LMHT: Từ chối lời đề nghị của SKT T1, MaRin trở lại Trung Quốc thi đấu

MaRin đã quyết định quay trở lại LPL sau biết bao lời chào mời từ những đội tuyển Hàn Quốc trong đó có cả SKT T1

Việc MaRin quay trở lại Trung Quốc đã được dự đoán trước và tương đối dễ hiểu. Trong khi các đội tuyển tới từ Bắc Mỹ cũng như Hàn Quốc đã gần hoàn tất đội hình thì không còn quá nhiều lựa chọn phù hợp với yêu cầu của tuyển thủ từng vô địch Thế giới này. Theo một lẽ tự nhiên thì MaRin sẽ hướng đến LPL sau khi không đạt được thỏa thuận với SKT T1 , và đã thực hiện quá trình thương lượng với một vài đội tuyển Trung Quốc.

LMHT: Chê mức lương SKT T1 đưa ra, MaRin trở lại Trung Quốc thi đấu

 

Ngôi sao sinh năm 1991 đã cố gắng tìm một bến đỗ mới tại Hàn Quốc sau khi rời Afreeca (ví dụ như SKT T1), tuy nhiên đều không đạt được thỏa thuận về lương, thưởng và một số điều khoản khác. Và với những thông tin xuất hiện ngày càng dày đặc ở Trung Quốc vài ngày trở lại đây thì nhiều khả năng bến đỗ mới củaMaRin sẽ là một đội tuyển mới tại LPL.

Trước đây MaRin đã từng thi đấu cho một đội tại LPL, đó là LGD Gaming. Tuy vậy đây không phải là một quãng thời gian đáng nhớ của tuyển thủ này, cả về thành tích cá nhân lẫn thành tích của toàn đội. Nếu MaRin trở lại LPL lần này thì anh cần phải thể hiện tốt hơn, vì nhiều ý kiến cho rằng anh đã thi đấu không đúng với đẳng cấp của bản thân khi còn ở LGD.

LMHT: Chê mức lương SKT T1 đưa ra, MaRin trở lại Trung Quốc thi đấu

 

Trước khi tới LGD Gaming thì MaRin đã lên ngôi vô địch Thế giới năm 2015 cùng SKT T1, đồng thời trở thành một trong những người chơi đường trên hay nhất thế giới thời điểm đó. Sau khi rời LGD thì MaRin đã quay trở lại Hàn Quốc để chơi cho Afreeca Freecs.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu thu về hơn 7 tỷ yên sau 1 tháng công chiếu

Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu thu về hơn 7 tỷ yên sau 1 tháng công chiếu

hoanlagvnDũng Nhỏ

Haikyuu!! Trận Chiến Bãi Phế Liệu ra rạp ngày 16/02/2024 và đã liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé. Trong 31 ngày công chiếu, bộ phim đã thu hút 4,91 triệu lượt xem và thu về hơn 7 tỷ yên (Theo thống kê của công ty Kogyotsushin). Cả nước Nhật Bản như muốn bùng nổ cùng trận chiến thú vị và đầy kịch tính này, giúp movie này hướng đến trở thành phim Nhật sở hữu doanh thu cao nhất năm 2024.

Giải trí
Lên đầu trang