PUBG đứng hạng 6 trong những tựa game tổ chức giải đấu eSports, thứ hạng ổn định nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ

PUBG có một bước tiến khá ổn định trên thị trường Thể thao điện tử nhưng vẫn còn phải cố gắng rất nhiều

PUBG có thể nói là một tựa game sinh tồn cực kì thành công khi từ một con số không tròn trĩnh vươn lên trở thành một tựa game được nhiều game thủ chú ý nhất. Sực bức phá này cũng chó thấy PUBG là một trong những hiện tượng game kì lạ nhất lịch sử làng game.

Hình ảnh có liên quan

Tuy nhiên dù nổi tiếng đến như thế nào thì PUBG vẫn chưa đủ điều kiện để có thể vươn lên trở thành một tựa game eSports đỉnh cao. Một bảng thống kê những giải đấu eSports - e-Sports Earnings đã thống kê những giải đấu của các tựa game eSports sau 7 tháng đầu năm 2018. PUBG hiện đang đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng những tựa game eSports có hệ thống giải đấu lớn nhất với 41 sự kiện, 2,1 triệu USD tiền thưởng. Tựa game Overwatch dù có phần lép vế hơn về độ  nổi tiếng nhưng vẫn chuyên nghiệp và bài bản hơn PUBG trong khoản tổ chức những giải đấu eSports khi xếp hạng 4.

Thêm dấu hiệu chứng minh PUBG không thể là eSports đỉnh cao: giải đấu còn thua cả “dead game” Overwatch - Ảnh 2.

Cũng không thể yêu cầu quá nhiều với PUBG khi tựa game này vẫn còn chập chững bước vào con đường Thể thao điện tử khi chỉ mới ra mắt được không bao lâu. Việc PUBG có thể rút ngắn khoảng cách với những người đàn anh đi trước là một điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên PUBG cũng cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của mình nếu muốn bản thân có thể phát triển hơn trên con đương eSports, điển hình như cái thiện lại những bản cập nhật, nâng cấp hệ thống chống hack, cheat để thu hút lại người chơi cũ....

Tuy nhiên PUBG cũng phải cẩn thận khi đối thủ lớn nhất của mình là Fortnite cũng đang chuẩn bị để nhảy vào thị trường thể thao điện tử vô cùng béo bở này. Những gì mà PUBG sắp phải đối mặt sẽ còn rất nhiều chông gai phía trước đây.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang