LMHT: KT Pawn tự tin sẽ hạ gục SKT trong ngày thi đấu tới

KT Roster rất có quyết tâm trong việc đánh bại SKT T1 trong ngày thi đấu sắp tới đây.

Vào ngày 18/2, tức ngày thi đấu thứ 19 của LCK mùa Xuân 2017, KT Rolster đã đánh bại Kongdoo Monsters với tỷ số 2-0, vươn lên cùng vị trí đầu bảng với SKT T1.

KT Rolster tiếp tục song hành cùng SKT T1 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng trước Kongdoo Monster. Heo “PawN” Wonsuk đã dẫn dắt cả đội đến chiến thắng với những vị tướng như Corki hay Ahri. Đặc biệt, cô nàng hồ ly trong tay Pawn gây đã gây ấn tượng với những pha Hôn Gió chuẩn xác trong những thời khắc rất nhạy cảm của trận đấu.

i1487429435467405

Và dưới đây là bài phỏng vấn Pawn được thực hiện bởi Inven

Q: Chúc mừng bạn với chiến thắng trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy chiến thắng này như thế nào?

Pawn: Hiện tại thì tôi đang tập trung hết thời gian cho trân đấu với SKT T1. Kể từ lúc chúng tôi có được chiến thắng tuyệt đối 2 – 0 thì tôi đã cảm thấy ít áp lực hơn để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Bạn có cảm thấy hạnh phúc khi đang đứng đầu bảng không?

Điều này không liên quan nhiều lắm. Tôi chỉ thấy nó thực sự quan trọng khi chúng tôi vẫn ở đó sau trận đấu với SKT T1.

Dừng lại một chút đã, ván 2 đã không thuận lợi lắm nhưng đó vẫn là một chiến thắng của các bạn.

Vâng, đó là một ván đấu rất kỳ lạ (cười). Tôi đã đi đường thua, nên rất khó cho chúng tôi để có thể chiến thắng. Mọi chuyện có thể sẽ còn tồi tệ hơn cho chúng tôi khi kéo dài trận đấu vì Syndra và Sivir của họ có thể dễ dàng nghiền nát tướng đỡ đòn của chúng tôi.

Highlights ván 2

Tại sao bạn lại nghĩ rằng các bạn có thể giành chiến thắng?

Tôi nghĩ là do chúng tôi thi đấu có tổ chức hơn. Chúng tôi giành được chiến thắng vì chúng tôi tập trung sát thương vào một mục tiêu mà không bị gián đoạn.

Bạn đã chọn Ahri để khắc chế Syndra?

Ahri thua Syndra trong suốt giai đoạn đi đường trước cấp độ 6 và dễ dàng đóng góp trong giao tranh hơn. Ahri cũng tốt hơn trong việc đẩy đường lẻ.

Kết quả hình ảnh cho ahri

Ahri là một lựa chọn rất được Pawn tin dùng…

Talon đang dần trở nên phổ biến trong các trận đấu giải. Bạn nghĩ sao về Talon?

Vâng, tôi rất muốn chọn vị tướng này nhưng đã không có một cơ hội tốt nào để sử dụng. Ví dụ như tôi chọn Talon trong ván 2, nhưng chắc chắn tôi không thể làm điều này vì chúng tôi không có tướng gây sát thương phép. Nếu tôi chọn thật thì có lẽ Poppy sẽ cân hết chúng tôi mất (cười). Ngoài ra Talon cũng gặp khá nhiều khó khăn vào cuối trận nên nếu tôi chọn vị tướng này thì có thể chúng tôi đã thua ván 2.

Hình ảnh có liên quan

…Nhưng cũng đừng quên vị tướng làm nên tên tuổi của anh chàng này

Bạn đã thực hiện rất nhiều tình huống Hôn Gió chính xác trong ván 2. Có phải bạn rất buồn khi không nhận được MVP trong ván đấu đó không?

Vâng, hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm thi đấu chuyên nghiệp của Kim “Deft” Hyuk-kyu nên tôi nghĩ là anh ấy xứng đáng với danh hiệu MVP. Tất nhiên, tôi cũng muốn có nó nhưng tôi không thể làm gì để có được nó cả. Sẽ rất tuyệt vời nếu mọi người biết được là tôi đã thi đấu tốt trong ngày hôm nay (cười). Nếu không thể làm một cuộc phỏng vấn MVP thì tôi sẽ cố gắng trả lời phỏng vấn với OGN sau trận đấu.

Trận đấu với SKT sắp đến rồi. Bạn đã chuẩn bị cho nó như thế nào ?

SKT rất mạnh trong giai đoạn đi đường, nên chúng tôi cần tập trung vào nó. Kể từ khi SKT tập trung lối chơi xung quanh Lee “Faker” Sang-hyuk, tôi sẽ phải nhận rất nhiều gánh nặng trên vai nếu chúng tôi triển khai chiến thuật của mình. Tôi cảm thấy một chút lo lắng kể từ trận đấu chính thức với họ cách đây khoảng một năm rưỡi (năm 2015).

0000153520_001_20170216202009991

Faker luôn là trọng tâm trong đội hình của SKT T1

Sẽ rất khó khăn để đánh bại SKT trong các trận đấu bo 3 và không may cho các bạn khi phải gặp họ hai lần trong thời gian rất ngắn,

Họ thường thi đấu tốt khi về giai đoạn cuối trận đấu còn chúng tôi thường có xu hướng kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một lối chơi đặc trưng riêng của mình. Tất nhiên chúng tôi cũng cần phải chuẩn để thi đấu một trận đấu kéo dài. Tôi nghĩ chúng tôi cần học cách để trở lại nếu để thua trong một giao tranh cuối trận đấu.

Phiên bản 7.3 sẽ sớm được áp dụng. Bạn nghĩ sao về phiên bản này?

Tôi nghĩ LeBlanc, Rengar hay Jayce sẽ không bị cấm nhiều như bây giờ. Ngay cả hiện tại, tôi cũng đã có cơ hội để đối đầu với những vị tướng này và có được nhiều giải pháp hơn để đối phó với chúng. Nhưng tôi không chắc lắm về LeBlanc. Tôi không có nhiều cơ hội để chơi Leblanc trong cả đấu tập lẫn xếp hạng đơn. Thật không dễ dàng để có thể nhìn thấy vị tướng này xuất hiện trong trận đấu.

Kết quả hình ảnh cho leblanc

Pawn đang thả thính Leblanc với Faker chăng?

Cảm ơn bạn đã giành thời gian với chúng tôi. Bạn có muốn nói gì nữa không?

Chúng tôi sẽ phải chạm trán với SKT hai trận đấu liên tiếp. Tôi sẽ có một vài ngày nghỉ nhưng tôi sẽ sớm trở lại để luyện tập đánh bại họ và độc chiếm ngôi đầu.

Theo Invenglobal

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang