Những tuyển thủ có phong độ kém nhất tại Khu Vực Đại Chiến – NA vs EU

Những tuyển thủ này đã khiến người hâm mộ phải thất vọng với phong độ thi đấu bạc nhược của mình

G2 Perkz

1

Đứng đầu danh sách này là cái tên mà ai cũng biết là ai. Đã từng thi đấu khá tốt tại MSI 2017 và đóng góp công rất lớn giúp đưa G2 lên ngôi á quân tại giải đấu này, nhưng rồi quãng thời gian sau đó lại là một chuỗi phong độ tệ hại của người đi đường giữa xuất sắc nhất Châu Âu những năm vừa qua.

Phong độ thi đấu nghèo nàn tại LCS Châu Âu mùa hè 2017 đã khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Trước đó thì nhiều nguồn tin đã cho biết Perkz gặp phải một chấn thương cổ tay, một loại chấn thương ác mộng đối với những tuyển thủ thể thao điện tử chuyển nghiệp, và có lẽ chấn thương này của Perkz chưa được điều trị triệt để, kéo theo phong độ thi đấu của chàng tuyển thủ này đi xuống trầm trọng.

35614888672_ab72f0e936_z

Màn trình diễn của Perkz tại giải đấu Khu Vực Đại Chiến vừa qua cũng chẳng khá hơn chút nào. Liên tục có những tình huống di chuyển khá vô trách nhiệm để rồi bị bắt lẻ, có lẽ là không quá khi nói rằng Perkz chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả tệ hại của G2 Esports tại Khu Vực Đại Chiến. Từ những pháp sư như Orianna hay Syndra, cho đến Zed hay Corki, tất cả đều rất mờ nhạt trong tay Perkz. Suy cho cùng, KDA tệ hại của Perkz cũng phần nào đó nói lên được màn thể hiện của anh tại giải đấu vừa qua.

 

 

 

Một trong những trận đấu di chuyển vô cùng “ngáo ngơ” của Perkz

FNC Caps

caps

“Tiểu Faker” của Châu Âu đã để lại cho người hâm mộ từ thất vọng này đến thất vọng khác. Trái ngược hoàn toàn với phong độ ấn tượng tại LCS, màn thể hiện của Caps tại Khu Vực Đại Chiến rất nhạt nhòa. Sở hữu KDA trung bình là 1.3 và chỉ đứng trên mỗi Perkz, đóng góp của Caps cho Fnatic là rất ít.

Thường xuyên bị hạ gục từ rất sớm và để cho đối phương có được lợi thế, khoảng thời gian đầu trận đấu của Caps đã gặp phải rất nhiều vấn đề tại giải đấu này. Đồng ý rằng các đội tuyển đối đầu với Fnatic nhìn nhận Caps là một mối nguy hiểm thực sự đối với họ, chính vì vậy Caps thường xuyên bị đối phương cắm trại ở khu vực đường giữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với một người đi đường giữa hàng đầu thì không thể tránh khỏi việc bị đối thủ “dựng lều” ở đường giữa, và chính Caps tại LCS EU cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khác với những pha xử lý tình huống tốt tại LCS, một Caps tại Khu Vực Đại Chiến lại luôn loay hoay trong những lần bị đối phương hỏi thăm và phải nằm xuống.

34942468814_e320aa5fe5_z

Nếu như không muốn Fnatic mất đi ngôi vị đầu bảng tại LCS EU, Caps nên tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình. Nếu như vẫn thể hiện như những gì anh đã làm tại Khu Vực Đại Chiến, rất có thể tấm vé tham dự CKTG sẽ rời xa khỏi tầm với của Fnatic.

 

 

 

Một Anivia hoàn toàn vô hại trong tay Caps 

C9 Sneaky

1

Một tuyển thủ có biệt tài “quăng game” cực hiệu quả của đội tuyển Cloud 9. Thi đấu tròn vai và có phần khá tốt trong phần lớn quãng thời gian của trận đấu, nhưng mỗi khi đến thời điểm quan trọng thì Sneaky lại phải nằm xuống vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó. Lang thang trong rừng của đối phương rồi để bị Blitzcrank kéo trúng, hay đứng farm lính một mình để đối phương băng trụ hạ gục, Sneaky rất ít khi hạ gục nhưng mỗi lần nằm xuống thì anh lại khiến Cloud 9 phải khốn đốn.

Trong trận đấu lượt đi với G2, Tristana của Sneaky đã hút chiêu thức Bàn Tay Hỏa Tiễn của Blitzcrank hơn bất cứ thành viên nào khác của C9. Và y như rằng mỗi lần Sneaky bị kéo trúng và nằm xuống thì G2 lại có được một mục tiêu lớn nào đó. Dù đã dẫn trước G2 khá nhiều nhưng Sneaky liên tục mắc sai lầm đã khiến họ phải nhận thất bại trong trận đấu đó.

34943161134_5c8fae564a_z

Nếu như Sneaky thi đấu cẩn thận hơn thì có lẽ Cloud 9 đã cạnh tranh sòng phẳng chiếc vé vào trận chung kết với Team SoloMid rồi, nhưng rất tiếc tất cả chỉ là “nếu”. Sai lầm là điều mà ai cũng mắc phải, nhưng sai lầm ở những thời điểm then chốt thì có lẽ Sneaky nên xem xét lại màn trình diễn của cá nhân mình.

 

 

 

Mình thích thì mình ăn kéo thôi …

UOL Exileh

exileh

Unicorns Of Love là đội tuyển thi đấu tốt nhất tại Khu Vực Đại Chiến vừa qua, không một ai có thể phủ nhận điều đó. Trong khi hầu hết các vị trí của UOL đều thi đấu từ tròn vai cho đến mức khá tốt, vẫn còn đó một vị trí chưa khiến cho người hâm mộ hài lòng. Ở giai đoạn đi đường, Exileh thường thi đấu từ hòa cho đến thua, điều đó khiến cho UOL không có được thế chủ động cũng như khó có thể kiểm soát được nhịp độ của trận đấu.

Trong phần lớn các trận đấu tại giải đấu này, Exileh là người bị hạ gục nhiều nhất trong đội hình của những chú kỳ lân. Điển hình như Ryze của Exileh trong trận chung kết đối đầu với TSM, dù đã được Xerxe giúp hạ gục Bjersen và có được chiến công đầu, nhưng quãng thời gian sau đó Exileh lại không thể chơi trên cơ được người đi đường giữa của đối phương. Hay trong trận đấu với Phoenix 1, LeBlanc của anh ấy luôn có những quyết định quay lại phản công hoàn toàn trật khớp với đồng đội để rồi bị Nidalee của MikeYeung hạ gục.

31075654271_ae60467158_z

Tuy vẫn có những trận đấu mà người đi đường giữa của UOL thi đấu rất tốt, nhưng so với những vị trí còn lại thì có lẽ Exileh vẫn đang là mắt xích yếu nhất. Có lẽ vấn đề lớn nhất mà Exileh đang gặp không phải là kỹ năng cá nhân mà là phong độ thi đấu. Nếu như muốn UOL tiến xa hơn trong phần còn lại của năm 2017, Exile cần phải tìm ra cách giải quyết phong độ rất phập phù của mình.

 

 

 

LeBlanc của Exileh đã khuất phục hoàn toàn trước Nidalee

FNC Broxah

 

broxah

Thi đấu khá mờ nhạt và thường không đóng góp được gì nhiều cho đội trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Những lúc Caps bị người đi rừng đối phương ra hỏi thăm liên tục thì một câu hỏi được đặt ra là: Broxah đang ở đâu? Không xuất hiện được đúng thời điểm, người đi rừng của Fnatic rất hay bị người đi rừng của đối phương đi trước một bước, để rồi từ đó lúc anh xuất hiện cũng là lúc giao tranh đã kết thúc. Kể cả khi Broxah không có mặt tại giao tranh, người đi rừng của Fnatic cũng không đem lại được lợi thế gì nhiều cho đội trong phần còn lại của bản đồ.

35741063116_b1406043bd_z

Những vị tướng cần được áp lực ở đầu trận như LeeSin, khi rơi vào tay Broxah lại thường không thể làm được điều đó. LeeSin của Broxah thi đấu rất bị động, chính vì vậy anh đã luôn là “người đến sau”. Fnatic là đội tuyển thường thi đấu xoay quanh Rekkles nên có lẽ Broxah cũng chú trọng khu vực đường dưới hơn là đường giữa của Caps hay đường trên của sOAZ.

Nhưng dù sao thì Broxah cũng là tuyển thủ thi đấu khá khẩm nhất trong danh sách này, nhưng như vậy là chưa đủ để giúp đội tuyển đang đứng đầu bảng tại LCS EU có được nhiều chiến thắng tại Khu Vực Đại Chiến. Broxah nên bao quát bản đồ tốt hơn, nếu như anh muốn đưa Fnatic đến với CKTG 2017.

 

Theo lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang