LMHT: BDD đang muốn có một trận tái đấu với SKT tại Chung Kết Thế Giới

Niềm vui sau khi thắng được SKT không dừng lại đó mà Longzhu vẫn muốn có một trận tái đấu tại Chung Kết Thế Giới

Vào ngày 26/8 vừa qua, Longzhu Gaming đã ghi tên mình vào lịch sử LCK khi đánh bại được gã khổng lồ SKT trong trận chung kết với tỷ số 3-1, qua đó giành được chức vô địch đầu tiên sau 1938 ngày kể từ khi đội tuyển được thành lập. Với chiến thắng này, Longzhu không chỉ giành được chức vô địch LCK, mà họ cũng sẽ tham dự CKTG 2017 với tư cách là hạt giống số 1 của khu vực Hàn Quốc.

0000108533_001_20170826222230667

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu cùng với các tuyển thủ và đội ngũ huấn luyện của Longzhu Gaming.

Chúc mừng các bạn vì đã giành chiến thắng. Xin hãy chia sẻ cảm xúc hiện tại của các bạn.

Dongha “Khan” Kim: Tôi rất vui khi giành chiến thắng trong trận chung kết. Tôi sẽ cố gắng hơn để có thêm giành thêm được những chức vô địch nữa.

Woochan “Cuzz” Moon: Tôi cảm thấy rất mừng vì tôi đã giành chức vô địch cùng với đội tuyển đầu tiên mà tôi gia nhập trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một tuyển thủ giỏi.

a6

Bosung “Bdd” Kwak: Tôi rất vui vì chúng tôi đã được tham dự Chung Kết Thế Giới. Tôi có cảm giác rằng tôi vẫn có thể chơi tốt hơn một chút trong trận đấu vừa qua. Tôi biết là tôi có thể làm được điều đó. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và tôi hứa rằng tôi sẽ thi đấu tốt hơn trong tương lai.

Jongin “PraY” Kim: Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã giành chiến thắng với một màn trình diễn thuyết phục. Đây là lần đầu tiên mà những tân binh của chúng tôi được thi đấu tại một sân khấu lớn như vậy, nhưng họ đã không cảm thấy sợ hãi vì vậy chúng tôi đã giành được chiến thắng.

Beomhyun “GorillA” Kang: Tôi rất vui vì tôi đã giành được chức vô địch giải mùa hè năm nay, sau khi đã làm được điều tương tự tại giải mùa hè năm ngoái. Đó là một cảm giác rất tuyệt khi có những người đồng đội mạnh ở các đường khác. Bây giờ, thay vì nhớ về một KT Rolster mạnh mẽ ở giải mùa hè, thì các bạn hãy nhớ về một cặp đôi PraY – GorillA của giải mùa hè (cười).

DIJYJn-UwAAoiW5

HLV trưởng Donghoon “Hirai” Kang: Tôi đã chờ đợi ngày hôm nay trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này bằng lời được. Tôi rất phấn khởi, và tôi đã suy nghĩ về quãng đường mà chúng tôi đã trải qua trước khi đến đây. Tôi thực sự hạnh phúc, và tôi nghĩ đây sẽ là khởi đầu mới của chúng tôi.

HLV Jungsoo Kim: Chúng tôi đã không thi đấu tốt trong giải mùa xuân năm nay. Nhưng tôi rất mừng vì chúng tôi đã tìm được những tuyển thủ giỏi ở trong giải mùa hè này. Tôi cũng rất vui vì chúng tôi sẽ tham dự CKTG, một giải đấu mà mọi đội tuyển đều ao ước được tham dự. Trước đó, chúng tôi vẫn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn trước khi thể hiện hết sức mình tại CKTG.

HLV Seungmin Choi: Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi muốn duy trì được đà này cho tới CKTG. Tôi rất biết ơn các tuyển thủ vì họ đã tin tưởng vào đội ngũ huấn luyện trong giai đoạn cấm chọn.

(PraY – GorillA) Từ lúc nào thì các bạn nhận ra rằng mình sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này vậy?

GorillA: Tôi biết rằng chúng tôi sẽ giành được chiến thắng sau khi thắng ván 1. Tôi đã nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày của chúng tôi sau ván thắng đó.

PraY: Tôi cũng đồng ý rằng chúng tôi có cơ hội lớn để giành chiến thắng sau khi thắng ở ván 1 và ván 2, nhưng chúng tôi đã không thể giành được chiến thắng một cách trọn vẹn. Sau khi thất bại ở ván 3, chúng tôi đã thắng ở ván 4 vì chúng tôi đã có một giai đoạn cấm chọn tốt hơn.

pray

(BDD) Bạn cảm thấy thế nào sau khi vẫn đứng vững trong cuộc đối đầu với Sanghyuk “Faker” Lee tại giai đoạn đi đường?

BDD: Tôi đã rất lo lắng trước khi bước vào trận đấu. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi vẫn cần phải thi đấu với một sự tự tin nhất định. Tôi luôn nghĩ rằng Faker là một tuyển thủ giỏi, anh ấy đã tạo được một áp lực rất lớn lên đường giữa và cả khu vực rừng nữa, nhưng tôi không hề cảm thấy quá sợ hãi anh ấy trong bất kỳ tình huống nào.

(PraY) Sau khi giành được chức vô địch với Najin và ROX, bạn đã giành được thêm một chức vô địch nữa với Longzhu. Bạn cảm thấy thế nào?

PraY: Tôi nghĩ năm nay sẽ không phải là năm mà tôi có thể mong đợi để có thể giành chức vô địch. Tuy nhiên thì tôi đã có thể làm được điều đó vì tôi được thi đấu cùng với những người đồng đội rất tuyệt vời.

(Khan) Bạn đã không sử dụng những vị tướng chống chịu phù hợp với meta mà thay vào đó bạn đã sử dụng Jax, Jayce và Camille. Tại sao vậy?

Khan: Ngay cả trong meta thiên về những vị tướng chống chịu thì vẫn có khá ít tướng có thể sử dụng. Bởi vì chúng tôi có thể cấm đi 5 vị tướng, do đó tôi nghĩ rằng tôi có thể chơi các vị tướng sát thương khi mà các tướng chống chịu đã bị cấm đi. Tôi khá tự tin với những vị tướng này, và đó cũng là cách chúng tôi tiếp cận với giai đoạn cấm chọn.

21034309_1482915231791289_4145775817591801131_n

(Cuzz) Bạn cấm thấy thế nào về chức vô địch lần đầu tiên với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp?

Cuzz: Tôi cảm thấy khá lo lắng trước khi mùa giải này bắt đầu. Tôi không biết nhiều về những trận đấu thiên về tập thể. Tôi nghĩ rằng tôi đã có thể học hỏi được rất nhanh vì tôi có những người đồng đội giàu kinh nghiệm. Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ có thể trở thành một tuyển thủ giỏi nhanh chóng hơn nhờ vào chiến thắng ngày hôm nay.

(Cuzz) Trong trận đấu bạn đã xin tạm dừng trận đấu “do nhầm lẫn”. Cụ thể việc đó là như thế nào vậy? 

Cuzz: Tôi đã nhầm lẫn khi nhấn Tab để xem bảng điểm trong khi vẫn giữ phím Alt để xem ping, vì vậy tôi đã bị nhảy ra ngoài màn hình chính. Phải mất một khoảng thời gian ngắn để quay trở lại trò chơi bằng cách nhấn Alt-Tab một lần nữa khi đang chơi ở chế độ toàn màn hình, nhưng đó cũng là khoành khắc mà BDD gọi tôi ra hỗ trợ đường giữa. Do đó tôi đã phải nhanh chóng xin tạm dừng trận đấu.

(PraY) Bạn đã thi đấu chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian rất dài. Vậy tại sao bạn vẫn giữ được sự ổn định như vậy?

PraY: Khi mà tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, tôi chợt nhận ra rằng tôi rất tự hào khi được là một tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp. Tôi muốn được chơi game trong khi vẫn được đám đông xung quanh reo hò và cổ vũ. Do đó tôi đã quay trở lại và tự hứa rằng sẽ không bao giờ bị gián đoạn một lần nào nữa. Đó là lý do tại sao tôi luôn giữ được một phong độ ổn định.

longzhu

Tại sao các bạn lại thả ra Maokai trong ván 4 khi mà trước đó các bạn đã cấm đi vị tướng này từ ván 1 đến ván 3.

HLV Kim: Khan không sử dụng tốt Maokai và Cho’Gath. Đó là lý do tại sao chúng tôi cấm đi những vị tướng này. Thay vì cố gắng cải thiện nhược điểm của 1 tuyển thủ thì chúng tôi cố gắng để thi đấu theo đúng thế mạnh của mình. Tuy nhiên ở ván 4, chúng tôi đã nghĩ rằng LeBlanc của Faker sẽ đóng vai trò quan trọng trong kết hoạch giành lợi thế từ sớm của SKT, vì vậy chúng tôi đã quyết định cấm đi LeBlanc thay vì Maokai.

(Hirai) Đây là chức vô địch đầu tiên của bạn kể từ khi trở thành HLV LMHT. Bạn đã trải qua một quãng đường khá dài phải không?

HLV Choi: Cá nhân tôi đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại trong khi quản lý đội tuyển. Chúng tôi không mạnh về tài chính, vì vậy chúng tôi không thể có hết được những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi không thể ký hợp đồng được với những siêu sao, thậm chí ngay cả khi ký được hợp đồng với họ thì chúng tôi cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể vượt qua những khó khăn đó và giành chức vô địch. Tôi nghĩ rằng PraY và GorillA là người đã gặp nhiều khó khăn hơn cả trong mùa giải này. Do đó tôi cảm thấy khá có lỗi đối với họ.

longzhu

Theo các bạn, điểm mạnh và điểm yếu của Longzhu là gì?

HLV Choi: Sức mạnh lớn nhất của chúng tôi là tâm lý thi đấu. Rất dễ để bạn có thể nổi nóng khi trải qua một chuỗi thua dài trong những trận đấu tập, nhưng chúng tôi luôn ở trong tâm trạng tốt và đưa ra những ý kiến phản hồi giành cho nhau. Chúng tôi cần phải cải thiện số lượng tướng mà chúng tôi có thể sử dụng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể thi đấu tốt tại CKTG nếu như có thể cải thiện được vấn đề này.

Hirai: Khả năng làm việc nhóm giữa nhân tân binh và những cựu binh của chúng tôi là rất tốt. Những người chơi có kinh nghiệm đã giúp đỡ những tân binh rất nhiều điều, những thứ mà ban huấn luyện không nhận ra điều đó là cần thiết. Đó là một trụ cột vững chắc cho đội của chúng tôi. Ngoài ra, tôi thích cách những tân binh của chúng tôi cảm thấy vui vẻ.

Vậy “kế hoạch bí mật” mà bạn đã bật mí với truyền thông trước đó là gì vậy?

HLV Choi: Taeil “Frozen” Kim đã nói với chúng tôi rằng Kayn có thể là một sự lựa chọn mạnh ở khu vực đường giữa và muốn chúng tôi thử ở chế độ xếp hạng đơn. Tuy nhiên thì đây không phải là một sự lựa chọn quá tốt. . Bdd đã thử vị tướng này 8 trận và kết quả là anh ấy thua gần hết. Do đó tôi nghĩ rằng đây không phải là một lời khuyên quá chính xác (cười).

longzhu

Với việc cả Longzhu và 1907 Fenerbahçe được tham dự CKTG , đây sẽ là cơ hội để bạn đối mặt với Frozen phải không?

Hirai: Tôi luôn giữ liên lạc với anh ấy. Hôm nay, anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ chờ chúng tôi ở CKTG và mong muốn rằng chúng tôi sẽ có mặt tại đó. Anh ấy thậm chí đã đích thân đến tận đây ngày hôm nay và đưa cho chúng tôi bộ đồng phục của anh ấy như là một món đồ may mắn giúp đưa chúng tôi đến CKTG. Và việc đó đã có hiệu quả. Tôi mừng rằng cả 2 chúng tôi đều có mặt ở CKTG.

Bây giờ thì các bạn đã chính thức có mặt tại CKTG. Các bạn cảm thấy như thế nào về điều này?

Khan: Tôi đã nghe đồng đội tôi kể rất nhiều về CKTG. Tôi vẫn chưa thể tin được rằng chúng tôi sẽ có mặt ở đó, nhưng tôi muốn thi đấu thật tốt tại CKTG. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể sử dụng tốt những vị tướng chống chịu.

Cuzz: Tôi rất vui vì chúng tôi sẽ được tham dự CKTG. Là một đại diện của Hàn Quốc, tôi sẽ cố gắng hết sức và thi đấu thật tốt trong giải đấu đó.

0003606063_001_20170826220451087

Bdd: Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi nghĩ những người chơi đường giữa ở những khu vực khác cũng rất mạnh, do đó tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Vì SKT cũng tham dự CKTG nên tôi cũng muốn có một trận tái đấu với họ.

PraY: Tôi vui vì tôi sẽ tham dự CKTG cùng với Longzhu. CKTG năm nay sẽ được tổ chức tại Trung Quốc, nơi mà Khan và Cuzz đã từng có một khoảng thời gian thi đấu tại đó.

GorillA: Tôi sẽ tham dự CKTG tính đến nay là 4 lần liên tiếp. Tôi sẽ cố gắng để giữ được một phong độ thật tốt. Luôn có một cảm giác rất tuyệt mỗi lần tôi tham dự CKTG. Tôi sẽ cố gắng hết sức tại giải đấu này.

Hirai: Tôi cảm thấy khá phấn chấn. Chúng tôi luôn dành thời gian để nghỉ ngơi trong lúc CKTG diễn ra bởi vì chúng tôi chưa từng được tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi đã tham dự rất nhiều giải đấu nước ngoài, vì vậy tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể chăm sóc tốt cho các tuyển thủ của mình cho tới khi giải đấu khởi tranh. Chúng tôi cũng đã từng tới Trung Quốc trước đây, vì vậy tôi nghĩ rằng điều đó cũng sẽ giúp ích cho chúng tôi. Nếu giữ vững đà tâm lý như hiện tại thì chúng tôi sẽ thi đấu tốt tại CKTG.

HLV Kim: Các đội tuyển góp mặt tại CKTG sẽ là những đội tuyển rất mạnh. 3 trong số các tuyển thủ của chúng tôi chuẩn bị tham dự CKTG lần đầu tiên, do đó chúng tôi đang chờ đợi xem những tài năng này có thể phát triển được đến đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cũng như thi đấu thật tốt tại CKTG.

HLV Choi: SKT T1 đã được rất nhiều người dự đoán rằng sẽ giành chiến thắng, do đó tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể cho mọi người thấy rằng chúng tôi cũng đã thi đấu rất tốt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng sẽ thi đấu được tốt như vậy tại CKTG. Nếu như chúng tôi phải đối mặt với SKT tại CKTG thì tôi muốn đánh bại họ một lần nữa.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang