LMHT: Urgot mới sẽ được Riot gợi ý cho vị trí đường trên thay vì là xạ thủ

Urgot mới đang là chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thời điểm hiện tại

Urgot đã chính thức được Riot Games làm lại và cho ra mắt với một diện mạo hoàn toàn khác, "ngầu" hơn rất nhiều dành cho Đao Phủ Dị Dạng. Ngoài ra, bộ kỹ năng của Urgot cũng rất độc đáo, hứa hẹn sẽ giúp vị tướng này xuất hiện nhiều hơn trên Đấu Trường Công Lý trong thời gian tới.

Kết quả hình ảnh cho urgot

Và chúng ta hãy cùng đến với những phản ứng thú vị của fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trước sự xuất hiện của Urgot "mới" nhé.


Bị đâm xuyên và kéo vào một cái máy xay thịt luôn cơ mà? Chiêu cuối quả là nguyên liệu cho những cơn ác mộng

Bị đâm xuyên và kéo vào một cái máy xay thịt luôn cơ mà? Chiêu cuối quả là nguyên liệu cho những cơn ác mộng

Một game thủ trên Reddit tỏ ra rất ấn tượng với ultimate mới của Urgot. Cũng phải thôi, chưa bàn đến các hiệu ứng khống chế khủng mà nó tạo ra, chỉ xem cách Urgot tiêu diệt kẻ địch bằng chiêu cuối mới thấy hắn xứng với biệt danh: "Đao Phủ".


Đây có vẻ như là chiêu cuối tuyệt nhất mà tôi từng thấy. Tôi không rõ cả bộ kĩ năng sẽ như thế nào (trông có vẻ tốt đấy)

Đây có vẻ như là chiêu cuối tuyệt nhất mà tôi từng thấy. Tôi không rõ cả bộ kĩ năng sẽ như thế nào (trông có vẻ tốt đấy)


Tuyệt nhất là nó khiến cho nạn nhân không thể bị định vị, nên Tahm Kench sẽ không thể giở trò gì cả

Tuyệt nhất là nó khiến cho nạn nhân không thể bị định vị, nên Tahm Kench sẽ không thể giở trò gì cả

Về phần Riot Games, các kỹ sư của họ cho rằng Urgot đang phát huy sức mạnh của mình tốt nhất ở vị trí đường trên chứ không phải xạ thủ như nguyên bản ban đầu.

Reav3: "Chúng tôi nghĩ hắn sẽ mạnh nhất ở Đường Trên (Hiện tại thật ra thì hắn cũng được sử dụng đa số là ở đây). Nhưng chúng ta sẽ tìm ra được hắn mạnh nhất ở đâu chỉ sau khi ra mắt thôi."

LMHT: Không phải xạ thủ, đây mới là vị trí Riot khuyên game thủ nên chọn khi chơi Urgot mới

Có những vị tướng định hình được lối chơi của mình luôn ngay khi được ra mắt. Tuy nhiên, có không ít vị tướng thay đổi hoàn toàn cách chơi của mình chỉ sau vài thay đổi về sức mạnh. Ví dụ như Tahm Kench dù được thiết kế để làm hỗ trợ nhưng từng rất thành công ở vị trí đường trên. Trường hợp tương tự xảy ra với Ekko, từ một sát thủ đường giữa, hắn hoá thành 1 đấu sĩ siêu trâu bò ở đường trên trong mùa 6.

Tương tự đó là nhận định của xShepherd

- Hắn sẽ được sử dụng theo kiểu một Xạ thủ lai Dũng Sĩ. Bạn chậm chạp và trâu chóa, nhưng có một lượng sát thương theo thời gian ổn định, sát thương lên mục tiêu tốt và một chút tầm xa. Urgot mới sẽ thiếu tầm khá nặng nếu đi Đường Dưới, nhưng đối đầu tốt với bọn cận chiến ở Đường Trên

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Genshin Impact thêm chế độ La Hoàn nâng cao độ khó, thêm Nguyên thạch nhưng yêu cầu khắc nghiệt hơn

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Với tên gọi là Fantasy Realm Epic Poem Abyss, các game thủ Genshin Impact sẽ sớm được thử thách các đội hình mà mình đã xây dựng theo chế độ La Hoàn mở rộng mới với nhiều cơ chế khó hơn trước, yêu cầu xây dựng nhiều nhân vật đa dạng hơn bao giờ hết.

Game Online
Lên đầu trang