LMHT: Bất kể có chuyện gì xảy ra và xếp hạng thế nào thì C9 luôn tới được Chung Kết

Biofrost đã có những phát biểu rất chân thật về đối thủ nặng kí của đội

Tôi đang đứng cùng Vincent Wang, người chơi hỗ trợ của TSM sau khi họ giành được vị trí thứ nhất. Mọi người hay gọi bạn là Biofrost nhỉ?

Đúng, hầu như mọi người đều gọi tôi là Biofrost.

Thật hả? Toàn cầu luôn….Có người vừa kêu BioDaddy kìa, gọi vậy cũng được hả?

Thật đó, mọi người toàn gọi vậy khi tôi xuất hiện ở Studio.

Thôi không đùa nữa. Các bạn có đoán được rằng mình sẽ đạt vị trí thứ nhất khi vòng loại giải mùa hè kết thúc không?

Không…Nhưng mà có dàn xếp sẵn rồi mà, chúng tôi toàn làm theo nó thôi *cười*. Trong đó có ghi là chúng tôi sẽ xếp hạng nhất, cơ mà Riot phải làm sao cho nó thật là căng thẳng. Nên là mãi tới lúc cuối giải thì mới có cảm giác là chúng tôi có thể giành vị trí hạng nhất.

Nhân tiện nói về việc giành hạng nhất, lần trước lúc phỏng vấn Hauntzer cậu ấy nói rằng chắc chắn chúng tôi sẽ tới Boston và chắc chắn là sẽ giành hạng nhất. Hẹn gặp các bạn ở Boston! Bạn thấy sao về lời nói này? Tôi thấy đây không phải kiểu tuyên bố mà bạn hay nói nhưng mà bạn có đồng ý với nó không?

Có chứ. Hauntzer là một người ăn to nói lớn và tự tin nên cậu ấy mới trả lời như thế. Đối với những thành viên còn lại như tôi thì ai cũng muốn giành hạng nhất cả. Mặc dù chúng tôi không nói nhưng mọi người đều làm việc rất chăm chỉ để giành vị trí đó. Việc giành hạng nhất ngày hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi.

Biofrost-TSM

Vừa mới nhắc tới Hauntzer xong, cậu ta đã bước đi ngay sau lưng chúng ta rồi. Hơi bị mất lịch sự nhỉ. Được rồi, các bạn đã giành hạng nhất ở vòng loại giải mùa hè và giờ thì sẽ cố gắng để giành chức vô địch. Bạn nghĩ sao về Dignitas? Tôi mới nói chuyện với Cop xong, cậu ấy rất tự tin về đội tuyển của mình. Có vẻ như mỗi tuần trôi qua họ lại thi đấu tốt hơn, phiên bản mới cũng có lợi cho họ. Bạn nghĩ sao về họ với tư cách là đối thủ?

Họ thi đấu rất có tính toán và kiểu như họ tuân theo một bộ quy luật của riêng mình vậy. Thật lòng mà nói thì bọn họ là một trong những đội rất mạnh ở giai đoạn Play-offs. Mặc dù DIG có thay đổi đội hình vào giữa mùa giải và kể từ khi đó họ đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Chắc chắn rằng DIG sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Tiếp tục nào, tôi có thực hiện một chương trình podcast là League Weekly, có cả MarkZ, một trong những phân tích viên của LoL Esports nữa. Cậu ấy có bảo rằng mình rất lo vì lượng tướng mà Biofrost thông thạo rất hạn chế. Khi mà video đó được đăng lên thì rất nhiều người đã phản đối ý kiến này. Bạn cũng bảo rằng có nhiều người hâm mộ gửi video đó cho mình nữa, hình như họ đang cố tạo drama thì phải. Tôi muốn tránh việc này nên sẽ hỏi bạn trực tiếp luôn, bạn nghĩ sao về ý kiến của MarkZ?

Tôi thấy cũng có phần đúng vì trong trận mà anh ấy nói tới tôi chỉ sử dụng tướng hỗ trợ tay dài là chủ yếu. Mặc dù sau trận đấu tôi có nói trong bài phỏng vấn rằng chúng tôi chỉ mới đem chúng ra thử nghiệm thôi. Trong trường hợp đó rất nhiều tướng hỗ trợ đã bị cấm nên phải sử dụng những tướng hỗ trợ tay dài. Thường thì chúng tôi không muốn sử dụng chúng vì có nhiều con bài để khắc chế. Trận đấu hôm nay với CLG thì tôi dùng Braum ở cả hai ván vì kèo đấu đó có lợi cho vị tướng này.

doublelift-biofrost

Hiện giờ có rất nhiều tướng hỗ trợ có thể đem ra sử dụng, cần phải có nhiều con bài khắc chế cho các trường hợp khác nhau. Nami là một con bài khắc chế Karma rất tốt vì nó là tướng chuyên khắc chế mà. Bạn cần phải chuẩn bị nhiều con bài vì còn Morgana, Bard,…Có thể chỉ là vì tôi chưa muốn sử dụng chúng mà thôi. Ai mà biết được chứ!

Cảm giác như bạn vừa nói ý kiến đó có phần đúng và cũng vừa nói nó có phần sai lầm vậy. Vì “Nhìn ví dụ tôi nêu ra này, vì thế nên tôi mới chọn tướng như vậy”?!

Tôi hiểu ý của MarkZ vì từ góc nhìn của anh ấy thì kiểu như “Tại sao bạn lại chọn tướng hỗ trợ này? Không hiểu vì sao bạn lại chọn chúng nữa?!”. Nhiều người khác cũng dùng Lulu và Karma nhưng họ chỉ chọn trong trường hợp có lợi cho họ thôi. Nhưng mà tôi đã chọn Nami, tôi nghĩ là nó rất phù hợp với tình thế khi đó, nó luôn luôn là lựa chọn khắc chế Karma. Nhìn thì nó có vẻ như không có ảnh hưởng gì lắm tới trận đấu vì đó là một tướng mạnh giai đoạn đi đường nhưng chúng tôi lại có một pha gank sai lầm. Nó làm chúng tôi tụt lại rất nhiều, đa phần sức mạnh của Nami là ở giai đoạn đi đường và chúng tôi đã không thể hiện được điều này.

Vậy tóm lại là bạn không có hạn chế về mặt lượng tướng thông thạo đúng không?

Tôi hầu như chỉ sử dụng một tướng, nên là….*cười*

Được rồi! Được rồi! Vậy đó là tướng nào?

…….*nhún vai*

tsm_biofrost

Ngoài ra thì trận đấu vừa rồi của các bạn với CLG đã diễn ra khá là dị, nhất là ván cuối cùng. Hai đội ăn miếng trả miếng suốt, cả hai bên đều bị phá nhà lính. Bạn nghĩ sao về sức mạnh của TSM sau ván đấu vừa rồi?

Sức mạnh của TSM à?…Thì ván đấu đó dài khủng khiếp, cảm giác như bị kéo dài quá nhiều. Lắm lúc chúng tôi đã có thể kết thúc trận đấu một cách dễ dàng. Nhưng cả hai bên đều mắc nhiều sai lầm. Đây là một trận đấu rất quan trọng đối với chúng tôi, rõ ràng là có áp lực dồn nén lại và vì thế nên mới dễ mắc sai lầm hơn. Vậy nên ván đấu vừa rồi mới kéo dài tận 50 phút. Tôi còn gặp khó khăn hơn nữa khi rất muốn đi WC.

Trong mấy tuần gần đây chúng tôi đã thi đấu không gọn gàng cho lắm vì nhiều lí do khác nhau. Hi vọng là trong phiên bản ở giai đoạn Play-offs thì chúng tôi sẽ có thể xác định cái gì tốt và đâu là điểm mạnh của mình. Chúng tôi đã có hẳn một mùa giải để xem lại bản thân và xác định điều gì hợp với phong cách của mình. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng thi đấu!

Cũng được! Giờ thì nếu mà các bạn tới được trận chung kết diễn ra ở Boston thì bạn cho rằng ai sẽ là đối thủ của mình trong trận đấu đó?

Tôi nghĩ chắc là C9, mỗi mùa giải, bất kể chuyện gì xảy ra và xếp hạng thế nào thì họ luôn tới được Chung Kết. Mặc dù Immortals có kết quả rất áp đảo ở vòng bảng nhưng trước đây họ cũng từng vậy rồi và thi đấu kém hơn so với nó. Tất nhiên là đội hình hiện giờ khác nhưng mà tôi vẫn nghĩ là C9 sẽ tới chung kết.

Tốt lắm! Biofrost, bạn còn muốn nhắn nhủ gì tới người hâm mộ không?

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho chúng tôi. Hi vọng trong giai đoạn Play-offs chúng tôi sẽ có thể làm cho các bạn tự hào. Có thể chúng tôi sẽ có vài con bài dị đấy.

Biofrost-TSM

Chơi bài dị hả? còn có ba tuần nữa thôi mà!

Đúng rồi nhưng chúng tôi đang chuẩn bị vài con bài rồi…

Đây cũng là bản mới luôn đúng không? 7.16 thì phải?

Tôi nghĩ là vậy, sẽ có vài thay đôi nhưng chắc là không nhiều lắm đâu.

Đây có phải là chiến thuật của HLV các bạn phải không? nói thế rồi lại chọn tướng như thường và bán hành cho đối thủ?

Anh ấy có bảo là chuẩn bị sẵn mấy trò “hack não” nên là….*cười*

Cảm ơn bạn vì đã tham gia phỏng vấn!

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hai Anime Nổi Bật "Dược Sư Tự Sự" và "Sousou no Frieren" Cùng Kết Thúc, Để Lại Nỗi Buồn Cho Người Hâm Mộ

Hai Anime Nổi Bật "Dược Sư Tự Sự" và "Sousou no Frieren" Cùng Kết Thúc, Để Lại Nỗi Buồn Cho Người Hâm Mộ

hoanlagvnDũng Nhỏ

Nỗi buồn không nguôi của đông đảo fan anime trên toàn thế giới trong những ngày gần đây bởi sự kết thúc của hai anime đình đám "Dược Sư Tự Sự" và "Sousou no Frieren", khép lại hành trình đầy cảm xúc của Mao Mao và Frieren - hai nhân vật đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ trong suốt 6 tháng qua.

Giải trí
Jujutsu Kaisen đối mặt với chỉ trích từ người hâm mộ Nhật Bản vì thiếu sự sáng tạo trong cốt truyện

Jujutsu Kaisen đối mặt với chỉ trích từ người hâm mộ Nhật Bản vì thiếu sự sáng tạo trong cốt truyện

hoanlagvnDũng Nhỏ

Series manga Jujutsu Kaisen của Gege Akutami chắc chắn đã tạo được tiếng vang trong những năm gần đây. Việc tác giả Gege Akutami mạnh tay loại bỏ một số nhân vật chủ chốt của bộ truyện mới đầu đã khơi gợi sự tò mò và hứng thú của độc giả. Tuy nhiên, có vẻ như cốt truyện đang dần trở nên thiếu sáng tạo và đổi mới, thường xuyên lặp lại những mô típ cũ khiến người hâm mộ bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Giải trí
Tuổi thọ ngắn ngủi của tác giả Manga: Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đáng buồn

Tuổi thọ ngắn ngủi của tác giả Manga: Nghiên cứu mới hé lộ sự thật đáng buồn

hoanlagvnDũng Nhỏ

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, cộng đồng người hâm mộ manga quốc tế chìm trong đau buồn khi hay tin tác giả huyền thoại Akira Toriyama qua đời đột ngột ở tuổi 68 vì xuất huyết dưới màng cứng cấp tính. Sự ra đi của cha đẻ Dragon Ball và Dr. Slump không chỉ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người hâm mộ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề tuổi thọ đáng lo ngại của các tác giả manga Nhật Bản.

Giải trí
Lên đầu trang