khi đó, Beijing Sinnet, nhà cung cấp trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây hàng đầu tại Trung Quốc, sẽ vận hành trung tâm dữ liệu. Dự án Hải Nam đầy tham vọng đã được công bố vào Quý 1 năm 2021 với ngày hoàn thành ước tính là Quý 2 năm 2025. Chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ khoảng 879 triệu USD. 

Trung tâm dữ liệu Hải Nam không phải là trung tâm dữ liệu dưới nước duy nhất của Trung Quốc đang được phát triển. Một số dự án khác nằm rải rác khắp Trung Quốc, bao gồm khu vực đồng bằng sông Dương Tử và đồng bằng sông Châu Giang.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang