LMHT: Samsung Galaxy phải chịu hình phạt từ Riot vì đã cố ý rời trận trước khi trận đấu kết thúc

Hành động này của Ruler đã khiến cho toàn bộ Samsung Galaxy phải chịu trách nhiệm

samsung-galaxy-2017

Theo thông báo chính thức, đội tuyển Samsung Galaxy đã bị trừ điểm do lỗi “Cố ý rời trận trước khi trận đấu kết thúc” và lần này là lần thứ 2 đội tuyển lại vi phạm lỗi này.

Vào ngày 14 tháng 3 vừa qua thì Riot Games đã thông báo rằng họ sẽ phạt cảnh cáo SSG dựa trên Khoản 9.1.1.8 của luật LCK, trong đó nêu rõ các đội sẽ có thể bị phạt nếu họ cố tình rời trận mà không có lý do hợp lệ.

Trong trường hợp thuật ngữ “Cố ý rời trận” không được giải thích rõ ràng, thì nó đã được nêu rất rõ trong luật của LCS Bắc Mỹ như sau “Một tuyển thủ bị mất kết nối với trận đấu mà do hành động của tuyển thủ đó (tức là bỏ thi đấu). Bất kỳ hành động nào của tuyển thủ dẫn tới việc ngắt kết nối sẽ được coi là cố ý với bất kỳ lí do gì của tuyển thủ.”

ruler

Hình phạt đã được đưa ra do việc Jaehyuk “Ruler” Park đã cố ý rời trận trước khi ván đấu thứ 2 trong trận đấu giữa SSG gặp Longzhu Gaming được kết thúc. Sau đó, Ruler đã gửi lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân của mình, anh nói: “Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng vì hành động cố ý rời trận trước khi trận đấu kết thúc của mình. Tôi sẽ không bao giờ phạm phải lỗi này một lần nữa.

Thật không may cho SSG, đội tuyển cũng đã bị cảnh cáo vì lỗi tương tự cũng do Ruler vào tháng 1, do đó sẽ không thể tránh khỏi án phạt này. Và quyết định cuối cùng đó là Samsung Galaxy sẽ bị trừ 1 điểm trên bảng xếp hạng của LCK mùa xuân 2017.

Theo invenglobal

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang