Delior: “Tôi cảm thấy tiếc cho Huni”

Theo cựu HLV của Fnatic, Huni cần được nhìn nhận một cách công bằng hơn...

Với kết quả thất bại toàn diện 3-0 trước Samsung GALAXY, rất nhiều cổ động viên có mặt tại sân vận động Tổ Chim khi đó đã ngỡ ngàng trước những giọt nước mắt của Faker. Tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT khi đó đã không thể gồng gánh những người đồng đội của mình đến với danh hiệu vô địch Thế Giới lần thứ tư. Ngoài Faker, còn một người cũng vô cùng thất vọng vì kết quả này – đó chính là đường trên Huni.

Delior: “Tôi cảm thấy tiếc cho Huni”

Luis Deilor, cựu HLV của Fnatic, người từng làm việc với Huni vào năm 2015 và cũng đã đưa Fnatic vào Bán Kết năm đó. Chứng kiến màn trình diễn của Huni xuyên suốt mùa giải, vị HLV này thẳng thắn bày tỏ sự những quan điểm cũng như sự cảm thông với đường trên của SKT:

“Đã có rất nhiều những dòng Tweets, video hay các lượt bình luận trên Reddit về hình ảnh gục ngã của Faker. Thực sự đau lòng khi nhìn cậu ấy phải khóc nhưng người tôi mà tôi thấy đáng thương nhất có lẽ là trường hợp của Huni. Cậu ấy đã có một năm đầy sóng gió khi phải làm quen với meta đường trên chống chịu, phải đối đầu với những đường trên đẳng cấp nhất, phải ngồi dự bị và bị chỉ trích rất nhiều.

Anh ấy đã làm tốt trong suốt mùa giải lần này và cũng là một trong những người chơi nổi bật nhất của SKT tại trận Chung Kết. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ được đối xử công bằng hơn trong thời gian tới.”

Trên Facebook cá nhân, Deilor còn đề cập đến sự háo hức của mình cho mùa giải LCK và LCS Bắc Mỹ sắp tới, đồng thời cũng lên án gay gắt nhắm tới Riot và LCS Châu Âu:

“Tôi không hài lòng với những thay đổi của khu vực Châu Âu. Có vẻ như Riot đang không biết họ cần phải làm gì. Châu Âu giống như một thị trường bị phân đoạn khá rõ ràng ( rất nhiều đội tuyển từ các quốc gia khác nhau thi đấu) cứ cố gắng bắt chước theo Bắc Mỹ là một hành động sai lầm.”

Nguồn: infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang